Dấu ấn chi bộ Đảng ở Nam Sudan

Bài 1: Sự ra đời của một chi bộ Đảng đặc biệt

Thứ Hai, 20/10/2025, 08:13

Giữa những cơn lốc bụi đỏ hồng không gian, cái nắng như thiêu đốt, nghèo đói và bất ổn, hiểm nguy bủa vây ở Nam Sudan, chi bộ Đảng đầu tiên của lực lượng (CAND) Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (GGHB LHQ) được thành lập và hoạt động chính thức tại Phái bộ UNMISS.

kỳ 1- ảnh 2.jpg -0
Buổi họp chi bộ của Chi bộ 12 tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan.

Năm 2022 đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng của lực lượng CAND Việt Nam khi lần đầu tiên cử sĩ quan tham gia hoạt động GGHB LHQ. Cùng với đó là việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ rất mới của lực lượng CAND ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ. 

Đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến

Ngày 12/8/2022, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan thuộc tổ công tác đầu tiên là Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh (Trung tá Hùng và Trung tá Vinh nay là Thượng tá) lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan.

Thời điểm đó, đến dự buổi lễ, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam) giao nhiệm vụ cho ba sĩ quan phát huy cao độ bản chất anh hùng vẻ vang của CAND Việt Nam; sáng tạo, nhạy bén, tự chủ, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; đoàn kết nội bộ, với đồng nghiệp quốc tế, với nhân dân tại địa bàn; thúc đẩy hoạt động GGHB LHQ của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Bốn năm qua, Chi bộ 12 đã và đang thể hiện vai trò là hạt nhân chính trị vững chắc, là "mạch máu Đảng" giữ cho từng cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định bản lĩnh, kỷ luật để thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Ngày 13/10/2022, trước lúc tổ công tác lên đường, tại Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu (cũ), một chi bộ đảng đặc biệt được thành lập: Chi bộ 12, Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án CAND tham gia hoạt động GGHB LHQ (Đề án 05) (nay là Bộ trưởng Bộ Công an) đã trao Quyết định thành lập Chi bộ 12 hoạt động tại Nam Sudan cùng lời căn dặn, lời chúc "chân cứng đá mềm, ra quân thắng lợi".

Chi bộ 12 ra đời trên cơ sở Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, trong đó xác định: "Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động GGHB LHQ…" và cơ sở pháp lý bảo đảm đúng nguyên tắc của LHQ trong hoạt động tại Phái bộ.

Để cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, ngày 6/9/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB LHQ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo" (Đề án 05) của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an.

Chi bộ 12 ban đầu chỉ có 3 đảng viên, trong đó Đại tá Lê Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 là Bí thư Chi bộ. Khoác lên mình bộ trang phục GGHB LHQ của lực lượng CAND Việt Nam, đội chiếc mũ nồi xanh là biểu tượng của hòa bình, mang theo lời thề danh dự "đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến", ba đảng viên coi đó là vinh dự lớn, đồng thời cũng thể hiện phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

Tính Đảng song hành với giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc

Đại tá Lê Quốc Huy nhấn mạnh rằng, đây là hình thức tổ chức Đảng đặc biệt, mang nhiều nét độc đáo cả về môi trường hoạt động, nhiệm vụ chính trị và ý nghĩa đối ngoại. Việc mở rộng tổ chức Đảng từ trong nước ra môi trường quốc tế khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mỗi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Chi bộ 12 hoạt động trong môi trường đa quốc gia khi cả Phái bộ có đến hơn 80 nước cùng cử nhân viên đến hoạt động GGHB LHQ, riêng lĩnh vực cảnh sát có sự tham gia của gần 50 nước. Tính Đảng song hành với tính liêm chính, chuyên nghiệp, tôn trọng sự đa dạng là những giá trị cốt lõi của LHQ đã lan tỏa, thấm sâu, trở thành phẩm chất của các đảng viên khi làm việc ở đây.

