Tuyển Indonesia của Shin Tae-yong không phải đối thủ của đội tuyển Việt Nam

Thứ Sáu, 19/01/2024, 08:26

Đội tuyển Indonesia đã chơi khá tốt trong trận thua tuyển Iraq vừa qua, nhưng đánh giá tổng thể, họ không phải đối thủ của tuyển Việt Nam ở thời điểm này. HLV Shin Tae-yong tiếp tục gặp khó khăn trong việc triển khai ý tưởng chiến thuật của ông vì hạn chế chất lượng của cầu thủ Indonesia.

Quá nhiều điểm yếu

Trong trận ra quân tại Asian Cup 2023, tuyển Indonesia đã nhập cuộc đầy ấn tượng và tạo ra thế trận có phần cân bằng với Iraq. Các cầu thủ của HLV Shin Tae-yong tích cực áp sát và tranh chấp rất rát, phần nào khiến đối thủ rơi vào bế tắc. Ở hướng ngược lại, họ đồng thời có một số tình huống phản công nhanh sắc bén.

anh 1.jpg -0
Tuyển Indonesia non kinh nghiệm và thiếu gắn kết.

Nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023, tuyển Indonesia rõ ràng đã khác. Họ chơi tốt hơn hẳn về mọi mặt, từ phòng ngự đến tấn công. Cần nhớ trước thềm giải đấu tại Qatar, Indonesia đã thua liên tiếp 3 trận, bao gồm 2 thất bại trước đối thủ “ngang cơ” là Libya. Họ cũng thua đậm Iran cho dù được đối thủ chấp 1 người từ giữa hiệp 1.

Tuy nhiên, sự thay đổi đó chưa đủ lớn để họ “lột xác” như mong muốn của người hâm mộ, hoặc của chính HLV Shin Tae-yong. Indonesia chỉ mang đến cảm giác họ đã tiến bộ bởi lẽ họ quá tệ trong thời gian dài trước đó. Thực tế, họ chỉ cầm bóng vỏn vẹn 33% trước Iraq. Đội bóng xứ vạn đảo cũng chỉ có tổng cộng 8 lần dứt điểm, 2 trong đó bị hậu vệ Iraq cản phá, 5 không trúng đích và duy nhất 1 lần vào khung thành là bàn thắng của Marselino Ferdinan.

Nhìn vào những thông số đó, rất khó để nói rằng tuyển Indonesia đã có thế trận tốt. Họ gần như không thể tấn công tuyển Iraq trong suốt trận đấu. Sự chênh lệch giữa Indonesia và Iraq vốn không nhỏ. Đừng quên Indonesia từng thua Iraq 1-5 tại vòng loại World Cup 2026 cách đây khoảng 2 tháng. Hiện tại, Indonesia đang đứng thứ 146 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi tuyển Iraq đứng thứ 63.

Sở dĩ Indonesia vẫn nhận được nhiều kỳ vọng khi sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu ở giải đấu lần này. Thế nhưng, các điểm yếu của đội bóng xứ vạn đảo lại lộ ra ở mọi tuyến. Ở vị trí thủ môn, Ernando Ari quá non kinh nghiệm. Trước Iraq, thủ môn 21 tuổi này chỉ có 2 lần cứu thua, trong đó bao gồm lần cản phá không tốt dẫn đến bàn thua thứ 2 của Indonesia.

Ở phía trên Ernando Ari, HLV Shin Tae-yong cũng không có nhiều lựa chọn. Hàng thủ bao gồm cặp trung vệ “nhập tịch” Jordi Amat, Elkan Baggott không tạo ra sự vượt trội như mong đợi. Tương tự như vậy, ngôi sao trẻ của Wolves Justin Hubner hoàn toàn lạc lõng ở tuyến giữa Tim Garuda. Tiền vệ này cùng Ivar Jenner đều được đánh giá cao, nhưng sự kết hợp giữa họ không tạo ra bất cứ điều gì. Trước Iraq, hàng thủ của Indonesia gần như không có sự che chắn nào từ tuyến giữa. Đó là lý do khiến 3 bàn thua của họ đều đến từ những tình huống tấn công “vỗ mặt” của Iraq.

