Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra vụ Mailisa và đường dây chỉnh sửa số liệu quan trắc

Thứ Sáu, 03/04/2026, 19:33

Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý I/2026. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa, Thượng tá Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, sau khi khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can, trong đó có Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan điều tra đã thu thập toàn bộ các mẫu sản phẩm thuộc hệ sinh thái này đang lưu hành trên thị trường.

Hiện các mẫu sản phẩm đang được phối hợp giám định theo quy định tố tụng hình sự để xác định chất lượng, làm căn cứ làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Đến nay, cơ quan chức năng chưa có kết quả giám định chính thức.

Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra vụ Mailisa và đường dây chỉnh sửa số liệu quan trắc -0
Thượng tá Hồ Văn Hùng thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái Thẩm mỹ viện Mailisa.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi hơn 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài sản khác phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Trước đó, ngày 21/11/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa) cùng 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu.

Cũng tại họp báo, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông tin về vụ án liên quan việc can thiệp, chỉnh sửa số liệu tại nhiều trạm quan trắc môi trường trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có 111 trong tổng số 225 trạm quan trắc có dấu hiệu bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu.

Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra vụ Mailisa và đường dây chỉnh sửa số liệu quan trắc -0
Thiếu tướng Lê Văn Tân thông tin về vụ án liên quan việc can thiệp, chỉnh sửa số liệu tại nhiều trạm quan trắc môi trường trên cả nước.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc về các hành vi Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, nhiều bị can khác cũng bị khởi tố về các tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Trần Thị Minh Hương đã chỉ đạo lập khống chứng từ, hồ sơ giải ngân với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị này được hưởng hơn 2,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại được các đối tượng rút từ ngân sách để đưa vào quỹ chung và chia nhau hưởng lợi.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, nhiều nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực luyện kim, môi trường là các nguồn phát thải lớn. Tuy nhiên, số liệu môi trường khi truyền về cơ quan quản lý đã bị can thiệp, chỉnh sửa từ mức vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn cho phép.

Theo quy định, các thiết bị quan trắc được lắp đặt tại nguồn thải, niêm phong và giám sát bằng hệ thống camera. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hàng trăm trạm quan trắc vẫn bị can thiệp dữ liệu, thậm chí bị chỉnh sửa từ xa.

Thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phương Thủy - Khổng Hà
.
.