Ngay khi đến Nam Sudan, ba cán bộ đảng viên tiên phong mở đường đã nhanh chóng thích ứng và bắt nhịp với môi trường hoàn toàn mới lạ. "Cuộc họp đầu tiên của Tổ công tác số 1 tại phái bộ chính là cuộc họp chi bộ. Ngay trong cuộc họp đó, dựa trên việc nắm bắt tình hình địa bàn và đặc điểm công tác của lực lượng cảnh sát LHQ ở phái bộ, Chi bộ 12 đã xây dựng quy chế làm việc tạm thời", Đại tá Lê Quốc Huy nhớ lại.

Với những kiến thức, kĩ năng đã được tập huấn, trang bị qua nhiều khoá huấn luyện trong và ngoài nước; được sự động viên, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, các sĩ quan tự tin tham gia khoá huấn luyện đầu vào và ứng tuyển thành công vào các vị trí công tác,

Tiếp nối tổ 1, tháng 8/2023, tổ 2 gồm Trung tá Bùi Phương Lân, Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS. Ngày 24/6/2024, tổ 4 gồm Trung tá Hoàng Trọng Hòa, Đại uý Nguyễn Thế Anh (nay là Thiếu tá) và Đại úy Trần Thị Thu Trang là những sĩ quan đầu tiên đặt chân đến địa bàn Bor, bang Jonglei, Nam Sudan.

Gần đây nhất, cuối tháng 4/2025, Thượng tá Phạm Văn Đoàn, Thượng tá Nguyễn Văn Nam và Đại uý Trần Mỹ Linh thuộc tổ 5 đã tiếp nối hành trình. Họ đều là những đảng viên gương mẫu, xung kích đi đầu, phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đã qua huấn luyện chuyên sâu về GGHB, được lãnh đạo Bộ Công an, Đảng uỷ Công an Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia hoạt động quốc tế quan trọng.

Bốn năm qua, do tính chất nhiệm kỳ của Phái bộ, 4 tổ công tác của Bộ Công an lần lượt triển khai tại Nam Sudan, do đó hoạt động của Chi bộ 12 luôn được tiếp nối ngày càng vững chắc. Quy chế làm việc tạm thời đặt ra ban đầu dần được điều chỉnh theo thực tế, bổ sung thành viên và hoàn thiện hơn, trở thành nền tảng cho sinh hoạt chi bộ đến nay. Quy chế làm việc không chỉ bảo đảm nguyên tắc sinh hoạt Đảng mà còn giữ vững sự đoàn kết trong điều kiện xa quê hương, địa bàn phức tạp.

kỳ 4- ảnh 2.jpg -1
Các sĩ quan Công an Việt Nam tổ chức đón Tết cổ truyền tại Thủ đô Juba, Nam Sudan cùng đồng nghiệp và bạn bè quốc tế.

Trung tá Vũ Việt Hùng chia sẻ: "Hành trang lên đường của chúng tôi không thể thiếu những lá Quốc kỳ, Đảng kỳ để phục vụ cho sinh hoạt chi bộ. Ở nơi xa xôi, chỉ cần nhìn thấy lá cờ đỏ thắm tung bay trên bầu trời Nam Sudan là chúng tôi cảm thấy vững vàng, ấm áp, dâng đầy niềm tự hào".

Theo chia sẻ của Đại tá Lê Quốc Huy - Bí thư Chi bộ đầu tiên của Chi bộ 12, ngay từ khi đặt chân tới phái bộ thì sinh hoạt chuyên đề được Chi bộ đặc biệt chú trọng, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bồi dưỡng nhận thức chính trị, tư tưởng và kỹ năng công tác cho đảng viên. Thông qua chuyên đề, chi bộ tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề nổi bật, cấp thiết tại địa bàn. Từ đó tìm ra giải pháp cụ thể, sát thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chuyên đề "Giữ vững bản lĩnh chính trị của người sĩ quan CAND khi hoạt động độc lập trong môi trường đa quốc gia", hay Chuyên đề "Phát huy các hoạt động thiện nguyện, xã hội tình nghĩa, nhân văn của mỗi đảng viên khi ở phái bộ"... đã góp phần nâng cao kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, củng cố bản lĩnh chính trị, tác phong quốc tế và xây dựng hình ảnh người đảng viên Việt Nam ở phái bộ. Những buổi sinh hoạt chuyên đề vừa sôi nổi vừa sâu sắc, gắn kết tập thể, đồng thời nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng và kỹ năng thực tiễn cho từng đảng viên.

