Bảo đảm an ninh, an toàn Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn

Thứ Bảy, 29/03/2025, 07:32

Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn tại xã Đoàn Kết, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hoạt động từ năm 2018, là sân bay tiêu chuẩn cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay hiện đại, công suất khai thác 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Bảy năm qua, đã có hàng nghìn chuyến bay được tổ chức thành công nơi đây, góp phần kích cầu du lịch, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương...

Kể từ 1/3/2025, khi nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không chuyển từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sang Bộ Công an thì việc đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, du khách tại Cảng HKQT Vân Đồn vẫn diễn ra liên tục, xuyên suốt...

Không gián đoạn, đứt gãy, đình trệ các hoạt động hàng không

Đây cũng là cảng hàng không tư nhân đầu tiên được khởi công xây dựng dưới hình thức BOT do Công ty CP Đầu tư phát triển Vân Đồn làm chủ đầu tư, luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị, phục vụ cho quá trình khai thác đảm bảo an ninh, an toàn theo đúng quy định. Trước thời điểm dịch COVID-19, hoạt động tại Cảng HKQT Vân Đồn khá nhộn nhịp, với 3 hãng hàng không nội địa và 7 hãng hàng không nước ngoài tham gia hoạt động. Sau đại dịch, các đường bay quốc tế chưa được mở lại, hiện Cảng chủ yếu khai thác đường bay thương mại nội địa Vân Đồn - TP Hồ Chí Minh và ngược lại, trung bình 2 chuyến/ngày.

Bảo đảm an ninh, an toàn Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn -0
Đoàn công tác kiểm tra hệ thống máy soi chiếu hành lý tại sân bay Vân Đồn.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành về Công an tỉnh, trong đó Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng HKQT Vân Đồn từ Cảng vụ hàng không miền Bắc. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không, từ ngày 1/3-27/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp lực lượng An ninh hàng không thực hiện soi chiếu đối với 48 chuyến bay, với 6.574 hành khách, 48.326kg hành lý và tổng số hàng hoá 61.269kg.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, xác định việc tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh hàng không là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia, sau khi tiếp nhận, đơn vị đã khẩn trương tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động về an ninh hàng không, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an ninh hàng không. Công tác đảm bảo an ninh hàng không được chỉ đạo một cách xuyên suốt, đồng nhất, nhanh chóng, khẩn trương và quyết liệt của các cấp, các ngành, giúp CBCS có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không gián đoạn, đứt gãy, đình trệ các hoạt động hàng không trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ, đáp ứng các quy định quốc tế.

Bảo đảm an ninh, an toàn Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn -0
Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Đoàn công tác của Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an ninh hàng không tại Cảng HKQT Vân Đồn.

Kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động liên hệ Cục Quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn mẫu thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, đã thực hiện in 130 phôi thẻ (gồm phôi thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng ngắn hạn, giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng ngắn hạn và giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng dài hạn). Tính từ ngày 1/3/2025 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp 28 thẻ kiểm soát an ninh ngắn hạn và 2 giấy phép kiểm soát an ninh hàng không dài hạn cho các đơn vị làm việc tại Cảng HKQT Vân Đồn.

"Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước như Cảng vụ Hàng không, Hải quan, Kiểm dịch y tế quốc tế và Cảng HKQT Vân Đồn xử lý hành vi vi phạm về an ninh hàng không; phối hợp triển khai ứng phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và hiện chưa phát hiện bất cứ sự cố, vụ việc vi phạm nào", Thượng tá Vũ Mạnh Hà chia sẻ thêm.

Bảo đảm an ninh, an toàn Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn -0
Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (thứ ba từ phải sang) cùng Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Cảng HKQT Vân Đồn.

Về công tác kiểm soát an ninh hàng không, Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu Cảng HKQT Vân Đồn cho hay, đơn vị đã thực hiện công tác điều hành chỉ huy và chế độ thông tin báo cáo theo hướng dẫn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh; phân công, bố trí cán bộ phối hợp An ninh hàng không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an ninh, soi chiếu hành khách, hành lý, hàng hoá đúng quy trình, quy định; giám sát người, phương tiện, đồ vật ra, vào hoạt động trong khu vực hạn chế/cách ly; giám sát bảo đảm an ninh, an toàn khu vực sân đỗ tàu bay; công tác giám sát bảo đảm ANTT khu vực công cộng, nhà ga, khu vực sân đỗ ô tô, đường nội cảng... được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Bảo đảm an ninh, an toàn Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn -0
Anh Lê Tuấn Anh, hành khách chuyến bay Vân Đồn - TP Hồ Chí Minh bày tỏ hài lòng khi thủ tục được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo an ninh, an toàn.

