Chủ động giúp người dân đăng ký hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Thứ Năm, 13/03/2025, 08:45

Sau khi được Công an xã tuyên truyền, vận động, những ngày trung tuần tháng 3/2025, hàng ngàn người dân ở các xã vùng sâu vùng xa, miền núi của TP Huế khẩn trương đến Công an xã, thị trấn tại nơi mình đang sinh sống để đăng ký thủ tục cấp tài khoản định danh (ĐDĐT) mức độ 2.

Để giúp người dân sớm thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, hiện, Công an TP Huế đang triển khai thu nhận hồ sơ cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2 tại 63 xã, phường, thị trấn.

Là xã biên giới của huyện A Lưới (TP Huế) có đông đồng bào dân tộc Tà Ôi sinh sống, Quảng Nhâm có nhiều đường mòn lối mở, đường sá đi lại khó khăn, hiểm trở, người dân sống rải rác ở nhiều thôn, bản. Nhằm hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản ĐDĐT mức 2, Công an xã Quảng Nhân đã lội bộ vượt qua những đường đèo dốc nguy hiểm để đến các bản, làng vận động, tuyên truyền người dân cài đặt tài khoản ĐDĐT mức độ 2 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Ngoài ra, tại trụ sở Công an xã Quảng Nhâm, cán bộ Công an xã túc trực để tiếp nhận hồ sơ cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2 xuyên ngày.

dinh-danh1.jpg -0

Ngay sau khi được hướng dẫn cài đặt thành công tài khoản ĐDĐT mức độ 2, anh Hồ Văn Dục, người dân tộc Tà Ôi ở thôn A Hươr Pa E, xã Quảng Nhâm phấn khởi cho biết, được Công an xã hướng dẫn cài đặt ĐDĐT mức độ 2 thực hiện kích hoạt tài khoản, anh thấy rất thuận lợi vì trong đó đã tích hợp tất cả các thông tin như: giấy phép lại xe, giấy đăng ký xe, sổ BHXH, BHYT, thẻ CCCD, thông tin về cư trú, thông tin giải quyết thủ tục hành chính... “Dù tôi có đi làm xa nhà, tôi vẫn có thể thực hiện các thủ tục mà không cần mang nhiều loại giấy tờ”, anh Dục chia sẻ.

Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ Công an xã Quảng Nhâm cho biết, hiệu quả ĐDĐT mức độ 2 đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân như: tạo công cụ giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả thay cho việc thực hiện các giao dịch với phương pháp truyền thống (giấy tờ tùy thân, gặp mặt trực tiếp…). Việc cài đặt ĐDĐT mức độ 2 còn giúp công dân có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn. Đồng thời, ĐDĐT mức độ 2 tích hợp toàn bộ các giấy tờ vào tài khoản ĐDĐT giúp công dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng ĐDĐT quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đã được tích hợp đầy đủ hiệu lực pháp lý để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý truyền thống cũng như sử dụng trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, ĐDĐT mức 2 còn xây dựng hệ sinh thái tạo ra tiện ích cho người dân trên mọi lĩnh vực như: dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử…

Không riêng gì xã Quảng Nhâm, tại huyện miền núi biên giới của TP Huế, còn có nhiều điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cũng đang được triển khai tại trụ sở Công an các cơ sở như: thị trấn A Lưới và các xã Lâm Đớt, Hồng Vân, Trung Sơn.

Cùng với các xã miền núi ở phía Tây TP Huế, tại nhiều xã miền núi ở huyện Phú Lộc (TP Huế), lực lượng Công an xã cũng đang gấp rút kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cho người dân. Trung tá Ngô Văn Lượm, Trưởng Công an xã Thượng Long cho biết, để hướng đến phủ kín tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cho công dân trên địa bàn xã, được sự hỗ trợ của các già làng, người có uy tín, lực lượng Công an xã đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động người dân đến trụ sở Công an xã để được hướng dẫn đăng ký tài khoản ĐDĐT mức độ 2. Xã Thượng Long có hơn 700 hộ với khoảng 3.000 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thượng Long chiếm hơn 96%, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng keo tràm, đi làm thuê, làm mướn hoặc dựa vào rừng.

“Trước đây, khi đến Ủy ban nhân dân xã để đăng ký, kê khai các thủ tục hành chính thì người dân cảm thấy rất rườm rà, mất thời gian đi lại. Có nhiều trường hợp người già vượt chặng đường 70km từ huyện miền núi về đến thành phố khám bệnh thì mới phát hiện quên các giấy tờ liên quan nên đành phải trở về… Sau khi được Công an xã vận động, hướng dẫn cài đặt ĐDĐT mức độ 2 người dân rất phấn khởi”, Trung tá Ngô Văn Lượm cho hay.

Được biết, trong quá trình triển khai thực hiện thu nhận hồ sơ cấp ĐDĐT mức độ 2, Công an các xã miền núi ở TP Huế đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình, đặc điểm dân cư, như: thành lập hàng chục nhóm zalo hay các nền tảng xã hội để tuyên truyền về tiện ích của Đề án 06; thành lập các Tổ cố định tại các nhà văn hóa thôn và các Tổ lưu động tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần hoặc buổi tối đến từng thôn, xóm, từng nhà dân để tuyên truyền, vận động hướng dẫn, cài đặt tài khoản ĐDĐT. Công an một số xã miền núi đã lấy công tác điều tra cơ bản làm cốt lõi để tiến hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cho số công dân còn lại trên địa bàn; thực hiện phương châm “dễ làm trước - khó làm sau” trong triển khai thực hiện.

Để giúp đỡ nhân dân sớm tiếp cận với ĐDĐT mức độ 2, thời gian qua, Công an TP Huế đã tổ chức triển khai nhiều cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản ĐDĐT mức độ 2 với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản ĐDĐT mức độ 2 đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng tài khoản ĐDĐT phổ biến trong các giao dịch hàng ngày; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt, tuổi trẻ trên địa bàn toàn TP Huế đã quyết liệt tham gia, thể hiện trách nhiệm trong việc triển khai cuộc vận động tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản ĐDĐT mức độ 2.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, việc đồng loạt mở các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp ĐDĐT mức độ 2 tại 63 xã, phường, thị trấn như hiện nay sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho người dân, giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các giao dịch trên môi trường điện tử và sử dụng các tiện ích được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Hải Lan
.
.