Những vụ án mạng đau lòng vì "nói chuyện" bằng… hung khí
Thời gian gần đây, ở địa bàn TP Huế liên tiếp xảy ra một số vụ án mạng liên quan đến việc các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Hiện các vụ án này đang được Công an TP Huế tích cực điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng gây án. Tuy nhiên, hậu quả từ các vụ án này để lại đối với gia đình nạn nhân và những người có liên quan là rất lớn, khó có thể khắc phục hết.
Sau nhiều ngày xảy ra vụ án mạng tại kiệt 32 đường Nguyễn Phúc Chu, phường Kim Long, TP Huế, người dân sinh sống tại địa phương này vẫn chưa hết xôn xao, bàng hoàng. Vụ việc xảy ra vào lúc 18h20 ngày 11/7, khi anh H.Đ.D (SN 1998, trú tại đường Lê Quang Quyền, phường Kim Long) đang ngồi nhậu tại nhà bạn ở kiệt 32, đường Nguyễn Phúc Chu, phường Kim Long.
Lúc này 2 đối tượng gồm Lê Quang Võ (SN 1992) và Trần Văn Lợi (SN 1994, cả 2 cùng trú tại phường Kim Long, TP Huế) mang theo hung khí xông vào đánh anh H.Đ.D. Khi thấy các đối tượng đi vào, anh D cầm lấy vỏ chai bia lao vào đánh nhau. Trong quá trình vật lộn, đánh nhau, anh D bị đối tượng dùng dao đâm làm mất nhiều máu và tử vong tại chỗ. Riêng 2 đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an TP Huế và Công an phường Kim Long đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, truy bắt được đối tượng Trần Văn Lợi ngay trong đêm. Riêng đối tượng Lê Quang Võ bỏ trốn, sau đó đối tượng này được phát hiện tử vong dưới sông Hương do nhảy cầu Dã Viên tự vẫn. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này.
Trước đó vào giữa tháng 6/2025, Viện KSND TP Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đối với Phan Văn Phú (SN 1992, trú tại xã Đan Điền, TP Huế) về tội "Giết người". Vào sáng 7/6, Phú đến nhà vợ cũ ở số 5/14 Văn Cao (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế) đề nghị được chở con về nhà nội chơi trước khi Phú trở ra Bắc làm việc nhưng bị chị Trần Thị Kim Chi (SN 1994, vợ cũ của Phú) ngăn cản. Do đó Phú dùng dao cắt vào cổ 3 người gồm: chị Trần Thị Kim Chi; bà Nguyễn Thị Chín (SN 1972, mẹ chị Chi) và anh Trần Hợp (em ruột chị Chi). Hậu quả vụ việc khiến bà Chín và chị Chi tử vong, anh Hợp bị thương được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau khi gây án, Phú đến trụ sở Công an phường đầu thú và khai báo sự việc.

Theo cơ quan Công an, Phú làm nghề sửa chữa ôtô tại tỉnh Thanh Hóa. Năm 2019, Phú kết hôn với chị Chi và có một con chung, đến năm 2024 ly hôn, chị Chi được quyền nuôi con. Sau ly hôn, Phú và chị Chi phát sinh mâu thuẫn từ việc thăm con, sau đó Phú đã dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng nói trên.
Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, phần lớn các vụ án "Cố ý gây thương tích" hay "Giết người" đều có nguyên nhân ban đầu là xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong mối quan hệ gia đình, vợ chồng, hàng xóm, bạn bè. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên mâu thuẫn không được giải quyết kịp thời mà ngược lại bị dồn nén dẫn đến sự tức giận, căm phẫn, để rồi từ đó không ít đối tượng nghĩ đến việc dùng hung khí, kể cả hung khí tự chế như dao, kiếm giải quyết mâu thuẫn. Và đối với những vụ án này, cơ quan Công an sẽ điều tra làm rõ hành vi, động cơ của đối tượng gây án để xử lý đúng người, đúng tội theo đúng quy định pháp luật.
Cũng liên quan đến việc sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Tuyến (SN 1990, trú tại đường Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế) về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó, Tuyến cùng Lê Văn Hùng (SN 1986, trú tại phường An Cựu, TP Huế) hợp tác buôn bán hoa trước di tích đàn Nam Giao, TP Huế. Khi Nguyễn Văn Chung (SN 1992, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) đến xin Hùng và Tuyến chở hoa cho khách thì bị từ chối dẫn đến mâu thuẫn. Lúc này, đối tượng Chung mang theo 1 cây rựa đi cùng với nhóm 4 người tìm đến địa điểm bán hoa rượt chém Hùng. Thấy vậy, Tuyến lấy 1 thanh kiếm rượt đánh lại nhóm của Chung. Hậu quả vụ việc khiến Chung bị thương tích ở nhiều nơi trên cơ thể với tỷ lệ giám định thương tật 33%.
Để hạn chế các vụ án liên quan đến việc sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, thời gian qua, Giám đốc Công an TP Huế đã chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; đẩy mạnh phong trào vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ thông qua nhiều hình thức tuyên truyền và phát động.
Song song với công tác tuyên truyền, hiện Công an TP Huế còn chỉ đạo Phòng CSHS và 40 Công an xã, phường tích cực bám địa bàn, nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về ANTT; tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, ra quân tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí tự chế vi phạm trật tự ATGT, có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng để góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.