Petrovietnam kịp thời sẻ chia cùng người dân Thái Nguyên sau đợt mưa lũ lịch sử
Ngày 10/10, đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đến thăm hỏi, hỗ trợ nhân dân tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 (MATMO) gây ra. Đây là hoạt động cứu trợ kịp thời, thể hiện tinh thần “nghĩa tình” của người lao động Petrovietnam – luôn hướng về cộng đồng, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với đồng bào cả nước.
Đoàn công tác Petrovietnam có đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam; đồng chí Hoàng Ngọc Trung – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); đại diện lãnh đạo PVOIL Hà Nội.
Trước đó, mưa lớn diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7/10 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, vượt mức lũ lịch sử năm 2024, mực nước sông Cầu dâng cao ở mức trên báo động 3.
Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ đã khiến 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Khoảng 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 22 nhà bị tốc mái, 988 nhà sạt lở taluy dương, số còn lại bị ngập sâu, cô lập trong nước lũ; 8.879 ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hỏng; hơn 246.558 con gia cầm, 3.181 con lợn cùng nhiều vật nuôi khác bị chết hoặc trôi theo dòng nước.
Giao thông trên địa bàn cũng bị chia cắt nghiêm trọng với hơn 300 điểm sạt lở và ngập úng tại các tuyến đường, cầu... Bên cạnh đó, 5 trung tâm y tế, bệnh viện và 9 trạm y tế địa phương bị ngập, sạt lở, ảnh hưởng lớn đến công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Toàn tỉnh có 38 điểm trường bị ngập nước, sạt lở taluy dương, làm gián đoạn việc dạy và học. Ngoài ra, hàng loạt tài sản, phương tiện sinh hoạt của người dân như ô tô, xe máy, tủ lạnh, ti vi... bị ngập trong nước, hư hỏng nặng.
Trong bối cảnh khó khăn ấy, Petrovietnam đã nhanh chóng tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi người dân và hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 11.
Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, đoàn công tác Petrovietnam đã trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả cơn bão số 11. Khoản kinh phí này góp phần giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm y tế, đồng thời hỗ trợ khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu.
Đây là hành động thiết thực, kịp thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống "nghĩa tình" của Petrovietnam, luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Không chỉ dừng lại ở đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên thầy cô và học sinh Trường THCS Cam Giá – nơi chịu thiệt hại nặng do ngập lụt; gặp gỡ, chia sẻ với các hộ dân phường Gia Sàng; đồng thời gửi lời thăm hỏi tới cán bộ, người lao động của PVOIL đang công tác tại khu vực bị ảnh hưởng.
Petrovietnam là doanh nghiệp trụ cột quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, luôn coi công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.
Từ năm 2011 đến nay, Tập đoàn đã dành hơn 10.300 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh trên toàn quốc, riêng giai đoạn 2020–2025 đạt mức kỷ lục 5.130 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình như “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Phòng chống COVID-19”, “Khắc phục hậu quả thiên tai” và gần đây là Chương trình giáo dục STEM Innovation Petrovietnam do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi động.
Tại Thái Nguyên, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ với tổng kinh phí 93,4 tỷ đồng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, vì người nghèo và ứng phó thiên tai.
Sắp tới, Petrovietnam/PVEP sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng 3 phòng học STEM trên địa bàn, giúp học sinh tiếp cận mô hình giáo dục hiện đại, khơi dậy tinh thần sáng tạo cho thế hệ trẻ.
Những phần quà, lời động viên của Petrovietnam đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho chính quyền và người dân Thái Nguyên vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khẳng định truyền thống “nghĩa tình – trách nhiệm – sẻ chia” của người Dầu khí Việt Nam.

Gần 700 CBCS Cảnh sát cơ động toả ra các tỉnh phía Bắc giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Công an tỉnh Bắc Ninh xuyên đêm hộ đê, cứu dân trong mưa lũ