Trong kỷ nguyên số toàn cầu, dữ liệu không còn đơn thuần là những tệp tin lưu trữ rời rạc mà đã trở thành tài sản chiến lược, là “mạch máu” vận hành nền kinh tế và là nhân tố then chốt bảo đảm an ninh quốc gia.
Trong kỷ nguyên số toàn cầu, dữ liệu không còn đơn thuần là những tệp tin lưu trữ rời rạc mà đã trở thành tài sản chiến lược, là “mạch máu” vận hành nền kinh tế và là nhân tố then chốt bảo đảm an ninh quốc gia.
Lần đầu tiên, khái niệm “an ninh dữ liệu” được quy định một cách đầy đủ, xác lập vị trí độc lập trong hệ thống pháp luật tại Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng đã bổ sung, tăng cường các quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng.
Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để chống tội phạm ngân hàng đang biến tướng ngày càng tinh vi, các ngân hàng đã đẩy mạnh công nghệ, siết các giao dịch nghi ngờ nhằm bảo vệ khách hàng.
Ngày 3/4, tại Trường THCS Nguyễn Du – khu đô thị Vinaconex3, tổ 21, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chính thức phát động Cuộc thi “Học sinh An ninh mạng 2026”.
Chiến thuật tuyển mộ nguồn tin đang dịch chuyển hoàn toàn sang không gian số. Các tương tác trực tuyến được xây dựng khéo léo, vừa tạo niềm tin vừa mở ra kênh khai thác thông tin tinh vi từ những đối tượng thiếu cảnh giác.
Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo (AI) và báo chí” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp cùng các Đại sứ quán Canada, Na Uy, New Zealand và Thụy Sĩ tổ chức chiều 25/3 tại Hà Nội, đã đặt ra một vấn đề cốt lõi rằng trong bối cảnh AI bùng nổ, niềm tin của công chúng trở thành nền tảng sống còn với báo chí. Các nhà báo và chuyên gia nhấn mạnh, AI cần được sử dụng như công cụ hỗ trợ, trong khi quyền kiểm soát và trách nhiệm biên tập phải luôn thuộc về con người.
Ngày 21/3, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin về một số nội dung chính trong Đề án “Chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo dõi các diễn đàn, hội nhóm từ thiện, các bài đăng kêu gọi hoặc tổng kết hoạt động giúp đỡ người yếu thế trên mạng xã hội (MXH), các đối tượng tạo lập tài khoản giả mạo người kêu gọi từ thiện hoặc “đóng vai” là người thành đạt ở nước ngoài, hứa hẹn giúp đỡ một khoản tiền lớn để nạn nhân mất đi sự đề phòng, từ đó từng bước đưa họ vào... “ma trận” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chiều 21/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thông tin cầu cứu về việc “Cháu bé bị các đối tượng lạ mặt bế lên xe đi mất” đăng tải trên trang mạng xã hội gây xôn xao vào ngày 20/3 là sai sự thật.
Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ” được tổ chức sáng 20/3 tại Hà Nội.
Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Thời gian qua, tình hình tội phạm truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Chiều 16/3, Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông hi sinh khi truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông” là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Do thiếu quan sát nên khi vào vòng xoay, xe ô tô 5 chỗ bị xe đầu kéo tông trúng và bị đẩy đi một đoạn gần 20m. Nhiều người chứng kiên đã quay clip đăng tải lên mạng xã hội với nội dung do mâu thuẫn cá nhân, chủ 2 phương tiện tông nhau để giải quyết mâu thuẫn mà coi thường tính mạng người đi đường…
Quá trình nắm tình hình, rà soát an ninh trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều đối tượng đăng tải thông tin, hình ảnh xuyên tạc lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, hòng bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng Công an nên tổ chức điều tra, xác định đối tượng và lập biên bản xử lý...
Việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri có thể vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu về cử tri, khu vực bầu cử hoặc thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó phục vụ các hoạt động xuyên tạc, gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.