An sinh xã hội hướng tới đồng bào vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số

Bài cuối: Những mái ấm, tấm thẻ bảo hiểm y tế nghĩa tình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ Nhật, 23/11/2025, 21:40

Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã có nhiều cách làm sáng tạo trong cuộc vận động và triển khai làm nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, những tấm thẻ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ở Lai Châu đã phục vụ tốt cho sự nghiệp an sinh xã hội đầy nhân văn, thể hiện chính sách ưu việt của nhà nước ta luôn chăm lo, quan tâm cho người nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân miền biên viễn.

Dựng nhà - dựng niềm tin giữa đại ngàn Tây Bắc

“Có nhà mới, có cái bếp kín gió, chúng tôi yên tâm nuôi lợn, nuôi gà, trồng thêm ngô lúa. Bây giờ nhà sạch sẽ, bọn trẻ học hành cũng chăm hơn”, anh Giàng Seo Dìn, xã Nậm Pì xúc động chia sẻ. Đó chỉ là 1 trong những trường hợp được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền các cấp cùng vai trò nòng cốt của Công an tỉnh Lai Châu đã làm nhà, sửa chữa nhà dột nát cho người nghèo, gia đình chính sách…

image001.jpg -0
Công an tỉnh Lai Châu xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và có nhiều hoạt động thiện nguyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Những ngôi nhà mới giúp bà con yên tâm “an cư” để rồi “lạc nghiệp”, gắn bó với biên cương Tổ quốc. Đó cũng chính là mục tiêu lâu dài mà Bộ Công an hướng tới: không chỉ xóa nhà tạm, mà còn củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, với lực lượng Công an.

Thượng tá Vũ Việt Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động - đơn vị mũi nhọn trong triển khai thực hiện chương trình Hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an…chia sẻ: “Nhiều tháng qua, khi sương mù vẫn còn giăng kín trên những triền núi Lai Châu, từng mái nhà dột nát ở xã biên giới, vùng sâu vùng xa ở Hua Bum, Nậm Pì, Mường Mô…. đã được Công an tỉnh Lai Châu nói chung, Phòng Cảnh sát cơ động ( CSCĐ) nói riêng triển khai lực lượng, phương tiện, nguyên vật liệu để đến các bản làng để giúp bà con nhân dân xây dựng nhà ở, an cư lạc nghiệp”.

Đại tá Tao Văn Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, những căn nhà chứa đựng ý Đảng, lòng dân là kết quả từ Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo do Bộ Công an phát động trên toàn quốc, được Công an tỉnh Lai Châu cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, trong đó lực lượng CSCĐ giữ vai trò tiên phong, từng bước xóa dần những ngôi nhà tạm, vách nứa xiêu vẹo, mái dột nát mỗi khi mưa về ở nhiều bản làng vùng biên giới Lai Châu, nhất là ở những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

image002.jpg -1
CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu khắc phục khó khăn, vận chuyển vật liệu lên đồi cao để dựng nhà cho các hộ nghèo.

Khác với công trường xây dựng thông thường, ở Lai Châu, công trường dụng nhà cho người nghèo có sự tham gia của những người lính mặc áo xanh CSCĐ. Họ vừa là chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, vừa là “thợ nề, thợ mộc, thợ hàn”, sát cánh cùng bà con trong từng công đoạn.

Ở bản Pá Sập (xã Nậm Pì), hàng chục chiến sĩ CSCĐ cùng đoàn viên thanh niên địa phương gùi từng bao xi măng, gạch, thép vượt qua những con đường trơn trượt. “Chúng tôi coi mỗi căn nhà dựng lên không chỉ bằng vật liệu mà còn bằng mồ hôi, công sức và tình cảm dành cho đồng bào”, Đại úy Đỗ Văn Sơn, Phó đội trưởng, Phòng CSCĐ Lai Châu, chia sẻ.

image003.jpg -0
Khi bàn giao những ngôi nhà tình nghĩa, nhiều nhà hảo tâm đã đồng hành với Công an tỉnh Lai Châu để mua sắm cho bà con nghèo những vật dụng sinh hoạt, giúp họ an cư lạc nghiệp.

