Ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới Lạng Sơn
Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép (XNC) trên địa bàn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, nắm tình hình các khu vực, địa điểm hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn…
Gia tăng số người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Năm 2025, Lạng Sơn ghi nhận 129 vụ, 354 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới Lạng Sơn, tăng 48 vụ, 163 trường hợp, trong đó cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ với 80 bị can về hành vi tổ chức cho người khác XNC trái phép.
Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép chủ yếu là công dân Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn biên giới các tỉnh phía Bắc như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh để tiếp tục đi vào nội địa hoặc tìm cách xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba tìm việc làm.
Lợi dụng địa hình đồi núi, nhiều đường mòn đi lại trên biên giới, các đối tượng thông qua môi giới để sắp xếp việc đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Chúng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân vùng biên giới, người hành nghề vận tải, kinh doanh lưu trú… để lôi kéo, thuê mướn, dụ dỗ tham gia đường dây phạm pháp. Một số người dân địa phương thông thạo địa hình, do chưa nhận thức được hành vi của mình đã tham gia chở người XNC trái phép qua biên giới để nhận tiền công.
Theo Đại tá Lê Trọng Sáu, Trưởng phòng Quản lý XNC, Công an tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng đưa dẫn thường đón người nhập cảnh trái phép tại khu vực hàng rào, lối mở sát biên giới, sau đó đưa về trung tâm tỉnh Lạng Sơn rồi từ đây đi tiếp vào nội địa. Khi lực lượng chức năng làm mạnh, chúng tìm những vị trí kín đáo hơn, đi bộ luồn lách theo đường rừng để đến được vị trí bắt xe máy, ôtô rồi từ đây đi sâu vào nội địa, di chuyển vào các tỉnh miền trong hoặc khu vực biên giới Tây Nam.
Qua công tác đấu tranh cho thấy, đa số những người nước ngoài nhập cảnh trái phép này đang trong độ tuổi lao động, nhiều người bị các trung tâm lừa đảo tại Campuchia dụ dỗ với bẫy "việc nhẹ, lương cao", rồi được các đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép sang Việt Nam sau đó đưa sang nước thứ ba làm việc.
Việc bóc gỡ, đấu tranh với các đường dây tổ chức cho người khác XNC trái phép gặp rất nhiều khó khăn bởi thường có sự móc nối giữa các đối tượng trong nước với các đối tượng ở nước ngoài; sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở các tỉnh biên giới với các đối tượng ở các tỉnh, thành trong nội địa, tạo thành các đường dây đưa, dẫn người XNC trái phép liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Quá trình trao đổi thông tin giữa các đối tượng được thực hiện chủ yếu qua các trang mạng xã hội với thông tin cá nhân giả mạo. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu vào ban đêm; phương tiện di chuyển thay đổi theo từng cung đường, địa bàn. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tìm cách xoá dấu vết.
Liên tiếp phát hiện nhiều vụ XNC trái phép
Trước diễn biến phức tạp của tình hình nhập cảnh trái phép, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch nhằm tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hoạt động XNC trái phép; vận động người dân không tham gia và đưa, dẫn người khác XNC trái phép; tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về XNC.
Điển hình 22h ngày 14/2/2025, tại Km27+400, tỉnh lộ 234 thuộc khu vực thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý (huyện Chi Lăng cũ), tổ công tác Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ôtô chở 6 người trong đó có 5 người Trung Quốc. 5 công dân Trung Quốc này khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua dốc Pác Luống, xã Tân Thanh, sau đó được 1 số đối tượng đón, đưa sâu vào nội địa thì bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.
Nửa đêm ngày 3/8/2025, tại KM45, Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ôtô do Vũ Văn Nam (SN 2000; trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ) chở 8 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh và phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 5 đối tượng người Việt Nam.
Rạng sáng 20/12, tại Km21 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Nà Soong, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ phát hiện xe ôtô 7 chỗ do Trần Văn Ca (SN 1990, trú tại thôn Phú Hòa, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) chở 4 người nước ngoài đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy, buộc tổ công tác phải triển khai lực lượng truy đuổi, chặn giữ.
Và mới đây, rạng sáng 8/1, cũng tại Km43 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ôtô do Nguyễn Viết Cảnh (SN 1981, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) chở 3 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Nguyễn Viết Cảnh khai nhận, được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê chở 3 người nước ngoài này từ Lạng Sơn về Hà Nội để nhận tiền công.
Tiếp đó, khoảng 8h40 cùng ngày, tổ công tác Phòng Quản lý XNC phối hợp Công an phường Tam Thanh làm nhiệm vụ tại đường tỉnh 235, thuộc khối 10, phường Tam Thanh phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn. Quá trình làm việc, xác định 2 người nước ngoài này cũng không có giấy tờ XNC hợp pháp.
Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống XNC trái phép tại các xã biên giới
Theo lãnh đạo Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Lạng Sơn, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về XNC, bên cạnh công tác đấu tranh, Công an tỉnh Lạng Sơn, chủ công là Phòng Quản lý XNC đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa bàn tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn để kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật về XNC.
Cùng với đó là triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nắm tình hình nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài. Đặc biệt, 11 xã biên giới ở Lạng Sơn đã ra nghị quyết và thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống XNC trái phép với sự tham gia của nhiều ban, ngành, đoàn thể, mà chủ công là lực lượng Công an cơ sở và bộ đội biên phòng.
Với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, sự hiệp đồng của lực lượng vũ trang… từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực XNC, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Xác định, dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán, tình hình XNC trái phép qua biên giới sẽ gia tăng, phức tạp, các lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng Lạng Sơn triển khai cao điểm quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn hoạt động XNC trái phép, giữ biên giới bình yên.

Triệt phá đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép