Chưa được cấp phép, chủ đầu tư vẫn cho san gạt quả đồi để làm trang trại

Thứ Sáu, 19/04/2024, 08:25

Mặc dù chưa chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan nhưng Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân do ông Võ Duy Đức (SN 1970, trú tỉnh Quảng Nam) đại diện pháp luật, đã ngang nhiên cho san ủi quả đồi ở xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp (trang trại chăn nuôi lợn).

Theo phản ánh của người dân xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế), mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có thủ tục thuê đất, chưa được cấp phép… nhưng Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân - chủ đầu tư, đã ngang nhiên san ủi quả đồi rộng hàng chục ngàn mét vuông để làm trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn. Theo chân một số người dân địa phương, từ vị trí đoạn dốc cao của tỉnh lộ 7, chúng tôi nhìn bên trong quả đồi có nhiều máy móc đang san ủi, cày xới nhiều diện tích rừng trồng.

Chưa được cấp phép, chủ đầu tư vẫn cho san gạt quả đồi để làm trang trại -0
Chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên đưa máy móc san ủi, làm mặt bằng.

Qua tìm hiểu, trang trại chăn nuôi lợn xã Phú Sơn được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân tại Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 và Quyết định điều chỉnh số 3131/QĐ-UBND ngày 30/11/2021. Dự án được đầu tư với tổng vốn hơn 60,4 tỷ đồng nhằm xây dựng và kinh doanh chăn nuôi lợn công nghệ khép kín, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch...

Dự án trang trại chăn nuôi lợn Phú Sơn có tổng diện tích sử dụng đất lên đến 200.000m2, cách khu dân cư khoảng 600m và cách tỉnh lộ 7 khoảng 200m. Hiện trạng chủ yếu là đất rừng sản xuất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng năm 1994 cho cá nhân (chủ đầu tư hoàn thành chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng) và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác từ tháng 6/2017. Quy mô chăn nuôi lợn thịt, nái heo theo quy mô công nghiệp với 8.000 lợn thịt và 1.200 lợn nái...

Điều đáng lưu ý, tại kết quả thẩm định ngày 11/3 vừa qua về nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với Dự án trang trại chăn nuôi lợn Phú Sơn do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện cho thấy, theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ nhất vào cuối năm 2021 của UBND tỉnh phê duyệt, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục về đất đai vào quý II/2022, tiến hành khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị từ quý II/2022 - quý IV/2023 và đưa dự án đi vào hoạt động vào quý I/2024.

Hiện nay, tiến độ hoàn thành các thủ tục về đầu tư và đất đai, khởi công của dự án đã chậm so với tiến độ phê duyệt. Vì vậy, Sở TN-MT tỉnh đề nghị chủ đầu tư liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư để có cơ sở lập thủ tục thuê đất, theo dõi tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định…

Trao đổi về việc dự án trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn nhưng chưa đủ các thủ tục, cơ sở pháp lý vẫn triển khai thi công, ông Phạm Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, qua làm việc với chủ đầu tư, phía công ty cho rằng do sợ chậm tiến độ nên đã tự ý san lấp đất tự ý nhằm đưa dự án đi vào hoạt động trong năm 2024. Sau khi chính quyền địa phương phát hiện sự việc san lấp trái phép đã lập đoàn vào kiểm tra hiện trường, lập biên bản và đình chỉ hoạt động.

Địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân bổ sung đầy đủ thủ tục thuê đất và giấy phép xây dựng trước khi tác động vào diện tích khu đất. Cụ thể, ngày 28/2, UBND xã Phú Sơn đã lập đoàn kiểm tra  với thành phần gồm: ông Phạm Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã; ông Hà Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND xã; cán bộ công chức địa chính - xây dựng; Công an xã và phía chủ đầu tư có ông Võ Duy Đức, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân.

Theo biên bản, UBND xã Phú Sơn đã từng lập biên bản lần 1 về việc đình chỉ công tác san lấp mặt bằng đối với doanh nghiệp vừa kể vào lúc 14h ngày 27/2. Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị thi công đã thống nhất ngừng mọi hoạt động san ủi trên thửa đất. Tuy nhiên, đến ngày 28/2, đơn vị này vẫn thực hiện san ủi trên thửa đất nêu trên, UBND xã Phú Sơn tiếp tục tiến hành lập biên bản lần 2 và đề nghị doanh nghiệp này không được tác động vào thửa đất trước khi cung cấp các hồ sơ liên quan tới việc thi công dự án.

Nội dung biên bản làm việc cũng ghi rõ: "Ghi nhận tại hiện trường thực hiện dự án, đơn vị thi công đã san ủi mặt bằng khoảng 2.500m2, tại hiện trường có một số xe cơ giới phục vụ san lấp, trong thời điểm kiểm tra thì mọi phương tiện đã dừng hoạt động".

Ông Phạm Xuân Hậu cho rằng, sau hơn 1,5 tháng lập biên bản đến nay, phía chủ đầu tư DA đã nghiêm túc chấp hành, chấm dứt mọi hoạt động tại công trình. Lạ một điều là đến ngày 16/4 vừa qua - theo xác nhận của lãnh đạo xã Phú Sơn, phía Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hùng Vân vẫn chưa cung cấp cho xã quyết định thuê đất và giấy phép xây dựng để thực hiện dự án tại địa phương.

Về việc chủ đầu tư DA thi công trang trại khi chưa đủ điều kiện đã bị cơ quan chức năng nào xử phạt hay chưa?, trả lời thắc mắc này của chúng tôi, ông Phạm Xuân Hậu cho rằng "cấp xã không có thẩm quyền". Tuy nhiên, ông Hậu lại cho biết xã cũng chưa báo cáo cho cấp trên nội dung vụ việc bởi: "Cán bộ xã bận quá nhiều việc nên chưa có thời gian làm tờ trình tham mưu gửi lên cấp trên. Hơn nữa, sau lần lập biên bản vi phạm vào ngày 28/2, phía chủ đầu tư dự án đã thực hiện nghiêm túc" (?).

Hải Lan
.
.