Công an tỉnh Gia Lai ra quân cao điểm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thứ Ba, 08/07/2025, 07:27

Chiều 7/7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ xuất quân cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động…

Hơn 4 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã đóng góp 2 ngày lương với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, vận động nguồn xã hội hóa 2,7 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để xây mới, khánh thành 31 căn nhà với tổng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng, đồng thời đóng góp vào quỹ chung tại các địa phương để Ban Chỉ đạo cấp xã phân bổ hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà cho các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ.

Công an tỉnh Gia Lai ra quân cao điểm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát -0
Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trao tiền hỗ trợ cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tuấn

Ngoài ra, các đơn vị của Công an tỉnh tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp hàng ngàn khối vật liệu xây dựng; huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ hơn 3.000 ngày công để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

Tính đến hết ngày 6/7/2025, toàn bộ 6.562 căn nhà (gồm 5.162 xây mới và 1.400 cải tạo) đã được khởi công xây dựng, đạt hơn 97,74% kế hoạch. Do điều kiện thời tiết đang vào cao điểm mùa mưa và một số vướng mắc về thủ tục hồ sơ cũng như vật liệu, nhân công thợ nên có 70 căn nhà cần quyết tâm cao mới có thể khánh thành đúng tiến độ (trước ngày 15/7/2025).

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai biểu dương tinh thần, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh trong thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân. Tại buổi phát động, 169 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Gia Lai chia làm 34 tổ để hỗ trợ ngày công cho 70 gia đình đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành xây dựng nhà. 

“Đối với cán bộ, chiến sĩ được trưng tập tham gia đợt cao điểm này, cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Do đó, phải thường trực, bám sát địa bàn cơ sở cho đến khi hoàn thành công trình, chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên, nêu cao văn hóa ứng xử, để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân”, Đại tá Phạm Hữu Trường nhấn mạnh.

Thúy Trinh - Nông Hòa
.
.