Làm cho dân ấm, làng êm
Sẻ chia một phần mất mát của bà con vùng lũ, Bộ Công an đã quyết định xây dựng và trao tặng cho nhân dân và chính quyền 17 xã biên giới xứ Nghệ 500 căn nhà, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng, kịp thời trong hành trình làm nhà giúp dân đầy nhân văn, nghĩa tình của lực lượng CAND thời gian qua...
Cơn bão số 3 hồi cuối tháng 7/2025 mặc dù không đổ bộ nhưng đã gây ngập lụt và lũ ống, lũ quét tại các xã biên giới, miền núi Tây Nghệ An, làm 4 người chết, 4 người bị thương, hơn 5.400 căn nhà (trong đó 484 căn bị sập, vùi lấp hoặc cuốn trôi hoàn toàn), 41 trụ sở cơ quan, 54 điểm trường, 9 trung tâm y tế và 40 nhà văn hóa bị ngập lụt, hư hỏng; thiệt hại ước tính 3.564 tỷ đồng.
Sẻ chia một phần mất mát của bà con vùng lũ, Bộ Công an đã quyết định xây dựng và trao tặng cho nhân dân và chính quyền 17 xã biên giới xứ Nghệ 500 căn nhà, mỗi căn trị giá 100 triệu đồng. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng, kịp thời trong hành trình làm nhà giúp dân đầy nhân văn, nghĩa tình của lực lượng CAND thời gian qua...
Những căn nhà được "thần tốc" dựng lên giữa tâm lũ
Đặc biệt, Bộ Công an còn xây tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, tỉnh Nghệ An, trị giá khoảng 50 tỷ đồng; trụ sở Công an và Trạm y tế xã - mỗi dự án trị giá 15 tỷ đồng khi trước đó, những cơ sở này đã bị lũ lụt làm hư hỏng hoàn toàn.
Ngày 12/8, tại sân vận động xã Mỹ Lý, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã phát động "cao điểm 40 ngày đêm" xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng là phải thần tốc, quyết liệt, kịp thời nhất để người dân nhanh chóng có chỗ ở, các em học sinh có ngôi trường khang trang để học tập, những ngày qua, Công an tỉnh Nghệ An đã "vượt nắng, thắng mưa", xuyên ngày đêm, lội suối, vượt đèo, huy động tổng lực tối đa các lực lượng để nỗ lực xây nhà cho bà con và xây trường học cho con em các đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới.
Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an Nghệ An đã ban hành kế hoạch, thành lập các tổ công tác để rà soát tình hình thiệt hại, xác định các hộ dân thuộc diện cần được hỗ trợ, đảm bảo triển khai chương trình đúng đối tượng, đúng nhu cầu.
Đồng thời, phối hợp với chính quyền và sở, ngành liên quan để lựa chọn vị trí, hoàn thiện hồ sơ về đất đai cho người dân trong thời gian sớm nhất... Với phương châm "nhanh một giờ, bà con có nhà sớm một giờ", công an các đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn, gấp rút đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đảm bảo mặt bằng, dựng khung, lợp mái, phấn đấu bàn giao nhà cho bà con trước mùa mưa lũ.
Sau những quãng thời gian đứt đoạn vì thiên tai khắc nghiệt, bão chồng bão và địa hình phức tạp gây khó khăn trong quá trình vận chuyển vật liệu, đến nay, những ngôi nhà đầu tiên đã được lắp ghép hoàn thiện, trao tay cho người dân để an cư sau lũ dữ. Tại xã Mỹ Lý, ngoài căn nhà mẫu của anh Lô Văn Bún tại bản Xiềng Tắm, toàn xã đã phê duyệt 52 hộ có đủ điều kiện về mặt bằng, pháp lý đất đai để xây nhà ở lắp ghép của Bộ Công an, trong đó 28 hộ đã được bàn giao, sử dụng nhà mới.
