Cà Mau tăng cường phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng

Thứ Ba, 07/04/2026, 13:49

Trong điều kiện thời tiết khô hanh, nhiệt độ môi trường tăng cao làm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố cháy, nổ, đặc biệt tại hộ gia đình. Để chủ động phòng ngừa “giặc lửa”, Công an Cà Mau triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Xác định tầm quan trọng của biện pháp phòng ngừa, Công an Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân.

Trong Quý I/2026, Công an tỉnh trực tiếp tuyên truyền 4.520 cuộc với hơn 48.700 lượt người nghe; phát trên 45.600 tờ rơi, treo 262 băng rôn, pano, áp phích; biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH.

Cà Mau tăng cường phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng -0
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Cà Mau hướng dẫn học sinh sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. 

Tại xã, phường, Công an cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác PCCC mùa nắng nóng. Điển hình, chiều 3/4, hơn 50 CBCS Công an phường Vĩnh Trạch trực tiếp xuống địa bàn, tuyên truyền lưu động trên 12 tuyến đường, hẻm; phát tờ rơi, trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Tổ chức 4 cuộc họp dân tuyên truyền tại các cụm dân cư, thu hút trên 250 lượt người tham gia. 

Cà Mau tăng cường phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng -0
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý. 

Ông Lê Văn Thum (ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: “Qua tuyên truyền của Công an phường, tôi nắm được các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, nhất là việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt an toàn, sắp xếp vật dụng gọn gàng, ngăn nắp, không che chắn lối ra vào để ứng phó kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra”.

Bên cạnh tuyên truyền, Công an Cà Mau tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định về PCCC. Từ đầu năm đến ay, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 1.102 cơ sở, phát hiện, xử phạt hành chính 69 trường hợp vi phạm với số tiền trên 256 triệu đồng.

Cà Mau tăng cường phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng -0
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát tờ rơi tuyên truyền về PCCC cho người dân. 

Trung tá Nguyễn Văn Tướng, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị thường kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý, nhất là hoạt động của các phương tiện, trang thiết bị phục vụ PCCC tại chỗ.

Trong quá trình kiểm tra, Tổ công tác lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ cơ sở nắm vững các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC, qua đó góp phần phòng ngừa, không để xảy ra sự cố cháy, nổ tại cơ sở”.

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH, Công an Cà Mau tổ chức 29 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 2.348 lực lượng PCCC cơ sở; xây dựng, điều chỉnh 549 phương án chữa cháy và CNCH; thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Qua đó, nâng cao ý thức về công tác PCCC và CNCH khi xảy ra các tình huống cháy, nổ; phát huy được tính chủ động, khả năng “4 tại chỗ” của địa phương trong PCCC cũng như khả năng phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ trong công tác chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện, áp dụng chiến thuật, kỹ thuật để xử lý tình huống cháy, nổ.

Cà Mau tăng cường phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng -0
Công an phường Vĩnh Trạch phát tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ cho người dân. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH; tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và người dân nắm vững quy định của pháp luật về PCCC, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị như bình chữa cháy xách tay, vòi phun nước để dập tắt đám cháy… 

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong mùa khô, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành chức năng, thiết nghĩ người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác PCCC để vệ tính mạng, tài sản cho bản thân và những người xung quanh, hạn chế thấp nhất rủi ro, thiệt hại do cháy, nổ gây ra với phương châm “Phòng ngừa là chính”.

V.Đức - T.Thức
.
.