Mái ấm đậm nghĩa tình Công an - Nhân dân
Trong suốt những năm qua, các chiến sĩ CAND, bên cạnh nỗ lực đảm bảo ANTT, giữ bình yên cuộc sống, đã âm thầm, lầm lũi cõng từng viên gạch, vác từng bao xi măng, đội từng bì cát sỏi vượt đèo, lội suối, băng rừng, xẻ núi để hoàn thành sứ mệnh của những người thợ xây nghiệp dư mang quân hàm đỏ, xây nên hàng chục nghìn ngôi nhà khang trang, vững chãi trên khắp cả nước cho người nghèo an cư.
Xây nhà trên đỉnh non cao
Nhôn Mai là một trong những xã biên giới, rẻo cao xa xôi nhất nằm ở miền Tây xứ Nghệ, giáp với biên giới Việt – Lào, cách trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An khoảng 250km, điểm xa nhất vào tận các bản làng giáp biên hơn 300km. Tính đến đầu năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 47,68%, hiện đang còn hơn 442 nhà hộ nghèo và 224 hộ cận nghèo cần phải sửa chữa nhà ở.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, từ đầu năm đến nay xã Nhôn Mai đã kêu gọi, phát động các tổ chức, đoàn thể chung tay, góp sức để xóa nhà tranh tre, dột nát, giúp người dân sớm có ngôi nhà khang trang, vững chãi để lạc nghiệp. Trong đó, tiên phong là lực lượng CAND, đã chẳng quản ngại khó khăn, gian khổ, trích ngày lương, góp ngày công ngày đêm chung tay vì người nghèo có nhà để ở.
Trung tá Lô Tú Tài, Trưởng Công an xã cho biết, thực hiện cuộc vận động của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về việc triển khai chương trình xây dựng nhà ở hỗ trợ người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, Công an xã Nhôn Mai đã tiên phong đóng góp kinh phí, ngày công để giúp đồng bào xây những ngôi nhà mới, sửa lại những nếp nhà tranh tạm bợ, chênh vênh ven sườn núi.
Địa hình hiểm trở, nhiều điểm bản anh em trong đơn vị phải đi bộ, gồng mình cõng từng viên gạch, từng bao xi măng, cát sỏi hàng cây số để có vật liệu xây dựng. Khó khăn nhất là vận chuyển vật liệu vào 2 bản Piêng Luống và Phia Òi khi nằm biệt lập, đường vào bản duy nhất là qua sông. Vật liệu được “tăng bo” qua nhiều chặng, từ xe máy, đi thuyền, nhiều đoạn phải vác vai, cõng trên lưng mới đến được vị trí nhà dân. Với sự dốc sức, tiên phong đó của lực lượng Công an, đến giữa tháng 5/2025, toàn xã đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Trong năm 2025, xã rẻo cao Lượng Minh, tỉnh Nghệ An cũng đặt mục tiêu xóa 230 ngôi nhà tạm bợ, dột nát không đảm bảo an toàn cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi địa hình nơi đây chủ yếu là đồi núi, hiểm trở, nhiều hộ dân sống trên những ngọn đồi cao khiến cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng gặp không ít trở ngại.
Huy động tổng lực sức dân, trong đó lực lượng Công an đã phát huy vai trò đầu tàu, đóng góp hàng nghìn ngày công, bất luận nắng nóng, gió Lào bỏng rát nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an đã không ngại khó, ngại khổ, cùng với nhân dân ngày đêm cật lực, vật lộn với vôi vữa, hồ mác để xây nên những công trình đậm nghĩa tình quân dân nơi miền sơn cước.

Với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó có Công an” trong thời gian qua, song song với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an xã tại Nghệ An còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, trong đó có phần việc triển khai xóa nhà tạm bợ, dột nát cho người nghèo. Những người thợ xây mang quân hàm đỏ đã ngày đêm không quản nắng mưa đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có nhà mới để ở, vừa góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng "thế trận an ninh nhân dân" vững chắc.
Với tinh thần và khí thế đó, hàng nghìn ngôi nhà tạm bợ, xiêu vẹo ở miền Tây Nghệ An đã được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố. Theo số liệu báo cáo, tính đến đầu tháng 7/2025, Nghệ An có 82/130 xã, phường hoàn thành xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho người nghèo. Toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20.452 căn nhà ở dột nát, tạm bợ cho người nghèo, đạt 98,19% trong tổng nhu cầu 20.828 căn nhà giai đoạn 2023-2025.
Sâu đậm nghĩa tình của lực lượng Công an dành cho nhân dân
Kế thừa chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm gần đây, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chăm lo, nâng cao cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống trên cả nước bằng hành động thiết thực là xây những căn nhà mới khang trang, vững chãi để người nghèo an cư.

Chọn địa bàn Mường Nhé, tỉnh Điện Biên làm điểm xuất phát, từ năm 2019, với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, chỉ trong thời gian ngắn lực lượng CAND đã hoàn thiện 1.200 ngôi nhà mới, để người dân chỗ ở ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ANTT ở địa phương. Từ đó đến nay, lực lượng CAND đã đóng góp hàng trăm nghìn ngày công, sức lực và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 29.100 căn nhà với kinh phí hơn 1.450 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, đồng hành, hỗ trợ các địa phương xây dựng hơn 10.900 căn nhà với kinh phí hơn 670 tỷ đồng người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.
Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an cũng đã linh hoạt, thích ứng trong việc chuyển đổi từ tiêu chí ban đầu là "nền cứng, nhà cứng, mái cứng" sang điều chỉnh mẫu thiết kế nhà ở để phù hợp hơn với tính chất khí hậu, thời tiết và phong tục, tập quán của từng địa phương.
Ban đầu, chương trình chỉ tập trung tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược về ANTT và khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Bắc Trung bộ... đến nay hành trình “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an triển khai đã lan tỏa khắp cả nước.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, hàng chục người nghèo đã được hiện thực hóa giấc mơ về nhà ở, được sinh sống trong những ngôi nhà mới, nắng không lo nóng, mưa chẳng sợ dột. Những ngôi nhà được dựng xây từ lòng nhân ái và sự sẻ chia, đồng cảm không chỉ đơn thuần là sự an cư, mà còn là nguồn động viên, là điểm tựa tinh thần để người nghèo vươn lên, vượt lên số phận.
Để làm nên được kỳ tích đó, lực lượng Công an ở các địa phương, từ tỉnh đến xã đều “đồng loạt, đồng sức, đồng lòng”, không ngại khó, ngại khổ; không nề hà bất cứ phần việc nào. Dốc sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thêm mỗi căn nhà là thêm một điểm tựa của lòng dân, là thêm một niềm tin sắt son được nhân dân gửi gắm, củng cố dành cho lực lượng CAND.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó, hằng năm thêm những ngôi nhà mới được “chìa khóa trao tay” cho người nghèo, lực lượng CAND trong cả nước đã xây chắc tượng đài về việc không chỉ là “lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mà còn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Không chỉ thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND mà còn góp phần củng cố, thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để giữ gìn ANTT tại cơ sở.