Những căn nhà mới của Bộ Công an trao tặng đồng bào trong dịp này đã được thiết kế, xây dựng rất phù hợp với thực tiễn, đặc điểm khí hậu, địa hình của địa phương cũng như công năng sử dụng. Diện tích mặt sàn được mở rộng hơn, cửa chính, cửa sổ được cải tiến, nền lát bê tông, có thêm tấm trần chống nóng giúp đảm bảo sự bền vững và tiện nghi.
Đặc biệt, ngoài mẫu nhà trệt, Bộ Công an còn thiết kế thêm mẫu nhà sàn để bà con lựa chọn phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền Tây xứ Nghệ. Trụ sở Công an xã và Trạm y tế xã Mỹ Lý dã chiến cũng đã được lắp ghép để phục vụ nhân dân và nhu cầu khám, chữa bệnh cho bà con...
Đến tận bây giờ, anh Lô Văn Bún, trú tại bản Xiềng Tắm, vẫn chưa thể tin nổi "giấc mơ về ngôi nhà mới" sau trận lũ quét kinh hoàng tối 23/7 lại đến với gia đình anh nhanh và kỳ diệu đến vậy. Chỉ chưa đến 10 ngày sau mất mát do thiên tai, anh cùng vợ con đã được dọn vào căn nhà mẫu khang trang, rộng rãi và vững chãi hơn do Bộ Công an trao tặng, được Công an tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương chung tay dựng nên trong 3 ngày.
"Thiên tai kinh khủng quá, xóa sạch mọi thứ. Nhưng, may mắn là được Bộ Công hỗ trợ, gia đình mình lại có chỗ ở mới chắc chắn hơn để làm lại cuộc đời, thật không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn...", anh Bún bày tỏ. Tương tự, 190 hộ mất nhà sau lũ trên địa bàn xã Mỹ Lý nói riêng và hơn 300 hộ gia đình khác tại 18 xã biên giới Nghệ An cũng sẽ được thụ hưởng niềm vui tân gia trong những ngôi nhà đong đầy nghĩa tình.
Trong số 500 căn theo dự kiến, đến nay Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai xây dựng 109 căn, đã hoàn thành 65 căn, bàn giao "chìa khóa trao tay" cho người dân, 21 hộ đang triển khai lắp ghép và 22 căn đang chuyển vật tư và thi công móng.
Riêng đối với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, Trạm y tế xã Mỹ Lý và Trụ sở Công an xã Mỹ Lý, theo đại diện nhà thầu, suốt thời gian qua, nỗ lực khắc phục khó khăn về địa hình, đường vận chuyển vật liệu cũng như tình trạng thiếu điện, mất nước liên miên, họ đã nỗ lực ngày đêm, đến nay cả 3 công trình đều đã xong mặt bằng, đang trong quá trình xây móng để đặt những viên gạch hồng đầu tiên.
Có thể nói, với sự chung tay của Bộ Công an và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Công an tỉnh Nghệ An cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, những căn nhà vững chãi, an yên đã được dựng lên giữa nơi từng là tâm lũ.
Góp phần vào "kỳ tích Việt Nam" với hơn 31.100 mái ấm an cư
Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì, vận động các nguồn kinh phí, phối hợp các địa phương xây dựng hơn 31.100 căn nhà, nhiều trường học, điểm trường, bệnh viện với tổng kinh phí hơn 1.600 tỷ đồng.
Riêng phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", toàn lực lượng CAND đã vào cuộc với tinh thần "tự tâm, tự nguyện, tự lực", tổ chức ra quân đồng loạt, vượt qua tất cả các khó khăn, đồng sức, đồng lòng, "triển khai khẩn trương, hành động quyết liệt", bảo đảm "làm rất kịp thời, đi rất nhanh, về đích rất sớm".
Hoàn thành vượt mức phong trào thi đua với tổng kinh phí 748 tỷ đồng (Chính phủ giao huy động 362 tỷ đồng), tương đương gần 12.000 căn nhà, vượt 106% chỉ tiêu. Trong đó, CBCS toàn lực lượng ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ 2 tỉnh Cao Bằng, Gia Lai và tiếp tục hỗ trợ bổ sung 13 tỷ đồng cho Cao Bằng; đồng thời, hỗ trợ thêm 6 địa phương hoàn thành xây dựng gần 6.000 căn nhà với tổng kinh phí hơn 373 tỷ đồng.