Để tiết kiệm chi phí, Công an Lai Châu đã triển khai mô hình “3 cùng”: cùng góp sức, cùng thiết kế, cùng dựng nhà”. Nhiều vật liệu được CSCS vận chuyển miễn phí từ trung tâm tỉnh vào bản. Người dân góp thêm ngày công, chính quyền hỗ trợ kinh phí; nhờ vậy, chi phí giảm đáng kể mà chất lượng vẫn đảm bảo.

Đặc biệt, Phòng CSCĐ  Công an tỉnh Lai Châu đã sáng tạo ra Mô hình Máng vận chuyển vật liệu được tạo ra từ những tấm tôn cũ và những cây tre chặt trong rừng để tạo thành những chiếc máng có độ dài từ 40m đến 70m nhằm vận chuyển vật liệu như cát, đá, xi măng, gạch một cách dễ dàng hơn và đỡ tốn công vận chuyển hơn.

Do quãng đường vận chuyển từ nơi tập kết vật liệu tới nhà dân rất xa khoảng 70 Km nên lãnh đạo đơn vị đã quyết định chuyển từ những vật liệu xây nhà truyền thống sang dựng nhà bằng những vật tư hiện đại kết hợp khung thép và tường panel với thời gian thi công nhanh rút ngắn 40% thời gian xây dựng và tiết kiệm chi phí nền móng nên tiết kiệm được chi phí vận chuyển sẽ tăng được diện tích sử dụng cho ngôi nhà phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào Thái, Mông, Hà Nhì, La hủ, Mảng... Những ngôi nhà này có móng vững, mái tôn chống nóng, cửa sổ lấy sáng, đảm bảo vừa kiên cố vừa tiện dụng.

image004.jpg -1
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu có nhiều hoạt động sáng tạo để chăm lo cho người nghèo nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, đảm bảo được quyền lợi cho người dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Không chỉ dựng nhà, lực lượng CSCĐ còn gắn chương trình với công tác dân vận, an sinh xã hội. Ngoài việc triển khai lực lượng xây nhà, Phòng CSCĐ còn phối hợp với các nhà từ thiện quyên góp hỗ trợ, ủng hộ tổng trị giá gần 250 triệu đồng...Bên cạnh đó, bà con còn được nghe tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về phòng chống tội phạm, ma túy, xuất nhập cảnh trái phép. Nhiều gia đình nghèo sau khi được hỗ trợ nhà ở còn được tặng thêm vật nuôi, giống cây trồng. Gia đình anh Pàn Văn Tiển bản Pá Sập xã Nậm Pì (nay là xã Lê Lợi) trước đây sống trong túp lều dựng tạm, nay có căn nhà mới, anh quyết tâm cho con đi học đầy đủ để “không nghèo mãi như bố mẹ”.

Tính riêng từ tháng 3/2025 – 6/2025,  Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân dựng được hơn 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách. Trong đó, lực lượng CSCĐ trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng trên 30 căn, với hàng nghìn ngày công lao động. “Nhiều hộ nghèo nay trở thành “hạt nhân” trong phong trào tự quản về ANTT ở bản làng.

Đồng chí Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Lai Châu từng nhấn mạnh: “Mỗi căn nhà là một pháo đài lòng dân, là tấm khiên vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở. CSCĐ không chỉ dựng nhà, mà dựng niềm tin, dựng ý chí bám bản giữ rừng của đồng bào”…

Mỗi ngôi nhà mới mọc lên là một minh chứng cho ý Đảng, lòng dân, cho tình quân – dân bền chặt. Dựng nhà không chỉ xóa đi những mái nhà tạm bợ mà còn gieo mầm niềm tin, niềm hy vọng giữa đại ngàn Tây Bắc. Trong ánh lửa bập bùng đêm hội bàn giao nhà mới, tiếng khèn, tiếng hát ngân vang giữa núi rừng. Những người lính CSCĐ mỉm cười nhìn bà con rạng rỡ bởi họ biết rằng công sức của mình đã hóa thành niềm tin vững bền nơi biên cương Tổ quốc.

Góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Năm 2025, được hỗ trợ 100% thẻ BHYT, những trường hợp người nghèo, người dân tộc thiểu số như chị Chang Thị Dính, SN 2010, trú tại tổ dân phố Gia Khâu 2, phường Đoàn Kết; hộ cận nghèo như trường hợp chị Tẩn Thùy Trang, SN 2010, địa chỉ TDP Quyết Tiến, phường Đoàn Kết và học sinh dân tộc là Tẩn Minh Duy, 2010, địa chỉ Tổ dân phố Nậm Loỏng 1, phường Đoàn Kết… rất vui mừng vì được hưởng chính sách nhân văn của Đảng, nhà nước, của ngành BHXH.

bhxh lai châu 1.jpg -0
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Vận hành chính quyền mới, tỉnh Lai Châu hiện có 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 2 phường và rất nhiều chính sách nhân văn của Đảng, Nhà  nước, của chính quyền tỉnh đã được lan tỏa tới cơ sở, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Những năm qua, thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo quyết định số 1676/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của một bộ phận nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, tạo hiệu ứng tuyên truyền lan tỏa trong cộng đồng, xã hội, từ đó giúp người dân chủ động tìm hiểu và tham gia BHXH, BHYT để được đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Công tác truyền thông được đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin; đội ngũ cán bộ, viên chức, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền năng động, nhiệt tình, nắm vững nghiệp vụ; hệ thống các nhân viên thu BHXH, BHYT được mở rộng về số lượng, chất lượng, tạo thuận lợi trong công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là phủ sóng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Đinh Gia Tăng, Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian qua, thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh Lai Châu đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân. Hàng năm, BHXH tỉnh ban hành hơn 50 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn phòng nghiệp vụ, BHXH cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông, tư vấn, giải đáp chính sách cho nhân dân, người lao động.

Nâng cao hiệu quả, chiều sâu và sức lan tỏa của công tác tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, nhất là ở vùng sâu, vùng xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu đã góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội, phủ sóng rộng tỷ lệ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Các hoạt động truyền thông được Cấp ủy chính quyền địa phương và các ban, ngành đoàn thể quan tâm phối hợp, thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và theo từng nhóm đối tượng người dân. Nhờ đẩy mạnh truyền thông gắn với thực tiễn và đối tượng cụ thể, nhận thức của người dân và người lao động về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt; số lượng người tham gia BHXH, BHYT hằng năm đều tăng, đã góp phần mang trái ngọt, thắp sáng ước mơ đến từng nhà dân, từng địa bàn nơi miền biên viễn của Tổ quốc.

Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ tháng 8/2025, Công an tỉnh Lai Châu tích cực tham mưu tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện quyết liệt chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; cử lực lượng chức năng vào cuộc cùng với cấp ủy chính quyền, các sở, ngành chức năng ngay từ những công tác đầu tiên như rà soát, lựa chọn vị trí, khu đất xây dựng đến tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng.

Năm 2025, Công an tỉnh đã và đang làm tốt nhiệm vụ Chủ đầu tư xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 4 xã biên giới: Pa Tần, Bum Nưa, Hua Bum, Dào San; đồng thời Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự kiến tiếp tục giao 6 trường còn lại tại 6 xã biên giới khởi công năm 2026 cho Công an tỉnh Lai Châu. Điều này thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an tỉnh Lai Châu…

Năm 2025, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phát huy cao độ tinh thần xung kích, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, huy động mọi nguồn lực như kinh phí, ngày công, vận dụng các mối quan hệ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các nguồn xã hội hóa khác và gia đình được hỗ trợ... với phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Kết quả, Công an tỉnh đã hoàn thành xây mới và bàn giao trước thời hạn 110 căn nhà bằng nguồn vận động hỗ trợ kinh phí, ngày công của lãnh đạo chỉ huy, CBCS lực lượng Công an Lai Châu, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các nguồn xã hội hóa khác cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá 7,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong đợt 2 phong trào thi đua, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng trực tiếp hỗ trợ xây mới 500 căn nhà trên tổng số 1.100 căn nhà từ nguồn kinh phí Bộ Công an hỗ trợ; phát động đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm” xóa nhà tạm, nhà dột nát (từ ngày 20/4/2025 đến ngày 30/6/2025); kết quả đã hoàn thiện, bàn giao 500 căn nhà (100% chỉ tiêu giao) trước ngày 25/6/2025.

Hiếu Quỳnh - Văn Thiệp
.
.