Đảm bảo an toàn cho các chuyến bay

Đối với Đội An ninh hàng không tại Cảng HKQT Vân Đồn, quân số tiếp nhận nguyên trạng là 54 nhân viên, trong đó 13 nhân viên đang tăng cường công tác cho Cảng HKQT Nội Bài. Ngày 27/2/2025, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định triển khai tổ chức bộ máy Phòng Quản lý xuất nhập cảnh gồm 3 Đội, 2 Trạm trực thuộc, trong đó có Đội An ninh hàng không. 

Anh Nguyễn Văn Huynh, Đội trưởng Đội An ninh hàng không thông tin, từ ngày chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh hàng không từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, lực lượng An ninh hàng không Cảng HKQT Vân Đồn đã phối hợp chặt chẽ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đảm bảo an ninh hàng không, trong quá trình triển khai thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất các biện pháp kiểm soát để mọi hoạt động được duy trì tốt, không ảnh hưởng đến các chuyến bay. 

"Lực lượng An ninh hàng không đa số có nguyện vọng được tuyển dụng vào lực lượng CAND làm việc, trên cương vị Đội trưởng, trong các cuộc họp tôi đều động viên anh em yên tâm công tác, bởi chính sách của Đảng, Nhà nước lúc nào cũng bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Mọi người vẫn vững tâm thực hiện nhiệm vụ, không ảnh hưởng gì đến công việc, quan trọng nhất là luôn đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến bay, hành khách và hàng hoá ra, vào cảng hàng không", anh nói.

Anh Đặng Thành Nam, nhân viên Đội An ninh hàng không đang làm nhiệm vụ kiểm soát giấy tờ tuỳ thân, soi chiếu hành lý của hành khách ra vào sân bay trải lòng: "Anh em vẫn công tác như bình thường, mỗi ngày đón khoảng 150-200 khách, những lúc không có chuyến bay sẽ được phân công trực tại các vị trí. Nếu có cơ hội, chúng tôi luôn sẵn sàng cống hiến cho lực lượng CAND". Về phía hành khách, anh Lê Tuấn Anh, hành khách chuyến bay Vân Đồn - TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thủ tục được thực hiện nhanh chóng, gọn lẹ, tình hình ANTT cũng rất tốt, bản thân tôi thấy hài lòng về sự chuyển giao này".

Có một điều thuận lợi là việc tiếp nhận, chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh hàng không luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Sáng 18/3, có dịp theo chân Đoàn công tác do Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng HKQT Vân Đồn, chúng tôi càng cảm nhận rõ điều này.

Mục sở thị khu vực làm việc, phòng họp, cửa kiểm soát an ninh, khu vực soi chiếu hành lý..., đồng chí Phó Giám đốc đã ghi nhận nỗ lực của CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ GTVT và Công ty CP Đầu tư phát triển Vân Đồn để công tác chuyển giao đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Thượng tá Phạm Văn Dũng đồng thời lắng nghe các đơn vị báo cáo các phần việc, rà soát tỉ mỉ từng đầu việc, những khó khăn, vướng mắc gặp phải và kiến nghị, đề xuất về trang thiết bị, phương tiện, công tác tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ... để có cách giải quyết phù hợp.

Bảo đảm an ninh, an toàn Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn -0
Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu Cảng HKQT Vân Đồn phối hợp nhân viên An ninh hàng không làm nhiệm vụ tại sân bay.

 "Toàn thể CBCS các đơn vị chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không, nêu cao ý thức trách nhiệm, sát sao với công việc, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu kiểm tra, giám sát, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến bay, đồng thời tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan, trang bị đủ hành lang pháp lý và nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra", Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Dũng giao nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị Cảng HKQT Vân Đồn và các đơn vị liên quan chủ động tính toán, dự báo yêu cầu đặt ra cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không thời gian tới, khi công suất khai thác chuyến bay được nâng lên so với hiện tại. Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định, hiện đơn vị cũng đang căn cứ thực tiễn hoạt động bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng HKQT Vân Đồn để nghiên cứu, cải tiến quy trình nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho hành khách, tạo sự thân thiện đối với hành khách đi máy bay, góp phần kích cầu du lịch, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...

Quỳnh Vinh - Văn Huy
.
.