Đạo diễn Lê Hoàng: Còn được mời, còn làm giám khảo
- Ngày càng nhiều game show, cuộc thi truyền hình bị “tố” là dàn xếp, mua giải, bị thế lực ngầm chi phối… Theo anh, vì khán giả ngày càng tinh ý hay vì ban tổ chức sắp đặt vụng về, hay vì lý do nào khác?
- Chẳng qua là vì cái bệnh nhìn đâu cũng thấy xấu, nhìn đâu cũng thấy gian ở nước ta quá nhiều, thành ra là người ta cứ nghi ngờ tất cả. Nếu có gì xấu thì chưa chắc nó ở trong lĩnh vực văn nghệ, cứ nhìn nhăm nhăm vào văn nghệ rồi đổ tội cho nó.
- Việc làm giám khảo cho một chương trình vấp nhiều dư luận tiêu cực như “Cặp đôi hoàn hảo” có khiến anh hào hứng hơn?
- Tôi không quan tâm đến ý kiến của dư luận. Và tôi sẽ vẫn mãi mãi làm giám khảo chừng nào người ta còn mời. Sau vụ này, người ta đổ xô vào chỉ trích ban giám khảo xấu thế này thế kia, nhưng người ta không hiểu được rằng xấu hay tốt là do chính họ tạo ra.
- Tiêu chí của riêng anh khi chấm “Cặp đôi hoàn hảo” là gì?
- Dựa trên cảm xúc của mình về tiết mục đó, ngoài ra thì tôi chẳng quan tâm đến điều gì khác. Tôi thấy bài hát đó hay thì tôi cho là hay, thấy dở thì cho là dở. Tiêu chí của tôi nó nằm trong đầu tôi chứ chả phải theo cái gì khác.
- Trong một đêm thi ở chương trình này, đến phần nhận xét về cặp đôi Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng, anh phải thốt lên “Giờ thì tôi mới hiểu thế nào là lấy thịt đè người”, câu này có thể được xem là sự bất lực của Lê Hoàng?
- Đây chỉ là một hiện trạng. Mới đây, tôi rất bực bội với câu nói “Riêng Đàm Vĩnh Hưng thì tôi miễn bình luận” trên một trang mạng, vì người viết ghi lại câu nói của tôi cũng chẳng đúng tinh thần, vấn đề “không bình luận” ở đây là một thái độ khác, nhưng người ta lại làm móp méo nó thành “chẳng buồn nói”.
- Có người bảo những hành động “đá xoáy” của Đàm Vĩnh Hưng là sự xúc phạm với anh?
- Tôi chẳng thấy có gì gọi là xúc phạm cả, tại vì mọi người cứ nghĩ như thế, hoàn toàn đấy chỉ là một cái đùa, mà chỉ người bản lĩnh mới dám đùa, và cũng chỉ những người bản lĩnh mới chấp nhận được cái đùa đấy.
- Thời điểm “rớt giá” điểm 10 trong “Cặp đôi hoàn hảo”, khán giả và báo chí mới thấy sự lợi hại của những điểm 7, thậm chí là 6 của anh. Lúc đó chắc Lê Hoàng cười khẩy và nhủ thầm “Đã bảo rồi mà lị”?
- Tôi chẳng cười khẩy, nhủ thầm gì cả. Nói thật, tôi không đọc nhiều báo mạng như nhiều người tưởng đâu để biết mọi người nghĩ cái gì mà đối phó.
- Điểm 10 cho Đoan Trang - Trấn Thành có khắc nghiệt hơn điểm 8 cho Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư?
- Không, đó là cách nói của anh Lê Minh Sơn. Còn tôi, về nguyên tắc bao giờ 10 mà chả hơn 8.
- Người ta bảo anh khó tính nên mới ky bo điểm 9, 10 đến vậy, nhưng người khó tính thì lại ít khi làm phim thị trường hay và ăn khách được như anh.
- Tôi hoàn toàn không phải là người khó tính như người ta tưởng. Còn những người chơi với tôi thì đều biết tôi là người khó tính như người ta tưởng. Tại vì chị không phải bạn tôi nên không biết điều ấy đấy thôi.
- Chấm thi sắc đẹp, nhảy múa, ca hát… anh đều đã kinh qua. Còn loại hình thi thố nào mà anh có hứng thú cầm cân nảy mực không?
- Cái gì tôi cũng hứng thú, chẳng có vấn đề gì cả, thi cử luôn luôn là một cái gì đó hấp dẫn.
- Yếu tố nào khiến anh cân nhắc việc làm giám khảo?
- Thứ nhất là cuộc thi hấp dẫn, thứ hai là ban tổ chức tốt, thứ ba là thù lao cao, thế thôi.
- Chứ không phải là làm vì vui như một số giám khảo khác?
- Không, tôi không có sang trọng thế.
- Vậy điều gì khiến anh nhận lời làm giám khảo ngay lập tức?
- Khi tôi thấy trò đó rất hấp dẫn, chẳng hạn như thi áo tắm là tôi nhận ngay!
- Làm cách nào để giám khảo không trở thành con rối trong tay ban tổ chức?
- Cái đó phải hỏi từng giám khảo, không có công thức cho ai hết!
- Ngạn ngữ phương Tây có câu “Hãy cho tôi biết về bạn của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào”. Anh nghĩ sao nếu tôi chế lại thành “Hãy cho tôi điểm, tôi sẽ nói bạn là giám khảo như thế nào?”.
- Câu này chưa chắc đúng đâu, bởi vì có những cuộc thi mà điểm của nó chẳng có gì để tranh cãi thì việc cho điểm thế nào cũng không quan trọng, giám khảo có khi cũng chỉ là cái máy chấm thôi. Ví dụ như cuộc thi điền kinh chẳng hạn, ai chạy nhanh nhất thì điểm cao nhất và về nhất, vậy thôi, người giám khảo chỉ đơn thuần là quan sát, ghi nhận sự kiện và đưa ra số liệu, họ có bày tỏ thái độ gì đâu, cho nên đâu có thể nói người ta làm gì xấu hay tội