Trao kinh phí hỗ trợ xoá nhà dột nát và xây nhà mới cho 2 hộ dân tại Thái Nguyên
Ngày 13/9, Đoàn công tác của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an do Đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà dột nát và xây nhà mới cho 2 hộ dân tại xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên.
Trước đó, ngay khi nắm bắt được hoàn cảnh của 2 hộ dân trên địa bàn xã Thanh Mai, Đoàn công tác của Phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài (NNN) do Đại tá Đặng Tuấn Việt – Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã kịp thời có mặt tại UBND xã Thanh Mai; động viên, thăm hỏi các hộ gia đình. Trong đó, hộ gia đình ông Lý Minh Đức ở thôn Phiêng Khảo, là hộ dân vừa thoát nghèo tháng 1/2025, bị cháy toàn bộ nhà cửa và tài sản; hộ dân bà Hà Thị Hương ở thôn Hợp Thành có nhà dột nát, không đảm bảo an toàn.

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng phòng Phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN cho biết: "Phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN luôn xác định công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người dân gặp khó khăn thể hiện tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ CAND. Vì thế, chúng tôi đã vận động CBCS trong đơn vị và các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ các hộ dân".

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đặng Tuấn Việt cho biết, xác định lực lượng CAND không chỉ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà còn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ, CBCS Phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN đã vận động CBCS trong đơn vị tham gia ủng hộ 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Mai.
Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà chống dột nát là tấm lòng, trách nhiệm và nghĩa tình của CBCS Phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN. Qua hoạt động, CBCS của đơn vị mong muốn góp phần giúp bà con có được một nơi ở ổn định, an toàn hơn, yên tâm lao động, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Được biết, hoạt động xã hội tình nghĩa là hoạt động thường niên của Phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN. Qua đó, góp phần thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” và đúng với tinh thần lực lượng CAND “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.