Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và năng lực của tuổi trẻ CAND trong thời đại mới

Thứ Tư, 27/03/2024, 09:39

Các đơn vị và tổ chức đoàn thể cần tăng cường quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để tổ chức các phong trào, các hoạt động phù hợp nhằm lôi cuốn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh...

Chiều 26/3, Đoàn Thanh niên Cục Đối ngoại và Cục Hồ sơ nghiệp vụ phối hợp tổ chức Tọa đàm “Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và năng lực của tuổi trẻ CAND trong thời đại mới”.

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa cho toàn thể đoàn viên thanh niên để thi đua lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 68 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và 67 năm Ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ CAND.

Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và năng lực của tuổi trẻ CAND trong thời đại mới -0
Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, đoàn viên thanh niên đã cùng ôn lại lịch sử xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an; đẩy mạnh quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATW về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021; Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCATW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa”.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể đoàn viên thanh niên nhân ngày “Tết của thanh niên” và biểu dương tinh thần xung kích, sáng tạo trong triển khai công tác đoàn, phong trào thanh niên gắn với công tác chuyên môn của thanh niên hai đơn vị.

Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và năng lực của tuổi trẻ CAND trong thời đại mới -0
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Bên cạnh việc chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong triển khai công tác đoàn, phong trào thanh niên, động viên Đoàn Thanh niên tiếp tục tham mưu tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đồng chí Phó Cục trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Kế hoạch số 280/KH-BCA-V02 ngày 29/5/2023 về Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên lực lượng CAND giai đoạn 2023-2030 và chỉ đạo Đoàn Thanh niên các đơn vị cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu trong công tác hội nhập quốc tế và gắn chuyển đổi số trong thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị.

Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và năng lực của tuổi trẻ CAND trong thời đại mới -0
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Tọa đàm đã nhận được nhiều sự quan tâm, phát biểu với nội dung toàn diện, sâu sắc và thiết thực của thành phần tham dự. Đã có 2 bài tham luận đến từ Ban Chấp hành hai đơn vị và từ đoàn viên thanh niên Cục Hồ sơ nghiệp vụ với các nội dung trọng tâm về lý tưởng cách mạng, lý tưởng sống của thanh, bản lĩnh chính trị và năng lực của thế hệ trẻ lực lượng CAND trong thời đại mới.

Bên cạnh đó, đại biểu đại diện Đoàn Thanh niên Văn phòng Bộ; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử CAND đã sôi nổi chia sẻ, thẳng thắn đóng góp những ý kiến hết sức tâm huyết, khơi gợi nhiều cảm xúc, suy ngẫm về khát vọng của tuổi trẻ và giải pháp để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, phát triển phong trào thanh niên và thanh niên với công cuộc chuyển đổi số.

Khổng Hà
.
.