Hoạt động chuyên môn được "trợ lực" bằng công tác Đảng

Cuối tháng 3/2024, Đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an) làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Phái bộ UNMISS. Nhóm phóng viên chúng tôi vinh dự được tham gia chuyến công tác đầy ý nghĩa này. Có đặt chân đến mảnh đất châu Phi nghèo nàn và bất ổn, chứng kiến nhịp làm việc khẩn trương, mang tính đặc thù trong môi trường quốc tế, chúng tôi mới thấy vai trò đặc biệt của Chi bộ 12.

Thời điểm đó, Chi bộ 12 có 6 đảng viên làm nhiệm vụ phân tán tại nhiều địa bàn đều cố gắng có mặt ở thủ đô Juba đón đoàn công tác. Tuy nhiên, Thiếu tá Đinh Mạnh Cường là người duy nhất không thể có mặt bởi anh vừa được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Văn phòng Cảnh sát GGHB LHQ bang Đông Xích Đạo. Nhiệm vụ nặng nề, đường lên thủ đô xa xôi, nên anh không thể rời vị trí.

Tranh thủ khoảng thời gian đó, Chi bộ 12 tổ chức họp chi bộ. Trong căn phòng container ở căn cứ Tomping, buổi họp diễn ra nghiêm túc với hình thức vừa trực tiếp lại vừa trực tuyến. Là vì 5 trong số 6 đảng viên có mặt, còn Thiếu tá Cường tham dự họp online. Chỉ điều đó thôi cũng cho thấy hoạt động của lực lượng cảnh sát LHQ ở Phái bộ có nhiều đặc thù.

Gần 4 năm qua, Chi bộ 12 ngày càng vững mạnh. Để có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn trong điều kiện địa bàn phức tạp, xa Tổ quốc, sức mạnh của sự đoàn kết được dẫn dắt, "trợ lực" bằng công tác đảng. Chi bộ 12 giữ nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ, học tập nghị quyết, ghi biên bản đầy đủ. Lịch sinh hoạt chi bộ được điều chỉnh linh hoạt, vừa đảm bảo chất lượng, tính Đảng, vừa phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi cho đảng viên, gắn sát với thực tiễn công tác.

Những cuộc họp chi bộ luôn là diễn đàn dân chủ, thông tin hai chiều giúp đảng viên hiểu sâu sắc về các chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương; nhất là chủ trương chính sách về đối ngoại, về tham gia hoạt động GGHB LHQ. Từ đó góp phần củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong chi bộ.

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh - hiện phụ trách Chi bộ 12 chia sẻ với chúng tôi: "Chi bộ Đảng ở Phái bộ mang tính đặc thù, có những khó khăn, thuận lợi đan xen. Thứ nhất, phái bộ là nơi tuyến đầu, là môi trường thử thách khắc nghiệt làm bật lên phẩm chất, bản lĩnh của đảng viên. Thứ hai, các đảng viên của Chi bộ đều có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn tốt. Đặc biệt có những đảng viên có học hàm, học vị cao, giữ các vị trí lãnh đạo ở trong nước". 

(còn tiếp)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết "Giữ gìn hoà bình thế giới tức là giữ gìn lợi ích của nước ta" nhằm khẳng định lập trường đối ngoại của Việt Nam là yêu chuộng hoà bình, chống chiến tranh xâm lược; nhấn mạnh tính gắn bó giữa lợi ích quốc gia và hoà bình thế giới. Lời Bác năm xưa vẫn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam nói chung, lực lượng CAND nói riêng đang tham gia tích cực vào hoạt động GGHB LHQ.

Huyền Châm
.
.