Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT

Thứ Hai, 30/03/2026, 13:11

Giữa dòng người hành hương đổ về Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) những ngày đầu tháng 4, Lễ hội Quán Thế Âm 2026 hiện lên trong trật tự, nền nếp hiếm thấy. Đằng sau không gian tưởng chừng bình yên ấy là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, giữ vững tiêu chí “5 không”, tạo nên một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

“Lễ hội xanh” thay đổi từ những điều nhỏ nhất

Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 7-4 (tức 17 đến 20-2 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội còn là dịp quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước, khẳng định sức hút của một sự kiện văn hóa – tâm linh tiêu biểu của thành phố. Đằng sau dòng người hành hương đông đúc là sự vào cuộc chủ động, bài bản của các lực lượng chức năng; trong đó, Công an TP Đà Nẵng giữ vai trò nòng cốt, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ sớm, từ xa.

Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT -0
Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT -0
Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn khẳng định sức hút của một sự kiện văn hóa – tâm linh tiêu biểu của TP Đà Nẵng. 
Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT -1
Lễ Hội Quán Thế Âm 2026 thu hút dòng người hành hương trật tự, không cảnh chen lấn, xô đẩy.

Trải qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân miền Trung, đồng thời là sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng của Đà Nẵng. Gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, lễ hội mang đậm dấu ấn tín ngưỡng Phật giáo, là sự kết tinh hài hòa giữa giá trị tôn giáo và truyền thống văn hóa dân tộc.

Với những giá trị tiêu biểu đó, ngày 3/2/2021, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ năm 2023 đến nay, lễ hội do UBND TP Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố, từng bước nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Sức hút ngày càng lớn của lễ hội đặt ra áp lực không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị đối với chính quyền TP Đà Nẵng – đơn vị chủ trì tổ chức. Thực tiễn đó đòi hỏi các phương án phải được chuẩn bị từ sớm, triển khai đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để phát sinh yếu tố phức tạp, bị động, bất ngờ.

Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT -0
Lực lượng Công an phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng triển khai các chốt kiểm soát, bảo đảm ANTT ngay từ sáng sớm tại khu vực chùa Quán Thế Âm.
Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT -0
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng phân luồng giao thông từ sớm, bảo đảm thông suốt các tuyến vào lễ hội.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ một cách bài bản, quyết liệt nhưng linh hoạt, bám sát thực tiễn, góp phần giữ vững ổn định, an toàn cho toàn bộ hoạt động lễ hội. Đáng chú ý, lực lượng Công an cơ sở đã chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung, từng khu vực, bảo đảm công tác tổ chức diễn ra chặt chẽ, thông suốt.

Trên cơ sở đó, các phương án về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và y tế được triển khai đồng bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng lễ hội an toàn, văn minh. Nổi bật là việc thực hiện hiệu quả mô hình “5 không” – như một cam kết kỷ cương xuyên suốt: không trộm cắp, cướp giật, tệ nạn xã hội; không lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo, nâng giá, ép giá; không phóng sinh, mê tín dị đoan.

Những tiêu chí tưởng chừng đơn giản, nhưng khi đi vào thực tiễn lại trở thành “thước đo” cho chất lượng tổ chức Lễ hội. Ghi nhận tại khu vực chân núi Thủy Sơn và các lối dẫn lên chùa Quán Thế Âm, không còn cảnh chèo kéo, “chặt chém” du khách; các gian hàng được bố trí gọn gàng, niêm yết giá công khai. Trong dòng người hành hương, những hình ảnh chen lấn, xô đẩy hay xả rác bừa bãi gần như không còn.

Lễ hội đông nhưng không… rối. Nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự tĩnh tại. Đó là kết quả của một quá trình “gạn đục, khơi trong” bền bỉ của lực lượng Công an cơ sở. Giữa dòng người trẩy hội, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn lặng lẽ làm nhiệm vụ đã trở nên quen thuộc. Họ có mặt từ sáng sớm đến đêm khuya, bám từng tuyến đường, từng khu vực, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra thông suốt.

