Cộng đồng quốc tế kỳ vọng về kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với tiến trình phát triển của đất nước và bối cảnh quốc tế đương đại. Các cơ quan báo chí, giới học giả và nhiều chính đảng trên thế giới chia sẻ nhận định cho rằng Đại hội XIV của Đảng là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh lãnh đạo, năng lực tự điều chỉnh và tầm nhìn chiến lược của một đảng cầm quyền đã dẫn dắt đất nước vượt qua nhiều thử thách lịch sử, đang sẵn sàng vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Bước ngoặt trong bối cảnh biến động
"Mô hình tăng trưởng mới" là cụm từ xuất hiện nhiều trên báo chí phương Tây trong giai đoạn trước Đại hội XIV của Đảng, với cùng chung nhận định đây là thời điểm then chốt để Việt Nam định hình khái niệm này cho thập niên tới.
Hãng Reuters và Bloomberg đặc biệt nhấn mạnh rằng, Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra các định hướng cải cách kinh tế quan trọng nhằm chuyển đổi mô hình phát triển của Việt Nam, giúp đất nước duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh mới. Điều này cho thấy kỳ vọng của quốc tế rằng Việt Nam sẽ tận dụng bước ngoặt này để tái cơ cấu nền kinh tế, tìm động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026-2030, nhất là khi mô hình hiện tại đối mặt với những thách thức từ chu kỳ kinh tế toàn cầu.
Những tín hiệu tích cực trên thị trường tài chính Việt Nam đã thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài. Những điểm sáng được cho là có liên quan tới các cam kết cải cách được kỳ vọng sẽ thông qua tại Đại hội XIV, tích cực củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh và triển vọng dài hạn của Việt Nam. Trang mạng eurasiareview.com bình luận: "Đại hội XIV là một hoạt động chính trị đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đây là thời khắc lịch sử giúp thúc đẩy tình yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tự lực tự cường và củng cố đoàn kết dân tộc".
Tạp chí The Economist và The Business Times đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á năm 2025. Theo công bố của Cục Thống kê, năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02% so với năm trước, quy mô đạt 514 tỷ USD và GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, con số này có thể được ghi nhận như một minh chứng thuyết phục về sức chống chịu và độ ổn định của kinh tế Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời phản ánh niềm tin của giới quan sát vào những nền tảng kinh tế mà Việt Nam xây dựng được.
Bình luận dự thảo chiến lược kinh tế trình Đại hội XIV của Đảng, Reuters chỉ ra rằng giới chức đặt mục tiêu "Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên" là một con số đầy tham vọng, cao hơn hẳn so với mục tiêu 6,5-7% của giai đoạn trước. Để đạt được điều này, Việt Nam định hướng phát triển một mô hình tăng trưởng mới lấy kinh tế tư nhân làm "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế", trong khi kinh tế nhà nước giữ vai trò "chức năng định hướng, dẫn dắt, điều tiết".
Giới quan sát đánh giá việc đề cao khu vực tư nhân trong khi vẫn duy trì vai trò chủ đạo của Nhà nước thể hiện nỗ lực cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo đảm ổn định vĩ mô. Mục tiêu này cũng hàm ý quyết tâm của Việt Nam trong việc tránh bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045.
Nhìn chung, dư luận quốc tế kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ cụ thể hóa khái niệm "mô hình tăng trưởng mới" và xử lý hài hòa yếu tố then chốt ở khâu thực thi.
Tôn trọng sự ổn định
Một trong những nội dung được báo chí, cũng như dư luận trong và ngoài nước quan tâm tại mỗi kỳ đại hội luôn là chuyển giao, sắp xếp nhân sự cấp cao, thậm chí coi đây là một trong những yếu tố then chốt bảo đảm sự ổn định chính trị, tính kế thừa và nhất quán trong đường lối lãnh đạo của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Báo chí quốc tế cho rằng, việc Đảng xem xét, cân nhắc phương án sắp xếp các chức danh lãnh đạo chủ chốt thể hiện nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước trong bối cảnh mới.
Reuters đã có một bài phân tích về công tác chuẩn bị Đại hội, nhấn mạnh cơ chế ra quyết định mang tính tập thể, đồng thuận cao, được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, nguyên tắc và truyền thống đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thảo luận nội bộ của Đảng xoay quanh phương án tổ chức nhân sự đều hướng tới mục tiêu chung là giữ vững ổn định chính trị, tránh xáo trộn, bảo đảm sự vận hành thông suốt của hệ thống chính trị, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Quá trình chuẩn bị Đại hội XIV tiếp tục thể hiện rõ nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, đồng thời coi trọng sự phối hợp, cân bằng hợp lý giữa các lĩnh vực trụ cột của hệ thống chính trị. Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với thực tiễn Việt Nam, nơi ổn định chính trị được xem là điều kiện tiên quyết cho phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường.