Về kinh phí xây dựng trường học, ngoài Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, Bộ đã hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây nhà ở nội trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Pa Tần; hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang xây dựng Trường THCS Minh Thanh, huyện Sơn Dương; hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn, nay là tỉnh Thái Nguyên xây dựng Trường THCS Huyền Tụng, phường Bắc Kạn...
Tháng 9/2025, Bộ Công an kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng Trung tâm Y tế Tương Dương, xã Tương Dương và Trường Mầm non Mường Ải, xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An... bị ngập nặng, hư hỏng nhiều thiết bị sau trận lũ lịch sử.
Ngoài kết quả do Bộ Công an vận động nêu trên, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.
Qua thống kê sơ bộ, hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, công an các đơn vị, địa phương đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng mới hơn 1.710 căn, sửa chữa 47 căn bằng nguồn kinh phí ủng hộ ngày lương của CBCS, công nhân viên CAND, kinh phí từ xã hội hóa, nguồn kinh phí hợp pháp khác do công an đơn vị, địa phương huy động; đồng thời, ủng hộ, đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương và trực tiếp cho người dân với số tiền hơn 45 tỷ đồng để triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.
Lực lượng CAND còn hỗ trợ hàng ngàn tấn nguyên vật liệu xây dựng cùng nhiều trang, thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho người dân; hơn 27.400 lượt CBCS tình nguyện, tích cực tham gia với hơn 534.000 ngày công hỗ trợ quá trình xây nhà, lan tỏa mô hình "3 bám, 4 cùng" với nhân dân...
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước khẳng định, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là "công trình quốc gia đặc biệt", của "ý Đảng, lòng dân", của "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc.
Hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu Nghị quyết số 42 của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua, Thủ tướng cho rằng, đây cũng chính là một "kỳ tích Việt Nam" trong công cuộc giảm nghèo bền vững.
Qua chương trình và phong trào thi đua, Thủ tướng biểu dương nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ngành Ngân hàng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều tỉnh, thành phố có đóng góp lớn lao, trách nhiệm cao, đồng thời trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bộ Công an và 18 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình và phong trào thi đua.
Có thể nói, Bộ Công an là một trong những bộ, ngành tiên phong, đi đầu trong phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân những lúc hiểm nguy, gian khó, khắc phục hậu quả thiên tai. Và, sau khi cùng cả nước hoàn thành trước thời hạn công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát thì chủ trương làm nhà giúp dân, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại bởi thiên tai vẫn đang được Bộ Công an tiếp tục triển khai.
Trước thiệt hại do lốc xoáy trong cơn bão số 10 vừa qua, ngày 2/10, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã phối hợp chính quyền tỉnh Ninh Bình khởi công xây dựng nhà mới tặng 24 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình.
Bà Nguyễn Thị Tơ - hộ gia đình có 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng và căn nhà bị hư hại hoàn toàn đã rưng rưng xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an và các cấp chính quyền đã quan tâm, động viên, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, đồng thời muốn gia đình bà sẽ sớm có căn nhà để thờ phụng tổ tiên và ổn định cuộc sống.
Tại buổi lễ, đoàn công tác đã sẻ chia với những mất mát, khó khăn của các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 10, chuyển lời chia buồn và trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng đại diện các hộ gia đình có người tử vong, bị thiệt hại...
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đồng thời trao biểu trưng kinh phí của Bộ Công an hỗ trợ Công an tỉnh Ninh Bình, đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu bàn giao nhà đúng kế hoạch cho bà con. Quá trình làm nhà cho người dân, không ít CBCS công an đã để lại máu thịt khi tham gia xẻ núi, bạt đồi tại những vùng khó khăn, hiểm trở; song đổi lại là đã tạo ra nhiều mái ấm yên vui, giúp người dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc tại mỗi bản làng, thôn ấp, ngõ xóm...

Công an giúp dân tiễn biệt người thân trong mưa lũ
Công an Quảng Trị chủ động ứng phó mưa lớn, giúp dân đảm bảo an toàn