Cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vừa công bố đề xuất cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, với lý do điện thoại và nền tảng trực tuyến đang “đánh cắp tuổi thơ của trẻ em”.
Phát biểu trước Quốc hội ngày 7/10, bà Frederiksen nhấn mạnh: “Chúng ta chẳng khác nào đã tiếp tay cho một con quái vật. Chưa bao giờ tôi thấy có nhiều trẻ em mắc trầm cảm và lo âu như hiện nay”. Theo bà, nhiều trẻ nhỏ đang gặp các vấn đề về khả năng đọc, tập trung và phải tiếp xúc với những nội dung không phù hợp độ tuổi.
Hiện chưa nêu rõ lệnh cấm sẽ áp dụng với nền tảng nào, Thủ tướng Frederiksen cho biết cha mẹ được phép quyết định con mình được dùng mạng xã hội từ năm 13 tuổi hay không. Nếu được Quốc hội thông qua, lệnh cấm có thể chính thức có hiệu lực vào năm 2026.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đan Mạch Caroline Stage nhận định đây là bước đi mang tính đột phá. “Chúng ta đã quá ngây thơ khi giao phó con trẻ cho các nền tảng mạng xã hội vốn không đặt lợi ích của các em lên hàng đầu. Giờ là lúc phải đưa trẻ trở lại với đời sống cộng đồng”, bà nói.
Theo số liệu được Thủ tướng Frederiksen trích dẫn, 94% học sinh lớp 7 ở Đan Mạch đã có tài khoản mạng xã hội trước tuổi 13, trong khi 60% nam sinh 11-19 tuổi không gặp gỡ bạn bè vào thời gian rảnh.
Động thái của Đan Mạch diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu và châu Đại Dương đang siết chặt kiểm soát độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Australia đã cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube. Na Uy cũng đang xem xét nâng độ tuổi hạn chế sử dụng mạng xã hội từ 13 lên 15 tuổi. Trước đó, hồi tháng 2, Đan Mạch từng đề xuất cấm điện thoại di động tại trường học với trẻ dưới 15 tuổi, dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Phúc lợi Trẻ em. Tổ chức này cho rằng trẻ dưới 13 tuổi không nên sở hữu điện thoại hoặc máy tính bảng cá nhân.

Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật