Đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật và thông tin bầu cử ở vùng đồng bào thiểu số
Thời gian qua Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân. Trong đó, lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đổi mới phương thức tuyên truyền, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Lào Cai là tỉnh miền núi có nhiều xã vùng cao, địa bàn rộng, nhiều thôn bản nằm cách xa trung tâm. Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân cư, với nhiều ngôn ngữ và phong tục tập quán khác nhau. Chính vì vậy, để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, lực lượng Công an đã chủ động lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm địa bàn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.
Tại nhiều thôn bản vùng cao, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở phối hợp với lực lượng CSGT trực tiếp đến gặp gỡ, trao đổi với người dân để phổ biến các quy định của pháp luật cũng như thông tin liên quan đến cuộc bầu cử. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian và địa điểm bỏ phiếu cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử, giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong ngày hội của toàn dân.
Chị Chấu Thị Mủa, người dân thôn Gia Khâu A, xã Mường Khương chia sẻ: "Khi cán bộ xuống tận bản tuyên truyền bằng tiếng Mông, bà con hiểu rõ hơn về ngày bầu cử và ai cũng mong chờ đến ngày đi bỏ phiếu".
Việc sử dụng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số cũng được chú trọng trong quá trình tuyên truyền. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở trực tiếp tuyên truyền bằng tiếng Mông, tiếng Nùng, tiếng Dao, tiếng Tày… giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Nhờ đó, các thông tin về pháp luật và bầu cử được truyền tải gần gũi, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực trong nhân dân.
Song song với các buổi tuyên truyền trực tiếp, hệ thống loa phát thanh cơ sở cũng được tận dụng để lan tỏa thông tin pháp luật và bầu cử. Tại nhiều địa phương, lực lượng Công an phối hợp với Trung tâm dịch vụ tổng hợp của địa phương tổ chức xây dựng các bản tin tuyên truyền bằng song ngữ, gồm tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp người dân vùng cao dễ dàng tiếp cận thông tin.
Các bản tin được biên soạn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phát sóng định kỳ trên hệ thống truyền thanh của địa phương, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống hằng ngày của người dân. Không chỉ ở khu vực nông thôn, tại các địa bàn đô thị, lực lượng công an cơ sở cũng tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền.
Một trong những mô hình tiêu biểu là việc xây dựng bản tin an ninh, trật tự phát trên hệ thống truyền thanh của phường, xã. Bản tin do Chi đoàn Công an phường, xã trực tiếp biên soạn, xây dựng nội dung và thu âm dưới sự chỉ đạo của Chi uỷ Công an phường, đồng thời có sự phối hợp của cán bộ văn hoá địa phương. Nội dung bản tin tập trung phản ánh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật đến đông đảo nhân dân. Trong đó, nhiều chuyên mục thiết thực được xây dựng như: tuyên truyền phòng, chống ma túy; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phát huy vai trò của quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng CSGT cũng tranh thủ tuyên truyền pháp luật cho người dân. Những cuộc trao đổi ngắn gọn nhưng thiết thực tại các điểm dân cư, khu vực đông người qua lại đã giúp thông tin pháp luật và bầu cử được lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng.
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, từ năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Lào Cai đã chú trọng tổ chức 05 lớp đào tạo tiếng dân tộc cho 177 cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng Công an cơ sở và CSGT – những lực lượng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân. Việc sử dụng thành thạo ngôn ngữ bản địa giúp quá trình tuyên truyền pháp luật trở nên hiệu quả hơn, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CSGT và Công an cơ sở cùng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, công tác tuyên truyền pháp luật và thông tin bầu cử tại các địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai đang đạt hiệu quả rõ rệt. Từ trung tâm các xã, phường đến những bản làng xa xôi, người dân đều nắm được thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử. Qua đó, mỗi cử tri không chỉ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình mà còn tích cực tham gia ngày hội bầu cử, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân.



