Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 thay thế những quy định có liên quan của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007.
Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 thay thế những quy định có liên quan của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007.
“Trong những năm qua, Việt Nam đã thể hiện sự cởi mở ngày càng rõ nét đối với đối thoại, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm chung. Với việc đã phê chuẩn 7 trong tổng số 9 công ước nhân quyền cốt lõi, Chính phủ Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong việc hài hòa hóa khuôn khổ pháp luật, chính sách trong nước với các cam kết toàn cầu”, bà Federica Dispenza - Trợ lý Trưởng đại diện thường trú, Trưởng nhóm quản lý và tham gia Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam nhấn mạnh.
Ngày 6/1, tại Quảng Ninh, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo giới thiệu Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích (ICPPED).
Cuối tháng 10/2025, Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được ký kết thành công, đưa Việt Nam vào vị trí trung tâm trong tiến trình pháp lý mang tính lịch sử trong lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu. Một trong những nội dung quan trọng của Công ước Hà Nội là khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và trách nhiệm hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng gắn với yêu cầu bảo đảm không cản trở các quyền con người cơ bản trên không gian mạng, phù hợp cam kết quốc tế của quốc gia về quyền con người.
Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 10 diễn ra sáng 23/10, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Bộ Công an đã thông tin đến các phóng viên về một số dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV tại kỳ họp thứ 10.
Chính sách đặc xá của Việt Nam tiếp tục thể hiện truyền thống nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và tính ưu việt của pháp luật, khuyến khích phạm nhân ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để trở thành công dân có ích. Mọi trường hợp đủ điều kiện đều được xem xét đặc xá, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, thành phần hay địa vị xã hội.
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh sau phiên đối thoại với Ủy ban Nhân quyền về Báo cáo quốc gia thực thi Công ước ICCPR lần thứ 4.
Khóa họp lần thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức khép lại vào ngày 4/4 (giờ địa phương) sau sáu tuần làm việc liên tục.
Ngày 24/12/2024 (giờ địa phương), tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với tội phạm trong thời đại số.
Nạn buôn người đang trở thành một trong những vấn nạn nghiêm trọng, có ảnh hưởng toàn cầu, khi tình trạng đói nghèo, xung đột kéo dài và biến đổi khí hậu khiến hàng triệu người rơi vào cảnh dễ bị lợi dụng. Những đối tượng yếu thế này trở thành “con mồi” của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2024), sáng 19/12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức hội thảo “Thông tin đối ngoại về quyền con người trong tình hình mới”. Theo đó, các diễn giả đều nhất trí rằng đây là vấn đề quan trọng, cần triển khai thường xuyên, không ngừng nghỉ, đồng bộ ở các cấp và sáng tạo trong cách lan tỏa, để thế giới hiểu về Việt Nam, nhất là khi đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình.
Sáng 11/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về giáo dục quyền con người. Hội nghị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội, trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 10/12 hàng năm, thế giới cùng nhau kỷ niệm Ngày Nhân quyền Thế giới, đánh dấu sự ra đời của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) – một văn kiện mang tính lịch sử, khẳng định các quyền và tự do cơ bản của con người trên phạm vi toàn cầu.
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về nhân quyền và công lý quốc tế, nhu cầu cấp bách về một hiệp ước toàn cầu mới để ngăn chặn tội ác chống lại loài người chưa bao giờ rõ ràng hơn. Với kinh nghiệm lịch sử và trách nhiệm quốc tế, Việt Nam không chỉ góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững mà còn trở thành điểm sáng trong nỗ lực bảo vệ nhân quyền và đấu tranh chống tội ác toàn cầu.
Hội thảo đã giới thiệu Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn, đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi, khẳng định cam kết của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người.
Gần 40 năm tiến hành đổi mới đã đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, vượt bậc trong phát triển kinh tế, xã hội, là cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Nhà nước, xã hội và đảm bảo quyền con người cũng như nâng tầm vị thế, uy tín Việt Nam đối với quốc tế. Bảo đảm, thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, vừa đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế, vừa nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam, là nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Khóa họp lần thứ 57 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11/10 (giờ địa phương) đã kết thúc tại trụ sở Văn phòng LHQ, khép lại 3 Khóa họp thường kỳ và nhiều hoạt động của Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2024.