Bệnh viện Y học cổ truyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Huế và chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở

Thứ Tư, 03/12/2025, 17:37

Từ ngày 1/12-3/12, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tổ chức Đoàn công tác tình nguyện đến hỗ trợ nhân dân một số địa bàn tại TP Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ khắc phục hậu quả; đồng thời kết hợp thực hiện chỉ đạo tuyến cho một số cơ sở y tế CAND tại khu vực miền Trung.

Đoàn công tác do Đại tá, BSCKII Lê Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Trước hậu quả nghiêm trọng do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung thời gian gần đây, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đồng thời thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất- Trung thành nhất - Gần dân nhất) do Bộ Công an phát động, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, từ ngày 1/12 - 3/12, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tổ chức Đoàn công tác phối hợp với  Cục Trang bị và kho vận, Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và Công an TP Huế tổ chức chương trình tình nguyện nhằm hỗ trợ Bệnh xá Công an TP Huế và nhân dân một số địa bàn tại TP Huế bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bệnh viện Y học cổ truyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Huế và chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở -0
Đại tá, BSCKII Lê Thị Minh Nguyệt trao quà cho bà con nhân dân bị thiệt hại nghiêm trọng trong đợt bão lũ vừa qua ở phường Thuận Hóa, TP Huế.

Tại TP Huế, Đoàn đã trao thuốc và các trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch và tổ chức hướng dẫn y bác sĩ Bệnh xá Công an TP Huế nhằm tư vấn, hướng dẫn CBCS và nhân dân địa phương chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau lũ lụt. Đặc biệt, đoàn đã trao tặng 250 suất quà cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thuận Hoá, TP Huế. Đây là một trong những phường bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt bão vừa qua. Tại đây bà con địa phương đã được khám tổng quát để tầm soát các bệnh mãn tính, các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, tiểu đường... ; được hướng dẫn thực hiện các biện pháp tự chăm sóc sức khoẻ, chủ động phòng tránh một số bệnh thường gặp và tư vấn khám sức khoẻ định kỳ để kịp thời điều trị các bệnh mắc phải, cũng như phòng ngừa một số bệnh dịch thường phát sinh sau lũ rút.

Bệnh viện Y học cổ truyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Huế và chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở -0
Đại tá Lê Thị Minh Nguyệt và Đoàn công tác Bệnh viện Y học cổ truyền trao thuốc, vật tư y tế chăm sóc sức khỏe và phòng dịch cho Bệnh xá Công an TP Huế.

Tiếp tục hành trình, sau khi rời TP Huế, ngày 3/12, Đoàn công tác Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng. Đây là hoạt động chỉ đạo tuyến  được các Bệnh viện đầu ngành của y tế CAND triển khai thường niên đối với tuyến y tế cơ sở.

Bệnh viện Y học cổ truyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Huế và chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở -0
Đại tá Lê Thị Minh Nguyệt chỉ đạo tuyến, hướng dẫn công tác khám chữa bệnh đối với Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng. 
Bệnh viện Y học cổ truyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Huế và chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở -0
Đại tá Lê Thị Minh Nguyệt thăm quan, hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã khảo sát thực trạng công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, cũng như phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại; đánh giá nhu cầu chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn; đồng thời tìm hiểu các bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả tại địa phương.

Bệnh viện Y học cổ truyền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Huế và chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở -0
Đại tá Lê Thị Minh Nguyệt thăm quan cơ sở vật chất phục vụ công tác chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Bệnh xá Công an TP Đà Nẵng.

Đoàn cũng trao đổi về những điểm khó trong triển khai các thủ thuật y học cổ truyền; chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và định hướng hỗ trợ kỹ thuật trong điều trị các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa bằng y học cổ truyền, cũng như kết hợp với y học hiện đại.

Đây là nhiệm vụ thiết thực, góp phần tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến trong mạng lưới y tế CAND, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh y học cổ truyền tại tuyến y tế cơ sở của lực lượng CAND.

P. Tâm
.
.