Cuộc phỏng vấn dưới đáy đại dương
Tổng thống Surangel Whipps Jr của quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương vừa trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp hoàn toàn dưới nước. Sự kiện đặc biệt này nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về tầm quan trọng của việc bảo vệ đại dương và môi trường biển.
Cuộc phỏng vấn được tiến hành tại vùng biển Palau, nơi ông Whipps trò chuyện với một “nàng tiên cá” - nhập vai bởi Merle Liivand, vận động viên bơi lội Olympic người Estonia kiêm nhà hoạt động môi trường. Cả hai cùng xuất hiện bên cạnh một con sò khổng lồ, tạo nên hình ảnh giàu tính biểu tượng về mối quan hệ giữa con người và biển cả.
Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Palau, cuộc phỏng vấn được hỗ trợ bởi công nghệ LiFi Talking Mask - một thiết bị truyền âm thanh bằng ánh sáng, do doanh nhân xã hội Gunter Pauli giới thiệu. “Palau đã tổ chức thành công cuộc trò chuyện trực tiếp dưới nước đầu tiên trên thế giới với sự tham gia của một nguyên thủ quốc gia”, thông cáo cho biết.
Đoạn video ghi lại buổi phỏng vấn, do tổ chức Blue Economy của ông Pauli công bố, cho thấy công nghệ này dù mang tính đột phá nhưng vẫn đang được hoàn thiện, khi âm thanh còn hơi méo và rè.
Palau, quốc đảo gồm khoảng 340 hòn đảo với dân số chỉ hơn 17.000 người, đang đối mặt nguy cơ cao do mực nước biển dâng. Ông Whipps cho biết một số đảo san hô của nước này có thể bị nhấn chìm trong tương lai gần. “Palau luôn tin tưởng vào việc sử dụng đại dương một cách bền vững - điều đó đã ăn sâu trong ADN của chúng tôi”, Tổng thống Palau khẳng định sau buổi lặn.
Trước đó, cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed từng tổ chức cuộc họp nội các dưới nước năm 2009 và cựu Tổng thống Seychelles Danny Faure thực hiện phỏng vấn từ tàu lặn năm 2019. Tuy nhiên, Palau là quốc gia đầu tiên đưa nguyên thủ quốc gia xuống biển để trò chuyện trực tiếp dưới nước, đánh dấu bước tiến mới trong các nỗ lực truyền thông vì môi trường.

Việt Nam tích cực và trách nhiệm trong hợp tác vì đại dương xanh