Chờ sự mới mẻ ở tuyển nữ Việt Nam

Thứ Tư, 25/10/2023, 08:56

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan để tham dự Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Giải đấu chờ đợi những điều tích cực trước thời điểm huấn luyện viên Mai Đức Chung chia tay độ tuyển.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp các đội Uzbekistan (26/10),  Ấn Độ (29/10) và Nhật Bản (1/11) tại thành phố Tashken, Uzbekistan. Xét về thực lực, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao thứ 2 tại bảng đấu này sau Nhật Bản. Chúng ta từng thua Nhật Bản 0-7 qua đó bị loại khỏi vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 19. Đây tiếp tục là đối thủ đáng gờm sắp tới.

Chờ sự mới mẻ ở tuyển nữ Việt Nam -0
Tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: “Chúng tôi có thể vừa thua Nhật Bản ở ASIAD, nhưng đội sẽ cố gắng chơi tốt hơn khi tái đấu với đối thủ này ở vòng loại Olympic. Tốt hơn không có nghĩa là đi kèm với chiến thắng. Tôi mong các cầu thủ thể hiện được tinh thần quyết đấu như đã chơi ở World Cup nữ 2023. Trong bảng đấu này, đội sẽ còn gặp Ấn Độ và Uzbekistan. Đó là hai đối thủ khó chơi nhưng đội khẳng định sẽ cố hết sức từng trận đấu”.

Về nhân sự của tuyển nữ Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, ông Chung cho biết: “Trước khi rút gọn từ 24 xuống còn 21 cầu thủ, chưa tính trường hợp Huỳnh Như, đội đã chủ động nâng cao khối lượng và cường độ tập luyện tại Hà Nội. Việc thi đấu ở ASIAD 2023 trước đó cũng là nền tảng cho tuyển nữ Việt Nam. Đến bây giờ, thể lực của cầu thủ đảm bảo để thi đấu vòng loại Olympic 2024”.

Sau ASIAD 19, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng trao cơ hội cho những nhân tố trẻ ở tuyển nữ Việt Nam như: Hải Linh, Trần Thị Duyên… Đây cũng là thời điểm mà tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến việc trẻ hoá đội hình. Chuyển giao thế hệ cũng là bước để chuẩn bị cho tương lai của bóng đá nữ Việt Nam sau khi những cầu thủ trụ cột giải nghệ.

Tiền vệ Tuyết Dung đã chia sẻ rằng: “Đội tuyển hiện tại có tới 1/2 những cầu thủ sinh từ 2000 trở lại. Đây là giai đoạn chuyển giao và là cơ hội để các bạn trẻ thi đấu cọ sát, làm quen dần môi trường đội tuyển nhằm chuẩn bị cho hành trình phía trước. Họ là tương lai của bóng đá nữ Việt Nam và tất cả đang cố gắng từng ngày để khẳng định được mình”.

“Sau ASIAD 19, các bạn trẻ đã bắt đầu hòa nhịp cùng các chị. Các bạn cũng đã được trao cơ hội thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm trong giải đấu vừa qua. Hiện tại, các bạn đã tự tin và có những đường chuyền, phối hợp ăn ý hơn cùng các đồng đội khác”, tiền vệ Bích Thuỳ cho biết.

Sau năm 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển. Vòng loại thứ 2 Olympic 2024 được xem là giải đấu cuối cùng trước khi đội tuyển nữ được chuyển giao cho một huấn luyện viên khác. Do đó, những thay đổi tích cực hy vọng sẽ xuất hiện ngay từ thời điểm này.

Trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Uzbekistan, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã nói rằng,  các cầu thủ nữ Việt Nam đã thể hiện sự chuyên nghiệp, trong một năm đầy ắp những giải đấu lớn từ cấp khu vực, châu lục đến thế giới. Ông Tú hy vọng với sự trẻ hóa trong lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trải nghiệm tốt tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Đây cũng là cơ hội để những tài năng trẻ trưởng thành, hướng đến Vòng chung kết World Cup nữ 2027. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định VFF luôn tạo điều kiện tốt nhất và dành sự tin tưởng đối với tuyển nữ Việt Nam.

Đây cũng là giai đoạn mà VFF cần có một chiến lược cụ thể cho bóng đá nữ hậu World Cup và ASIAD. Từ hai giải đấu lớn đó, chúng ta cần rút ra được những vấn đề cơ bản của bóng đá nữ Việt Nam, từ đó có những giải pháp để định hướng trong tương lai gần. Việc lựa chọn huấn luyện viên thay thế ông Mai Đức Chung cũng là một phần trong định hướng đó.

Ngay từ lúc này, đổi mới là điều cần thiết để bóng đá nữ thấy rõ định hướng thay vì chờ huấn luyện viên mới đến mới đưa ra kế hoạch.

Công bố đề cử giải thưởng Quả bóng vàng 2023

Ngày 24/10, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2023 công bố thể lệ, thời gian diễn ra.

Như mọi năm, hạng mục QBV nam vẫn nhận được sự quan tâm lớn nhất. Năm nay, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu các trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới, gặp tuyển Philippines và Iraq. Trước đó, đội đã thi đấu các trận giao hữu quốc tế trong tháng 6, 9 và 10. Kết quả, đội thắng tuyển Syria, Hong Kong (Trung Quốc), Palestine và thua các đội Uzbekistan, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Do đội tuyển không có những thành tích nổi bật, nên màn thể hiện của các cầu thủ tại câu lạc bộ trong năm 2023 gần như quyết định đến cơ hội giành chiến thắng của họ ở giải thưởng QBV nam. Trong số này, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được xem là ứng viên sáng giá nhất.

Trong năm 2023, Hoàng Đức góp mặt đầy đủ ở các đợt tập trung của đội tuyển. Trong màu áo Viettel, Hoàng Đức thi đấu xuất sắc, giúp đội nhà đứng hạng 3 V.League 2023, á quân Cúp Quốc gia 2023. Bản thân anh được bầu là cầu thủ hay nhất V.League 2023. Trong lịch sử, Hoàng Đức từng nhận QBV Việt Nam năm 2021.

Tổng cộng, 20 cầu thủ nam đã vào danh sách đề cử QBV Việt Nam 2023. Bên cạnh Hoàng Đức, còn có những cái tên nổi bật khác như Quế Ngọc Hải, Phạm Tuấn Hải, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Hùng Dũng, Phan Tuấn Tài…

Ngoài hạng mục QBV nam, Ban tổ chức giải thưởng còn trao QBV nữ, QBV futsal, cầu thủ ngoại hay nhất, cầu thủ trẻ nam hay nhất, cầu thủ trẻ nữ hay nhất. Đặc biệt, năm nay Ban tổ chức cũng trao 2 Giải cống hiến dành cho các cầu thủ, cựu cầu thủ hay những ông bầu đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Theo lịch trình, trong tháng 11/2023, Ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu các hạng mục giải thưởng đến các huấn luyện viên, đội trưởng các đội bóng tại Việt Nam; các chuyên gia bóng đá có uy tín; các nhà báo thể thao; lãnh đạo ngành thể thao…

Ban tổ chức sẽ thu hồi phiếu bầu chậm nhất vào ngày 28/12. Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024 tại TP Hồ Chí Minh.

Hưng Hà
.
.