Tại các tuyến đường trọng điểm như Sư Vạn Hạnh, Lê Văn Hiến  những “cửa ngõ” dẫn vào khu vực lễ hội – lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở tổ chức phân luồng từ xa. Từng dòng phương tiện được điều tiết nhịp nhàng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, điều từng là nỗi lo trong những mùa lễ hội trước.

Bên trong khu vực hành lễ, các tổ công tác được triển khai linh hoạt. Những “con mắt an ninh” lặng lẽ bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, không để các đối tượng xấu lợi dụng đám đông để trà trộn, hoạt động. Tại Trung tâm chỉ huy lâm thời đặt trong khuôn viên chùa Quán Thế Âm, hệ thống camera giám sát được vận hành liên tục, bao quát toàn bộ không gian lễ hội. Mọi diễn biến đều nằm trong tầm kiểm soát, được theo dõi, xử lý kịp thời, hình thành một “vòng tròn an ninh” khép kín, bảo đảm cho hàng nghìn người dân, du khách hành hương trọn vẹn một mùa Lễ hội văn minh, an toàn.

Chủ động từ sớm, giữ bình yên từ xa

"Giữ bình yên cho một Lễ hội chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Nhưng tại Lễ hội Quán Thế Âm 2026, có thể thấy rõ, khi thế trận an ninh được chủ động thiết lập từ sớm, khi mỗi phương án đều được tính toán kỹ lưỡng, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm, thì bình yên không còn là mục tiêu phía trước, mà trở thành trạng thái hiện hữu trong từng khoảnh khắc của lễ hội"...,Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Trưởng tiểu Ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội chỉ đạo. 

Để có được một lễ hội an toàn, phía sau là cả một quá trình chuẩn bị bài bản, chủ động từ rất sớm. UBND TP Đà Nẵng đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ lễ hội, trong đó Tiểu ban An ninh, an toàn do Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp làm trưởng tiểu ban. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng được huy động, chia thành nhiều tổ công tác, triển khai đồng loạt trên các tuyến, các điểm.

Công tác rà soát đối tượng, kiểm tra hành chính, tuần tra kiểm soát được thực hiện liên tục. Các nguy cơ về tội phạm, tệ nạn được nhận diện từ sớm, không để phát sinh “điểm nóng”. Song song đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Các tổ phản ứng nhanh túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, nhất là tại các khu vực đông người, nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do hương khói.

Cùng với đó, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo đảm niêm yết giá công khai, kiểm soát an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT -0
Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT -0
Không chỉ bảo đảm TTATGT, giữ gìn đường thông hè thoáng, Công an phường Ngũ Hành Sơn còn chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn đường thủy, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ phục vụ các hoạt động lễ hội trên sông, như đua ghe truyền thống.
Đà Nẵng: “5 không” tại Lễ hội Quán Thế Âm – Giữ hồn di sản, vững nền ANTT -1
Công tác tuyên truyền “5 không” được triển khai sâu rộng, nâng cao ý thức người dân và du khách.

Thực tế cho thấy, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng, không có tai nạn giao thông đáng tiếc – một kết quả không đến từ may mắn, mà từ sự chủ động, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao.

Điều làm nên sự khác biệt của mùa lễ hội Quán Thế Âm 2026 lần này không chỉ nằm ở các biện pháp bảo đảm an ninh, mà còn ở cách lực lượng Công an xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện – một “lá chắn mềm” giữa dòng người hành hương. 

Hệ thống loa phát thanh được bố trí khắp khu vực liên tục phát đi các khuyến cáo về phòng ngừa trộm cắp, móc túi, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác. Các tổ công tác vừa làm nhiệm vụ, vừa hướng dẫn, hỗ trợ du khách. Song song đó, lực lượng Công an phối hợp xử lý tình trạng lang thang xin ăn, giả danh nhà sư, đảm bảo môi trường lễ hội lành mạnh, không để những hình ảnh phản cảm làm ảnh hưởng đến không Lễ hội, làm phiền đến các Đoàn hành hương và du khách thập phương. 