Cuối cùng, vị trí tiền đạo của Indonesia vẫn là niềm đau. Một cầu thủ gốc Hà Lan khác - Rafael Struick không tạo ra sự hiện diện cần thiết ở khu vực vòng cấm của đối thủ. Rafael Struick đã thi đấu tổng cộng 8 trận cho Indonesia và chưa ghi bàn nào, nhưng HLV Shin Tae-yong không có lựa chọn nào khác khi Ramadhan Sananta bất ngờ vắng mặt không rõ lý do.

Mối nguy hiểm đáng kể nhất của Indonesia vẫn là cặp cầu thủ chạy cánh Marselino Ferdinan và Yakob Sayuri. Họ đã cùng nhau tạo thành bàn thắng duy nhất của Indonesia trước Iraq.

Chiến thắng trong tầm tay

Xét về mọi mặt, Indonesia rõ ràng không phải đối thủ của tuyển Việt Nam ở thời điểm này. HLV Shin Tae-yong quá mạo hiểm khi tung ra đội hình trẻ. Ông cố gắng tận dụng các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu của Indonesia, nhưng bản thân các cầu thủ này lại quá non nớt.

Độ tuổi trung bình đội hình xuất phát của Indonesia trước Iraq chỉ là 22,8 tuổi - trẻ nhất Asian Cup 2023. Một loạt vị trí quan trọng của họ là những cầu thủ ở tuổi 20 như thủ môn Ernando Ari, trung vệ Elkan Baggott, cặp tiền vệ trung tâm Ivar Jenner, Justin Hubner và tiền đạo Rafael Struick. Ngôi sao sáng nhất của Indonesia trước Iraq, Marselino Ferdinan thậm chí mới 19 tuổi.

Vấn đề của Indonesia không chỉ là bộ khung đội hình quá trẻ, non kinh nghiệm mà còn vì sự kết hợp giữa họ quá yếu. Đây là điều không thể tránh khỏi khi các cầu thủ này thiếu thời gian tập trung, thi đấu cùng nhau. Có đến 11 cầu thủ Indonesia ở Asian Cup 2023 mới khoác áo ĐTQG 10 lần trở xuống.

Đó là điểm khác biệt rất lớn giữa Indonesia và Việt Nam cho dù cả hai đội đều cố gắng xây dựng đội hình mới theo triết lý bóng đá của HLV. Đội tuyển Việt Nam đang được hưởng lợi từ kế hoạch dài hơi của HLV Troussier. Ngay từ khi nhận chức, HLV người Pháp đã chủ trương triệu tập ít nhất 60 cầu thủ lên tuyển để huấn luyện. Nỗ lực của ông giúp đội hình hiện tại bao gồm nhiều cầu thủ mới nhưng lại rất gắn kết. Nhờ thế, lối chơi của tuyển Việt Nam ngày càng trơn tru.

Trước đối thủ mạnh như tuyển Nhật Bản, tuyển Việt Nam vẫn có những tình huống phối hợp nhóm ấn tượng, thoát khỏi vòng vây và từ đó tổ chức tấn công nhanh nguy hiểm. Chỉ cần duy trì được phong độ đó, chiến thắng ở trận này sẽ nằm trong tầm tay thầy trò HLV Troussier.

HLV Shin Tae-yong quyết thắng tuyển Việt Nam

anh 2.jpg -0
HLV Shin Tae-yong quá mạo hiểm ở Asian Cup 2023.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Shin Tae-yong thừa nhận áp lực đang đè nặng lên tuyển Indonesia. Sau trận thua Iraq, tuyển Indonesia buộc phải thắng Việt Nam để nuôi hy vọng đi tiếp. Họ không bị loại nếu hòa hay thua Việt Nam, nhưng gần như chắc chắn phải rời cuộc chơi sau vòng bảng. Lý do rất đơn giản, đối thủ cuối cùng của họ ở bảng D Asian Cup 2023 là Nhật Bản.

HLV Shin Tae-yong cho biết: “Việt Nam và Indonesia quá hiểu nhau khi liên tục đối đầu trong thời gian gần đây ở cả giải khu vực và vòng loại World Cup. Nhưng đây là trận đấu rất quan trọng mà chúng tôi không có lựa chọn khác ngoài chiến thắng để giữ cơ hội đi tiếp”.

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc tuyên bố tuyển Indonesia sẽ chơi tấn công trước Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ không thay đổi cách chuẩn bị để thích ứng với thay đổi của đối phương”.

An Khánh
.
.