Công an tỉnh Gia Lai hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thứ Sáu, 28/02/2025, 07:56

Nằm trong thung lũng Ayun Pa, xã Ia Mrơn được bao bọc bởi dòng sông Ba hiền hòa, đất đai ở đây khá màu mỡ nhờ được phù sa bồi đắp, thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, xã Ia Mrơn có trên 80% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số với 14 dân tộc cùng sinh sống, sản xuất canh tác còn khá lạc hậu nên kinh tế của bà con đang còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, toàn xã có 12 căn nhà thuộc diện được phê duyệt, xây dựng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí được phân bổ chưa đủ, UBND xã Ia Mrơn đã tổ chức phát động, vận động cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các mạnh thường quân ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng, ngày công để hoàn thành nhiệm vụ theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

dot nat 4.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Đình Hải, Trưởng Công an xã Ia Mrơn đã ủng hộ số tiền 60 triệu đồng. Thiếu tá Hải cho biết, gia đình anh cũng không khá giả gì. Mọi chi tiêu hàng ngày đều dựa vào đồng lương ít ỏi công chức của hai vợ chồng. "Vợ chồng mình đã bàn bạc và được vợ nhiệt tình ủng ngay. Dù số tiền không lớn nhưng với tinh thần "lá lành đùm lá rách", mình mong muốn góp một phần nhỏ bé vào việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn", Thiếu tá Hải chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Mrơn cũng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chung tay ủng hộ được số tiền hơn 60 triệu đồng. "Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã và đang tranh thủ ngoài giờ làm việc, ngày thứ 7, chủ nhật xuống cơ sở để phụ giúp bà con xây dựng, sửa chữa nhà", Thiếu tá Hải cho biết.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an cơ sở đã và đang tích cực đóng góp sức người, sức của cùng với chính quyền địa phương khẩn trương khởi công, xây mới và sửa chữa 8.485 căn nhà trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025.

Đại uý Phạm Trần Bình, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tuổi trẻ Công an Gia Lai đã và đang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đi đầu phối hợp hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đoàn viên, thanh niên Công an trong năm 2025. Ban Thanh niên Công an tỉnh phấn đấu mỗi căn nhà mới của người dân được xây dựng, sửa chữa đều có công sức đóng góp của thanh niên Công an. Bên cạnh đó, chúng tôi còn xây dựng kế hoạch nhằm kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân và đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng ủng hộ về vật chất, những phần quà ý nghĩa để trao tặng bà con khi khánh thành nhà mới", Đại uý Phạm Trần Bình cho hay.

Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 25/2, Bộ Công an đã hỗ trợ số tiền 231 tỷ đồng. Trên cơ sở những nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thường vụ Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt đến các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an cơ sở tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để tham mưu, thực hiện tốt các phần việc, tích cực hỗ trợ nhân dân và chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng theo Đại tá Trường, tỉnh Gia Lai với đặc thù có nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Mỗi "mái ấm" được hoàn thành lại mang đến niềm vui, hạnh phúc, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Quảng Trị hiện thực hóa giấc mơ "an cư lạc nghiệp" cho người nghèo

Trong hành trình xóa nhà tạm, tỉnh Quảng Trị không chỉ xây dựng những mái ấm vững chãi mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho người dân vùng khó khăn. Giấc mơ "an cư lạc nghiệp" đang dần trở thành hiện thực trên mảnh đất kiên cường nơi miền Trung nắng gió…

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương có 10.684 hộ dân cần hỗ trợ về nhà ở, trong đó 6.279 trường hợp cần xây mới, số còn lại cần sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân.

Trước đó, giai đoạn 2004-2021, thông qua nguồn kinh phí của Nhà nước và các nguồn hỗ trợ của xã hội, địa phương này đã tiến hành xây mới hơn 22.000 nhà ở cho hộ nghèo, 12.835 nhà ở cho người có công với cách mạng, khó khăn về kinh tế. Tiếp tục với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, tỉnh Quảng Trị đã sớm có chủ trương và chỉ đạo xây dựng đề án mới (Đề án 197) về tiếp tục xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm người nghèo có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, góp phần thoát nghèo bền vững. Đến nay, đã có 1.860 hộ được hỗ trợ nhà ở theo đề án kể trên.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ, dự kiến định mức hỗ trợ về xây mới đối với hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ là 100 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng dân tộc miền núi 70 triệu đồng/hộ; hộ nghèo, cận nghèo vùng còn lại 60 triệu đồng/hộ. Về sửa chữa với tất cả các đối tượng/vùng là 30 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí để thực hiện dự kiến gần 420 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách Trung ương, địa phương, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và xã hội hóa.

"Đối với nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, chúng tôi cố gắng đến ngày 30/8/2025 phải hoàn thành 2.880 nhà, vượt chỉ tiêu tỉnh đã đăng ký với Trung ương 500 nhà. Đối với nhà ở cho người có công, có kinh tế ít khó khăn hơn, cũng phải sớm hoàn thành, không để chậm trễ hơn so với các đối tượng khác", ông Hoàng Nam chia sẻ thêm.

Ngoài 1.860 hộ được xây mới, sửa chữa nhà ở theo Đề án 197 kể trên, trong năm 2024, còn có 200 hộ nghèo khác, ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, được Bộ Công an hỗ trợ 14 tỉ đồng để xây mới nhà ở. Năm 2025, Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ 80 tỉ đồng, xây mới nhà ở cho 1.143 hộ nghèo, cận nghèo và có công với cách mạng, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị. Ngày 24/2 vừa qua, tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện này, tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà mẫu đầu tiên trong số 1.143 ngôi nhà kể trên.

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, việc khởi công, xây dựng căn nhà mẫu này là bước khởi đầu giúp định hình thiết kế, vật liệu, phương pháp xây dựng để tiếp tục thống nhất, hoàn thiện thực hiện đối với 1.143 căn nhà còn lại trên địa bàn toàn tỉnh. "Nhà ở xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng", gồm nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, theo mẫu thiết kế đã được phê duyệt, phù hợp với điều kiện thời tiết của địa phương và có tuổi thọ trên 20 năm. Mỗi căn nhà có tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 70 triệu đồng và tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 30 triệu đồng", Đại tá Vũ Văn Văn Đấu cho biết thêm.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ xây nhà, các đoàn thể, tổ chức xã hội cũng tích cực tham gia hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn ở Quảng Trị. Nhiều căn nhà mới được khánh thành trong tiếng cười hạnh phúc của những đứa trẻ và niềm vui không giấu được trên gương mặt của người lớn tuổi! (Thanh Bình)

V.Thành-Ng.Hữu
.
.