Một điểm mới của Chính quyền Đà Nẵng trong việc tổ chức Lễ hội đó là sự kết hợp giữa bảo đảm an ninh trật tự với xây dựng “Lễ hội xanh”. Việc kiểm soát phương tiện cơ giới vào khu vực trung tâm không chỉ giúp giảm ùn tắc, mà còn hạn chế tiếng ồn, khí thải, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của Chùa Quán Thế Âm. Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng. Không gian lễ hội vì thế trở nên sạch sẽ, gọn gàng, tạo cảm giác dễ chịu cho người tham gia. 

Giữa hàng nghìn người trẩy hội, những cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng không phải là nhân vật trung tâm, nhưng là những người giữ “nhịp” cho lễ hội vận hành trật tự. Trung tá Hoàng Thanh Thiên, Phó Trưởng Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết, thực hiện kế hoạch bảo đảm ANTT, ATXH, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị của Giám đốc Công an thành phố, 100% cán bộ, chiến sĩ được huy động, túc trực xuyên suốt trước và trong thời gian diễn ra lễ hội. “Chúng tôi có mặt từ sáng sớm đến đêm khuya, bám sát địa bàn, từ phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát đến hỗ trợ người dân, với tinh thần vì nhân dân phục vụ”. 

Không chỉ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn đường thông hè thoáng, Công an phường còn chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn đường thủy, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ phục vụ các hoạt động lễ hội trên sông, như đua ghe truyền thống. Mục tiêu xuyên suốt là không để xảy ra tai nạn, sự cố, nhất là các vụ đuối nước trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Trung tá Thiên chia sẻ thêm. 

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, một lễ hội biết “nói không” với tiêu cực, biết tiết chế để giữ gìn sự tĩnh tại chính là con đường bền vững để bảo tồn di sản, nuôi dưỡng niềm tin cộng đồng. Không phô trương, không ồn ào, sự hiện diện bền bỉ, lặng lẽ của lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã trở thành “lá chắn mềm” giữa biển người hành hương, góp phần giữ cho mỗi mùa lễ hội luôn an toàn, văn minh.

Lễ hội Quán Thế Âm, Đà Nẵng có nội quy riêng về ứng xử

Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng năm 2026 ban hành quyết định về nội quy thực hiện nếp sống văn minh tại Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026. Nội quy áp dụng đối với tất cả tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia các hoạt động trong khu vực Lễ hội, diễn ra từ ngày 4/4/2026 đến hết ngày 7/4/2026. 

 Lễ hội được yêu cầu tổ chức trang trọng, thiết thực, đúng bản chất và ý nghĩa truyền thống. Các nghi lễ phải bảo đảm tính trang nghiêm, không có yếu tố bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống nhân văn, yêu hòa bình của dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ di tích, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được đặt lên hàng đầu. Việc treo cờ Tổ quốc phải ở vị trí trang trọng, cao hơn cờ hội và cờ tôn giáo.

Đặc biệt, nội quy nhấn mạnh không lợi dụng Lễ hội để trục lợi, không ép buộc đóng góp kinh phí và không bán vé tham dự. Khuyến khích xã hội hóa nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, sẽ tạm ngừng lưu thông các phương tiện (ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp) trên đường Sư Vạn Hạnh, đoạn từ đường Lê Văn Hiến đến chùa Quán Thế Âm, trừ các phương tiện phục vụ Lễ hội được phép.

Người tham gia Lễ hội có quyền thể hiện lòng thành kính, tham gia sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ các giá trị tinh thần. Tuy nhiên, phải chấp hành nghiêm các quy định, ứng xử văn minh, trang phục phù hợp thuần phong mỹ tục.

Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Nói tục, chửi thề, gây ảnh hưởng không khí trang nghiêm; Chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự. Đốt pháo, thả đèn trời, thắp hương không đúng nơi quy định; Cờ bạc, vi phạm pháp luật, xin ăn và biến tướng xin ăn. Hoạt động mê tín dị đoan, phóng sinh; Buôn bán hàng rong trong khu vực lễ hội

Các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá công khai, bán đúng giá, không chèo kéo, ép giá, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nội quy yêu cầu không đi Lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ).

Hoài Thu
.
.