Kiệt tác Đại bảo tàng Ai Cập chính thức khánh thành vào mùa hè
Mới đây, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly thông tin, Đại bảo tàng Ai Cập - vốn mở cửa thử nghiệm từ tháng 10/2024, sẽ chính thức khánh thành vào ngày 3/7. Trước đó, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã vinh danh Đại bảo tàng Ai Cập bằng giải thưởng Prix Versailles danh giá, công nhận đây là một trong những bảo tàng đẹp nhất thế giới năm 2024.

Daily News Egypt hôm 25/2 (giờ địa phương) đưa tin, Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) là một trong những dự án văn hóa tham vọng nhất của nước này. Với diện tích khoảng 500.000m², GEM không chỉ là nơi trưng bày, lưu trữ các hiện vật quý giá của nền văn minh Ai Cập, mà còn trở thành một trung tâm nghiên cứu với dữ liệu đồ sộ cho các nhà sử học và khảo cổ học.
Theo truyền thông địa phương, GEM đã khai trương một phần vào tháng 11/2023 và mở cửa thử nghiệm vào tháng 10/2024. Bảo tàng đã ra mắt phòng trưng bày chính, nơi có tới 12 không gian triển lãm cùng khu vực cảnh quan, quán cà phê, tháp chuông treo. Đặc biệt, tòa nhà của GEM được thiết kế theo phong cách mở với tầm nhìn ngoạn mục ra kim tự tháp Giza, sẽ tạo nên sự kết nối giữa quá khứ huy hoàng và hiện tại.


Vào thời điểm chính thức khánh thành, GEM sẽ trưng bày khoảng 50.000 hiện vật, trong đó lần đầu tiên giới thiệu đầy đủ bộ sưu tập quý giá về Pharaoh Tutankhamun. Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày nhiều hiện vật khác như tượng đài của Pharaoh Ramses II, những tấm bia khắc chữ tượng hình và các cổ vật có niên đại hàng nghìn năm.
Một trong những điểm tiên tiến của GEM là ứng dụng công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm sống động về Ai Cập cổ đại. Bảo tàng sẽ có các phòng trưng bày tương tác, trình chiếu đa phương tiện và thực tế ảo, giúp hành trình khám phá của du khách về các Pharaoh được tái hiện một cách chân thực.
Giới chuyên gia nhận định, GEM không chỉ là một địa điểm tham quan mà còn là biểu tượng cho tham vọng của Ai Cập trong việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa. Với vị trí lý tưởng gần kim tự tháp Giza và sân bay quốc tế Sphinx, bảo tàng hứa hẹn sẽ thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, góp phần thúc đẩy ngành du lịch và kinh tế của đất nước Ai Cập.
Lễ khánh thành chính thức bảo tàng sẽ được tổ chức bằng một chuỗi các sự kiện, với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, chuyên gia khảo cổ học và khách mời danh tiếng. Sự kiện này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành bảo tàng học mà còn giúp Ai Cập khẳng định vị thế là một trong những trung tâm văn hóa và lịch sử hàng đầu thế giới.