Tổng Bí thư Tô Lâm và khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng
Gần đây, tôi được nghe GS. Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia nói về Tổng Bí thư Tô Lâm với sự kính trọng đặc biệt. Ông ấy nói rằng ông không thể nghĩ Tổng Bí thư Tô Lâm của Việt Nam trong thời gian ngắn lại làm được nhiều việc lớn như thế.
Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước nghèo, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình; xuất khẩu đạt hơn 700 tỷ USD (2024), tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, ổn định. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam được đặt trong một môi trường đầy biến động nhưng cũng vô cùng giàu tiềm năng. Bức tranh hiện tại cho thấy, chúng ta đang đứng trước những thời cơ vàng để bứt phá, đồng thời cũng phải đối diện với những thách thức chưa từng có, trong đó có các thách thức an ninh phi truyền thống.
Việc nhận diện đúng các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để biến khát vọng quốc gia thành hiện thực. Và, thật may mắn khi đất nước ta trong thời điểm lịch sử này đã xuất hiện những nhà lãnh đạo có tầm, có tâm, nói theo ngôn ngữ của một nhà lãnh đạo nước ngoài là những nhà lãnh đạo biết "nhìn xa, nghĩ lớn", đã "vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn". Tổng Bí thư Tô Lâm là người thuyền trưởng của con tàu Việt Nam hôm nay.
Định hướng phát triển cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Ngày 2/9/2025, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm, trong bài diễn văn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam đã nhấn mạnh: "Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân".
Tổng Bí thư Tô Lâm là người định hướng, đặt tên cho kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc và trực tiếp giảng, truyền đạt nội hàm, những thời cơ, thách thức của kỷ nguyên mới này mà chúng ta cần nắm bắt, vượt qua.
Xuất thân là lãnh đạo Công an giàu bản lĩnh chính trị, luôn hành động với phương châm "an ninh chủ động", chớp lấy thời cơ, vượt qua nguy cơ, sau khi nhận trách nhiệm là Chủ tịch nước, rồi Tổng Bí thư, một trong những việc đầu tiên là Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Trung ương nhanh chóng cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy để phát triển.
Ngày 1/7/2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với Việt Nam khi dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, toàn bộ guồng máy nhà nước chính thức vận hành với một cấu trúc mới, được ví như lần thứ ba "sắp xếp lại giang sơn" sau 80 năm thành lập nước. Cuộc cải cách thể chế sâu rộng này dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một sự điều chỉnh hành chính mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy quản lý, nhằm kiến tạo một Việt Nam hiệu quả, minh bạch và năng động hơn bao giờ hết trên bản đồ thế giới.
Những thay đổi mang tính đột phá bao gồm: Dứt khoát loại bỏ cấp huyện - đây là một trong những quyết sách táo bạo nhất, chấm dứt vai trò trung gian của cấp huyện. Điều này không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn đưa các chủ trương, chính sách từ Trung ương đến trực tiếp cấp xã, rút ngắn khoảng cách giữa bộ máy chính quyền và người dân, nâng cao hiệu quả phục vụ. Tinh gọn đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã: Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 xuống còn 34 đơn vị, và cấp xã từ hơn 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị. Việc sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị này sẽ tạo ra các địa bàn có quy mô lớn hơn, đủ tiềm lực về diện tích, dân số và cơ cấu kinh tế để phát triển bền vững.
Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng đã đề xuất Quốc hội sửa đổi Hiến pháp, trong hơn 1 năm qua đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện như Nghị quyết số 57-NQ/TW (2024) về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW (2025) về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW (2025) về xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW (2025) về phát triển kinh tế tư nhân và đây là một đóng góp quan trọng trong phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 59-NQ/TW (2025) về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 70-NQ/TW (2025) về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW (2025) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW (2025) về y tế và bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Các nghị quyết này vừa mang tính định hướng chiến lược, vừa có giá trị thực tiễn, là nền tảng để chuyển hóa khát vọng phát triển thành hành động cụ thể.
Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, lấy khoa học, công nghệ làm đột phá, tất cả vì nhân dân, vì Tổ quốc
Trong mọi giai đoạn lịch sử Việt Nam, sức mạnh nội lực luôn là yếu tố then chốt quyết định thành công. Tổng Bí thư Tô Lâm hiểu điều đó và đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực quản trị, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong phong cách làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm, từ khóa "dân giàu, nước mạnh", "hiện đại hóa" v.v... gắn với các định hướng phát triển lớn của Việt Nam bao gồm: tạo ra mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực; phát triển các vùng kinh tế động lực và cực tăng trưởng quốc gia; phát triển nền kinh tế xanh, tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với các hành lang kinh tế; và kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền, an ninh, quốc phòng.
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 6/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Với bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động, sáng tạo, chúng ta cơ bản đã kìm chế, hóa giải sức ép cạnh tranh chính trị phức tạp, ứng phó kịp thời với chính sách thương mại mới của một số đối tác lớn, với đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại, thiên tai, dịch bệnh và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch".
Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng, Quốc hội, Chính phủ, những dự án quốc gia có tầm nhìn xuyên thế kỷ như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nhà máy điện hạt nhân, sân bay quốc tế Long Thành... hàng chục năm chúng ta loay hoay và giẫm chân tại chỗ thì nay đang từng bước trở thành hiện thực.
Sáng 19/8/2025, tại điểm cầu chính Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố; trong đó khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án với tổng mức đầu tư 1 triệu 280 nghìn tỷ đồng. Đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc.
Để xóa đói, giảm nghèo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tăng tốc triển khai các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc mà ông đã có sáng kiến và chỉ đạo Bộ Công an tiến hành ở Mường Nhé, Điện Biên từ đầu những năm 2010. Mục tiêu xóa nhà dột nát là phấn đấu đến hết ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, trong đó có hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân gặp khó khăn do thiên tai, biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Song song với đó, cần nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc đầu tư cho y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội. Phát triển văn hóa gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái để bảo đảm sự phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai. Các Nghị quyết Trung ương số 71 và 72 về đột phá giáo dục đào tạo và y tế đã thể hiện sự tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân, với đất nước.
Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam "tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Sau khi nhận trách nhiệm Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân "tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, quân đội ta đã điều chỉnh gần 2.900 tổ chức. Trong đó, giảm 1 tổng cục, 2 quân đoàn, 37 cấp cục và tương đương, gần 300 phòng. Đến hết năm 2024, tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đã cơ bản tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng, vượt tiến độ 1 năm so với Nghị quyết số 05-NQ/TW đề ra. Sáng 30/9/2025, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, khẳng định quân đội ta đã "xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững thế chủ động, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc".
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Nghị quyết số 08 ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết 57, cùng các chỉ thị, nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quân đội ta đã làm chủ được một số công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Đó là các tổ hợp tên lửa, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân, pháo tự hành, pháo tàu, thiết bị bay không người lái (UAV) và nhiều vũ khí, trang bị, phương tiện hiện đại khác. Đây là tiền đề rất quan trọng để chúng ta tiến nhanh hơn, mạnh hơn trong lộ trình hiện đại hóa quân đội. Đây là điểm nổi bật đặc biệt xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.
Trong nhiều năm là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Tổng Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sự quan tâm đặc biệt. Khi là Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã lãnh đạo Bộ Công an đi đầu trong tinh gọn bộ máy.
Tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương ngày 4/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương các thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được và nhấn mạnh cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Tổng Bí thư đã biểu dương Bộ Công an tiếp tục là đơn vị tiên phong mở đường triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo Bộ Công an chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn bó máu thịt với nhân dân; tiếp tục đi đầu trong các sáng kiến xây trường học, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhân dân, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thực chất, huy động sức mạnh vô địch của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Phát huy cao độ đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự trong củng cố tin cậy chính trị với các đối tác; giảm thiểu âm mưu, hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ bên ngoài; mở rộng không gian sinh tồn, phát triển của đất nước; tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài cho phát triển và nâng cao tiềm lực an ninh, trật tự; gia tăng đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và thế giới. Phối hợp chặt chẽ với quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân cùng với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc...
Là GS Khoa học An ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm còn rất quan tâm đến các vấn đề an ninh mới nổi lên như an ninh phi truyền thống, an ninh mạng. Khi là Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Công an, GS.TS Tô Lâm đã 2 lần chủ trì Hội thảo khoa học về an ninh phi truyền thống (năm 2014 và 2016). Đây là 2 hội thảo khoa học đầu tiên ở nước ta về lĩnh vực này. Năm 2017, tôi được vinh dự cùng với GS.TS Tô Lâm đồng chủ biên cuốn sách "An ninh phi truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế". Với gần 1.000 trang sách, đây là cuốn sách chuyên khảo đầu tiên ở Việt Nam về lĩnh vực an ninh này.
Năm 2022, GS.TS Tô Lâm đã chủ biên cuốn sách "Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia". Với 3 chương, 319 trang, cuốn sách đã phân tích, luận giải sâu sắc những vấn đề mang tính nhận thức về không gian mạng và pháp luật, cũng như áp dụng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; nghĩa vụ quốc gia về bảo vệ chủ quyền không gian mạng.
Tổng Bí thư Tô Lâm còn chủ biên và xuất bản nhiều sách chuyên khảo khác về Khoa học An ninh, về Khoa học Chính trị, trong đó 2 bộ sách Tổng tập nghiệp vụ An ninh và Cảnh sát gồm 28 tập với gần 28.000 trang sách.
