Tiết lộ nhiều kỷ lục đặc biệt của chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”
Quy tụ hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, diễn viên, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng – “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” để lại nhiều ấn tượng khó quên với khán giả. Mỗi chương, mỗi tiết mục đều mang đến những thông điệp, những khoảnh khắc đầy cảm xúc.
Thành công của chương trình đã nối dài danh sách các "concert quốc gia". Tuy nhiên, ít ai biết, sau thành công của chương trình lần này là khá nhiều kỷ lục đặc biệt.
Chia sẻ về chương trình cũng như nhiều “concert quốc gia” thu hút đông đảo công chúng vừa qua, Tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung cho biết, điều khiến khán giả thích thú là những chương trình này được tổ chức dựa trên một sự kiện chính trị, lịch sử ngày càng hấp dẫn. Không khô cứng như một bộ phận khán giả mặc định về các sự kiện lịch sử, các “concert quốc gia” ngày nay "chất từ hình thức đến nội dung". Đó cũng là điều tạo nên độ viral của chương trình "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" mà đội ngũ Zeit (đứng đầu là tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung) thực hiện, dưới sự chỉ đạo sát sao Thành uỷ, UBND TP Hà Nội cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Tổng đạo diễn cũng cho biết, với đơn vị thực hiện chương trình, đây là “niềm vinh dự khó có ngôn từ nào đo đếm cho đủ, bởi vinh dự ấy không nằm ở "được làm", mà ở "được tin": Tin vào năng lực tổ chức, tin vào kỷ luật vận hành và tin vào bản lĩnh đưa những giá trị lớn lao đi qua ngôn ngữ của ánh sáng, âm thanh, hình ảnh để chạm tới trái tim công chúng, sao cho xứng tầm với thời khắc đất nước đang vươn mình trong kỷ nguyên mới".
Thực tế, để thể hiện được mục đích, ý nghĩa của một chương trình đặc biệt, chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước là thành công của Đại hội Đảng, đơn vị đã có những quyết định chưa có tiền lệ: Sân khấu rộng hơn 10.000 m2, hệ thống màn hình LED lên đến 3.190 m2 - một kỷ lục về diện tích hiển thị, cùng hơn 3000 thiết bị âm thanh, ánh sáng, công nghệ mapping sử dụng hệ thống 26 máy chiếu laser Christie Griffyn 4K50 độ sáng 50.000 lumen hiện đại nhất hiện nay.
Sự tổng hòa của các yếu tố kỹ thuật, dàn dựng, khả năng sáng tạo, tư duy tổ chức sự kiện tầm vóc, sự phối hợp nhịp nhàng trong điều phối… đã cấu thành một diện mạo về khả năng tổ chức biểu diễn của ê-kíp Việt Nam. Đó là năng lực tổ chức một hệ thống biểu đạt đa lớp, nơi công nghệ không phải để phô diễn, mà để đảm bảo cho tư tưởng được truyền tải đúng nhịp, đúng nghĩa, đúng cảm xúc.
Điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt trong chương trình là tiết mục sử thi "Tráng ca dưới cờ Đảng". Bằng kỹ thuật mapping thực cảnh và âm thanh giả lập cùng khối lượng đạo cụ đồ sộ, tái dựng một hiện trường lịch sử chân thực, kể về hành trình Đảng dẫn dắt Đất nước từ buổi đầu gian khó đến ngày tháng chiến thắng vẻ vang của dân tộc.
Hình tượng Cầu Hiền Lương, đường Trường Sơn được tái hiện với kích thước hùng vĩ (dài 40 m, cao 6.8 m). Cây cầu không chỉ là đạo cụ, nó là biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ gian lao và tương lai rạng rỡ, giữa ý chí sắt đá và tâm hồn lãng mạn cách mạng.
"Nếu nhìn bằng lăng kính quản trị dự án, chương trình nghệ thuật lần này là một bài toán điều phối cực đại, khi thách thức không nằm ở việc có bao nhiêu nguồn lực, mà nằm ở việc khiến tất cả nguồn lực ấy đi cùng một nhịp… Nhưng sau nhiều nỗ lực, chúng tôi đã làm được điều đó và tự hào vì không chỉ hoàn thành một sứ mệnh thiêng liêng mà còn thực sự "viết" nên những giá trị mới cho ngành công nghiệp văn hóa nước nhà" - tổng đạo diễn Nguyễn Hữu Trung khẳng định.

“Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” – Bản hùng ca chào mừng thành công Đại hội XIV
Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'