Công an Hà Nội chung tay sẻ chia, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10
Sáng 6/10, trong không khí trang nghiêm của Lễ chào cờ tháng 10, Công an TP Hà Nội đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10. Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Thủ đô “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng cho nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Riêng Thủ đô Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 2/10, bão đã làm 65 người chết và mất tích, 153 người bị thương; gần 200 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 169.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng; trên 80.600 ha lúa, hoa màu và 10.000 ha thủy sản bị thiệt hại, cuốn trôi. Nhiều trường học, cơ sở y tế, công trình giao thông, điện lực, viễn thông bị sự cố, chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Trước tình hình đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động hàng ngàn lượt CBCS tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại Thủ đô, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai ứng trực 24/24h, tổ chức lực lượng xuống cơ sở phối hợp cùng chính quyền hỗ trợ, di dời, cứu trợ người dân. Hình ảnh những CBCS Công an Thủ đô dầm mình trong mưa gió, không quản ngại hiểm nguy, ngày đêm có mặt tại các điểm ngập úng, sạt lở… đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội kêu gọi toàn thể CBCS Công an Thủ đô chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ bằng tình cảm và trách nhiệm của mình. Mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương hoặc nhiều hơn tùy điều kiện, thể hiện tấm lòng sẻ chia, góp phần làm vơi bớt mất mát, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
“Mỗi sự đóng góp hôm nay, dù nhỏ hay lớn, đều là hành động cụ thể, thiết thực thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh người chiến sĩ CAND. Đây cũng là cách để mỗi CBCS Công an Thủ đô tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân”- Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.