Kế thừa di sản ngoại giao của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã cùng Trung ương nâng tầm ngoại giao Việt Nam lên một tầm cao mới. Cho đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có tất cả các nước lớn, có quan hệ kinh tế với hơn 221 thị trường nước ngoài và là thành viên của nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế. Tính tới năm 2025, Việt Nam có quan hệ hợp tác với 13 nước ở mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện; 23 nước là đối tác chiến lược (kể cả 13 nước đối tác chiến lược toàn diện), và 15 nước là đối tác toàn diện. Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Lễ ký Công ước ngày 25 và 26/10/2025 đánh dấu một mốc mới trong công tác hội nhập pháp lý quốc tế nói riêng và đối ngoại đa phương của Việt Nam nói chung, khẳng định Việt Nam là đối tác tích cực, tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Đảng không chỉ lãnh đạo về đường lối mà còn lãnh đạo giải quyết thực tiễn đất nước
Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là nhà chiến lược, nhà cải cách mà còn là nhà thực tiễn với tinh thần "an ninh chủ động".
Ngày 24/2/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025 ở mức 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo và định hướng quản lý tài sản, tiền số ở Việt Nam.
Ngày 28/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng thời gian tới. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xóa bỏ thế độc quyền nhà nước về thương hiệu vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.
Ngày 18/9/2025, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo cần tập trung bảo vệ hệ thống của các cơ quan Trung ương (Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội), quân đội, công an; các trung tâm dữ liệu quốc gia; trung tâm điều hành kinh tế quốc gia quan trọng như ngân hàng, năng lượng, giao thông...
Vốn là người hoạt động thực tiễn, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian đi làm việc, nắm bắt tình hình của 63 tỉnh, thành phố và đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng về mô hình phát triển của 34 tỉnh, thành phố mới. Tổng Bí thư Tô Lâm còn quan tâm đi kiểm tra tình hình ở cơ sở, nhất là khi tiến hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chiều 1/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi thăm, kiểm tra hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phúc Thịnh, phường Tây Hồ và Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Chiều 26/7/2025, trong chương trình làm việc tại Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương tới thăm và làm việc tại Si Pa Phìn - xã vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn trên địa bàn của tỉnh Điện Biên.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dành nhiều thời gian đi thăm, kiểm tra các đơn vị quân đội, công an từ Trung ương đến địa phương. Trong 1 năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, kiểm tra, chỉ đạo hơn 20 đơn vị quân đội, công an ở cơ sở trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bà con nhân dân Tuyên Quang, Phú Thọ vẫn rất nhớ các chuyến công tác, kiểm tra, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại khu vực vỡ đê sông Lô ở Tuyên Quang, sập trôi cầu Phong Châu ở Phú Thọ trong thời gian bão Yagi tháng 9/2024.
Gần đây nhất, sáng 2/11/2025, ngay sau chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, trở về nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xắn quần lội nước tới thăm hỏi, tặng quà người dân TP Huế, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Kế tiếp sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm còn rất quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, với phương châm "không có vùng tối, vùng xám, khoảng trống, điểm mờ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Chỉ tính từ đầu tháng 7/2025 đến nay, các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ, 1.488 bị can về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ. Có 19 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật từ đầu năm tới nay.
Với cá nhân tôi, Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều gắn bó khi anh cùng tôi và các nhà khoa học của Bộ Công an chung tay xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao Công an nhân dân và phát triển Khoa học An ninh Việt Nam. Từ lúc là Thứ trưởng và sau đó là Bộ trưởng Bộ Công an, anh cũng là người đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt để xây dựng, phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân mà tôi được giao làm Giám đốc từ 2009-2018. Cho đến nay đây vẫn là một trong những trường đại học đẹp, hiện đại nhất trong các trường đại học Việt Nam. Tháng 11/2019, với tư cách Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, anh đã gửi Thư động viên và ghi nhận đóng góp của tôi đối với công tác giáo dục, đào tạo lực lượng Công an nhân dân và có nhiều tư vấn cho việc thành lập Viện An ninh phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Các dịp kỷ niệm thành lập Viện An ninh phi truyền thống và thành lập Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, với tư cách là Tổng Bí thư của Đảng, anh đều gửi lẵng hoa chúc mừng, động viên chúng tôi.
Nhiều ý kiến tư vấn của tôi với Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính về cải cách bộ máy, về quản trị quốc gia và quản trị địa phương, về giáo dục, đào tạo v.v... đã được chấp nhận, trong đó có vị trí, vai trò của 2 Đại học Quốc gia. Chính phủ đã có nghị định riêng cho 2 Đại học Quốc gia và điều này sẽ tạo điều kiện cho 2 Đại học Quốc gia phát triển, làm đầu tàu phát triển giáo dục đại học Việt Nam. Có nhiều ý kiến của tôi cũng được Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Phạm Minh Chính chấp nhận khi ban hành Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo.
Tết năm 2025, tôi và GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm câu đối kính tặng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Kỷ nguyên vươn mình bình minh sinh khí như ý mùa xuân/ Việt Nam muôn đời núi sông bờ cõi đất trời nở hoa".
Chúng ta hoàn toàn tin tưởng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn dân, toàn quân biến khát vọng Việt Nam thành sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Khơi dậy niềm tự hào, khát vọng xây dựng tương lai (bài cuối)
Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình