Lan tỏa giá trị đạo hiếu trong đời sống đương đại

Thứ Tư, 22/04/2026, 17:51

Lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” có nhiều hoạt động hướng tới kết nối cộng đồng, tạo diễn đàn trao đổi và lan tỏa những giá trị tích cực của đạo hiếu trong đời sống đương đại. Trong đó, cuộc thi thơ về chữ hiếu của người Việt Nam là điểm nhấn của lễ hội năm nay.

Lễ khai mạc lễ hội diễn ra vào ngày 22/4, tại Đền Cô bé Ngai Vàng, xã Trung Giã, TP Hà Nội, có sự tham gia của đông đảo nhà quản lý địa phương, nhà nghiên cứu văn hoá, văn nghệ sĩ, nhân dân.

Được tổ chức thường niên, lễ hội “Bách thiện hiếu vi tiên” không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là không gian văn hóa góp phần gìn giữ nếp nhà, đạo làm con và củng cố các giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại.

Lan tỏa giá trị đạo hiếu trong đời sống đương đại -0
Nhà sử học Lê Văn Lan chia sẻ về chữ hiếu - đạo làm con trong xã hội đương đại.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động hướng tới kết nối cộng đồng, tạo diễn đàn trao đổi và lan tỏa những giá trị tích cực của đạo hiếu trong đời sống đương đại như: Tri ân các bậc sinh thành, biểu diễn nghệ thuật ca ngợi sự hiếu nghĩa, trình diễn hát văn, tôn vinh thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh từ năm 2016. Nhà sử học Lê Văn Lan chia sẻ về đạo làm con trong xã hội xưa nay.

Dịp này, Ban tổ chức lễ hội đã tổng kết và trao giải Cuộc thi thơ về chữ hiếu của người Việt Nam, năm 2026. Cuộc thi được phát động từ ngày 29/1 - 24/3 nhằm khơi dậy cảm hứng sáng tác và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của đạo hiếu thông qua nghệ thuật ngôn từ.

Lan tỏa giá trị đạo hiếu trong đời sống đương đại -0
Thầy Huyền Tích - Thủ nhang Đền Cô bé Ngai Vàng cảm ơn TS Bùi Thế Đức; NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và tác giả đoạt Giải Nhất, Giải Nhì cuộc thi thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Bùi Thế Đức, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Trong đạo lý dân tộc Việt Nam, chữ hiếu không chỉ là đạo làm con trong gia đình mà còn là nền tảng tinh thần hình thành nhân cách và góp phần vào sự ổn định, phát triển của xã hội. Từ ngàn xưa, ông cha ta luôn coi trọng đạo hiếu. Hiện nay, đạo hiếu vẫn có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, trong truyền thống của dân tộc.

Cuộc thi thơ lần này có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị cốt lõi, tốt đẹp trong đời sống của xã hội hôm nay. Mỗi bài thơ là một tiếng lòng, một cách thể hiện riêng của chữ hiếu với đấng sinh thành, với các bậc tiền nhân, với non sông đất nước Việt Nam.

Lan tỏa giá trị đạo hiếu trong đời sống đương đại -0
Hoạt động tri ân các bậc sinh thành trong khuôn khổ lễ hội.
Lan tỏa giá trị đạo hiếu trong đời sống đương đại -0
Khá nhiều tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, phục vụ người dân tham gia lễ hội.
Lan tỏa giá trị đạo hiếu trong đời sống đương đại -0
Đông đảo người dân dự lễ hội ngày 22/4.

Đánh giá cao vai trò của cuộc thi trong việc kết nối các thế hệ, giúp những giá trị nhân văn được truyền tiếp qua cảm xúc và nghệ thuật, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn – thành viên Hội đồng giám khảo cũng cho rằng, cuộc thi không chỉ là một sân chơi văn chương mà còn là dịp khơi dậy và lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đó là lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Trong bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều thay đổi, việc đề cao đạo hiếu càng có ý nghĩa nhắc nhở con người giữ gìn cội nguồn, đạo đức.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các giải thưởng cho tác giả. Trong đó, Giải Nhất thuộc về tác giả Trịnh Hoàng Thức với tác phẩm “Chuyện người thắp ngọn đèn khuya”. 2 Giải Nhì: Tác giả Thạch Đờ Ni với tác phẩm “Vị ngọt trên thốt nốt cao” và tác giả Phương Ân với tác phẩm “Mái nhà ngày xưa”. 3 Giải Ba, 5 Giải Tư, 13 Giải Lan toả cũng đã được trao cho các tác giả.

N.H
.
.