Nhiều bình luận quốc tế có xu hướng đặt Việt Nam trong so sánh với một số quốc gia có cùng hệ thống chính trị, thể hiện mối quan tâm sâu sắc của dư luận bên ngoài đối với mô hình tổ chức và vận hành quyền lực của đảng cầm quyền. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến nhấn mạnh rằng Việt Nam có đặc thù riêng, với truyền thống đề cao sự đồng thuận, hài hòa lợi ích và tính ổn định lâu dài, do đó các quyết định nhân sự cấp cao luôn được cân nhắc kỹ lưỡng, trên cơ sở lợi ích chung của Đảng, của đất nước và của nhân dân. Việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức lãnh đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn là xu thế tất yếu, xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước, tiếp tục đảm bảo tính ổn định, nhất quán và khả năng triển khai hiệu quả các quyết sách chiến lược - những yếu tố đã và đang tạo nên thành công của Việt Nam trong nhiều thập niên qua.
Trên thực tế, mô hình lãnh đạo tập thể và nguyên tắc đồng thuận đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo nhất quán về chính sách kinh tế và đối ngoại suốt từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới năm 1986. Hãng tin Reuters khẳng định, chính nhờ sự ổn định này mà Việt Nam - từ một nước nghèo nàn sau chiến tranh, đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong vài thập kỷ qua.
Bản lĩnh truyền cảm hứng
Trong thư gửi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thụy Sĩ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ Massimiliano Ay đánh giá cao công cuộc Đổi mới của Việt Nam như một ví dụ tiêu biểu về việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin trong điều kiện mới, gắn phát triển kinh tế với củng cố chủ quyền quốc gia, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Theo ông, lập trường đối ngoại nhất quán đó thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của một đảng cầm quyền có trách nhiệm.
Tổng Bí thư Đảng cầm quyền tại Sri Lanka gọi Đại hội XIV là "dấu mốc lịch sử, tạo nền tảng cho một bước nhảy vọt mới" của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; trong khi báo Lào Phát triển (Lao Phattana) nhấn mạnh Đại hội XIV có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Tờ Juventud Rebelde (Tuổi trẻ Cách mạng) của Cuba đăng bài bình luận có tiêu đề: "Một đảng và một quốc gia truyền cảm hứng", khẳng định Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng và phát triển đất nước. Tác giả bài viết dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh về khát vọng xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"; nhấn mạnh rằng, với Đại hội XIV, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không phụ sự kỳ vọng to lớn ấy của Người, đã và đang đưa đất nước đi trên con đường phát triển bền vững với nhiều thành tựu đáng tự hào.
Bài viết có đoạn: "Việt Nam không chỉ là tấm gương truyền cảm hứng bởi những thành tựu đạt được, mà còn bởi cách thức phát triển lấy con người làm trung tâm". Tác giả khẳng định Đại hội XIV vừa là sự kiện trọng đại đối với hơn 100 triệu người dân Việt Nam, vừa là nguồn động viên mạnh mẽ đối với những dân tộc vẫn đang chịu áp bức trên thế giới.
Việt Nam, từ một thuộc địa nghèo đói vươn lên thành quốc gia phát triển năng động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã trở thành biểu tượng về ý chí tự cường và con đường phát triển độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Những bình luận này cho thấy bạn bè quốc tế nhìn nhận tích cực về những thành quả của Việt Nam, những gì Việt Nam đã và đang theo đuổi có thể tiếp thêm niềm tin cho các dân tộc chung chí hướng về độc lập, công bằng và phát triển.
Cộng đồng quốc tế về cơ bản đánh giá Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn để "cất cánh" vươn mình sau Đại hội XIV của Đảng, nhưng đi kèm với đó là những đòi hỏi cần có sự đột phá và quyết tâm lớn. Quốc tế mong đợi Việt Nam biến khát vọng thành hành động cụ thể, dung hòa giữa tầm nhìn táo bạo và bước đi thận trọng để "thực sự bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Đó cũng chính là lời thuyết phục các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế rằng Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến ổn định, đáng tin cậy trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV của Đảng thể hiện tầm nhìn chiến lược đột phá của Việt Nam
Báo chí quốc tế lan toả mạnh mẽ kết quả Đại hội XIV của Đảng