Bệnh viện 30-4 đẩy mạnh ứng dụng khoa học và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên môn mới phục vụ CBCS, người dân

Thứ Sáu, 27/02/2026, 07:56

Thời gian qua, với tấm lòng “Lương y như từ mẫu”, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) nói chung và khoa Nội Tim mạch nói riêng luôn cần mẫn, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn người bệnh là đồng đội và người dân. Từ đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người CBCS trong lòng dân.

Đến khoa Nội Tim mạch của Bệnh viện 30-4 vào một ngày cuối tháng 2/2026, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những y, bác sĩ đang tất bật với công việc, tận tụy chăm sóc bệnh nhân. Thiếu tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Khoa, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Nội Tim mạch, cho biết: Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của bệnh tim mạch, những năm gần đây, đơn vị đã thực hiện và làm chủ được nhiều kỹ thuật tim mạch khó với ứng dụng kỹ thuật cao, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm mới thực hiện được.

Bệnh viện 30-4 đã đặt thành công máy tạo nhịp tim không dây cứu sống cụ bà 83 tuổi. Thành công của kỹ thuật này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Bệnh viện 30-4 trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào điều trị rối loạn nhịp tim, mở ra thêm lựa chọn điều trị an toàn và hiệu quả cho người bệnh. Trước đó, cụ bà có bệnh lý tim mạch nền được phát hiện rối loạn nhịp chậm nguy hiểm đã được khoa Nội Tim mạch chỉ định điều trị bằng máy tạo nhịp tim không dây hai buồng – thế hệ thiết bị tiên tiến nhất hiện nay trong điều trị block nhĩ thất và rối loạn dẫn truyền. Đây là ca đặt máy tạo nhịp không dây hai buồng đầu tiên của Bệnh viện 30-4, đồng thời là bệnh viện công đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh triển khai kỹ thuật này và là đơn vị thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Thiếu tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Khoa chia sẻ thêm: “Thủ thuật trên, tôi cùng ê-kíp đặt máy tạo nhịp của Bệnh viện 30-4, dưới sự hỗ trợ trực tiếp của Bác sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp Bệnh viện Tâm Anh TP Hồ Chí Minh. Ê-kíp đã tiến hành cấy máy qua đường tĩnh mạch đùi bằng ống thông, đặt thiết bị vào đúng vị trí trong buồng tim với độ chính xác cao. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, thiết bị hoạt động ổn định ngay sau thủ thuật. Máy tạo nhịp tim không dây hai buồng mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: Thủ thuật ít xâm lấn, không cần tạo túi máy hay đặt dây điện cực, giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng; tính thẩm mỹ cao; giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, vận động sớm và nâng cao chất lượng sống”.

bv-30-4.jpg -0
Thiếu tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Khoa cùng ê-kíp đặt máy cho cụ bà 83 tuổi.

Bênh cạnh đó, khoa Nội Tim mạch cũng thường xuyên cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật cao khác trong tạo nhịp tim như Đặt máy tạo nhịp tim qua đường dẫn truyền sinh lý (bó His, bó nhánh trái) giúp giảm nguy cơ suy tim cho bệnh nhân có chỉ định đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn; đặt máy phá rung trong buồng tim ngừa đột tử do rối loạn nhịp thất nguy hiểm (ICD) và cả kỹ thuật phức tạp như Tái đồng bộ tim trong điều trị bệnh nhân suy tim nặng (CRT) giúp cải thiện triệu chứng và tiên lượng sống còn.

Trước đó, Bệnh viện 30-4 cũng thực hiện ứng dụng những kỹ thuật mới, tiên tiến trong khám, điều trị bệnh cho CBCS Công an và người dân trong lĩnh vực can thiệp tim mạch. Điển hình, như can thiệp mạch vành chương trình, can thiệp các sang thương mạch vành khó (thân chung vành trái, sang thương chia đôi, sang thương tắc mạn tính), can thiệp mạch vành cấp cứu, siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS), đo phân suất dự trữ lưu lượng mạch vành (FFR), đặt thành công hệ thống bóng đối xung động mạch chủ (Intra-Aortic Balloon Counterpulsation Pump - IABP) trong cấp cứu các ca choáng tim sau nhồi máu cơ tim và đặc biệt ứng dụng thành công kỹ thuật khoan mảng xơ vữa vôi hoá bằng mũi khoan kim cương (Rotablator - đây là kỹ thuật khó, tại thời điểm triển khai, Bệnh viện 30-4 là 1 trong 8 bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh và đầu tiên của Bộ Công an có thể thực hiện kỹ thuật này).

Bệnh cạnh chuyên môn, với định hướng phát triển toàn diện của lãnh đạo Bệnh viện 30-4, khoa Nội Tim mạch còn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng AI như trong năm 2025 đã nghiệm thu 1 đề tài khoa học cấp cơ sở và 1 đề tài cấp Bộ với kết quả xuất sắc; tập thể khoa cũng đăng báo trên nhiều tạp chí khoa học quốc tế uy tín, bao gồm cả tạp chí trong danh mục Lancet (một trong những danh mục tạp chí y khoa hàng đầu thế giới).

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4, cho biết: Bệnh viện 30-4 cũng không ngừng đẩy mạnh triển khai, làm chủ các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, qua đó nâng cao năng lực điều trị và khẳng định vị thế trong hệ thống y tế Công an nhân dân. Mỗi bước tiến về chuyên môn đều hướng tới mục tiêu cao nhất là mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn, an toàn hơn cho người bệnh”.

Bệnh viện 30-4 cũng luôn chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, lấy y đức và kỷ cương làm nền tảng cho phát triển chuyên môn. Trên cơ sở đó, Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện 30-4 không ngừng nâng cao năng lực điều trị, tận tâm chăm sóc người bệnh, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu”.

Đức Mừng
.
.