Sơn La quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 19/5/2025
Năm 2025, toàn tỉnh Sơn La còn 2.887 hộ (2.459 hộ xây mới, 428 hộ sửa chữa). Trong đó, 214 hộ là người có công với cách mạng; 343 hộ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; 2.330 hộ là hộ nghèo, cận nghèo. Tổng số hộ sau khi rà soát lại là 2.855 hộ (2.443 xây mới, 412 sửa chữa).
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa 2.206 nhà; đang thực hiện xây dựng 485 nhà (dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4/2025); còn lại 164 nhà chưa khởi công xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã tiếp nhận nguồn kinh phí trên 199,3 tỷ đồng, đã và đang phân bổ cho cơ sở theo quy định.
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã huy động tối đa nguồn lực, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn, trong đó tiêu biểu là huyện vùng cao Bắc Yên. Sau gần 4 tháng triển khai, huyện đã hoàn thành việc xóa 161/161 nhà tạm, nhà dột nát, vượt tiến độ đề ra 15 ngày. Bà Hà Thị Ngọc Yến, Bí thư Huyện ủy Bắc Yên, cho biết: Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, với 5 tổ công tác, do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở.

Quy trình rà soát, đánh giá hiện trạng nhà ở và nhu cầu hỗ trợ được thực hiện nghiêm túc theo 3 bước: Cấp bản họp, bình xét, phân loại; cấp xã thẩm định theo tiêu chí; cấp huyện phê duyệt và ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí. Huyện ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa và hộ đặc biệt khó khăn.
Qua rà soát, toàn huyện có 161 hộ khó khăn về nhà ở, tại 14/16 xã, thị trấn cần hỗ trợ xây mới, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà, tổng kinh phí trên 9,6 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, huyện đã lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn, đặt mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 30/4/2025.
Ngoài nguồn hỗ trợ theo quy định của tỉnh, huyện Bắc Yên đã cân đối nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 và huy động gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát trong đợt này.
Bên cạnh đó, các địa phương vùng cao đã huy động lực lượng Quân sự, Công an, dân quân tự vệ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tham gia 2.398 ngày công lao động, đóng góp gần 20 triệu đồng mua vật dụng thiết yếu và vật liệu xây dựng hỗ trợ người dân làm nhà. Một số xã còn bảo lãnh ứng trước vật liệu để nhân dân thi công đúng tiến độ. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời đôn đốc, đảm bảo chất lượng và tiến độ, giúp các hộ sớm có nhà mới.
Chị Hoàng Thị Huệ, Bí thư Huyện đoàn Bắc Yên, chia sẻ: Cùng với các cấp chính quyền trong huyện, tuổi trẻ Bắc Yên cũng đóng góp công sức chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Thành lập 16 đội tình nguyện với hơn 400 thành viên hỗ trợ ngày công và quyên góp, ủng hộ vật liệu xây dựng giúp đỡ 18 gia đình có nhu cầu hỗ trợ.
Đến ngày 15/4, huyện Bắc Yên đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch, thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho nhân dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Còn tại huyện Phù Yên, để huy động nguồn lực xóa nhà tạm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên đã phát động Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp kinh phí, hỗ trợ ngày công giúp hộ nghèo, gia đình người có công sửa chữa, làm mới nhà ở.
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận trên 30 tỷ đồng. Năm 2025, huyện Phù Yên tập trung chỉ đạo rà soát, cập nhật danh sách các hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể tích cực huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo xây nhà mới. Các cơ quan chức năng phân bổ nguồn hỗ trợ hợp lý, ưu tiên hộ nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đảm bảo thu chi công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng.
Ông Phan Ngọc Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, cho biết: Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn rà soát, xác định rõ các hộ có khả năng đối ứng kinh phí làm nhà và cam kết hoàn thành trước ngày 30/4. Các hộ không đủ khả năng đối ứng sẽ được hỗ trợ xóa nhà tạm theo quy định. Toàn huyện hiện còn 408 hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, dột nát; trong đó, 293 hộ có thể đối ứng từ 5-150 triệu đồng, 115 hộ không thể đối ứng và đăng ký làm nhà lắp ghép.
Phát biểu tại phiên họp tháng 4, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và quản lý, phân bổ kinh phí cho các địa phương đảm bảo kịp thời theo tiến độ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả, phù hợp và đúng đối tượng.