Nghĩa cử cao đẹp của Công an Thủ đô với lực lượng Công an và nhân dân tỉnh Gia Lai

Thứ Sáu, 21/11/2025, 16:12

Tiếp nối hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, sáng 21/11, Đoàn công tác của Công an TP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn, cùng đại diện chỉ huy một số Phòng chức năng đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an và nhân dân tỉnh Gia Lai đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài.

 Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới lực lượng Công an và nhân dân tỉnh Gia Lai trước những thiệt hại đặc biệt nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua. 

Nghĩa cử cao đẹp của Công an Thủ đô với Công an và nhân dân tỉnh Gia Lai -0
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ cho Công an tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, Công an tỉnh Gia Lai, nhất là Công an cấp xã – những cán bộ đầu tiên đã không quản nguy hiểm, trực tiếp có mặt cứu dân, sơ tán người già, trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm, bất chấp hiểm nguy. “Nhiều hình ảnh chiến sĩ dầm mình trong nước lũ, đưa từng người dân đến nơi an toàn đã lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện bản chất tốt đẹp, nhân văn của lực lượng CAND.

Nghĩa cử cao đẹp của Công an Thủ đô với Công an và nhân dân tỉnh Gia Lai -0
Đoàn công tác Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên và tặng quà tại Công an tỉnh Gia Lai.

“Phát huy tinh thần “Thân ái, giúp đỡ” theo Sáu điều Bác Hồ dạy và truyền thống ‘tương thân tương ái’, ‘lá lành đùm lá rách’, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã phát động mỗi CBCS ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Thông qua Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Hà Nội gửi tặng 500 triệu đồng nhằm chung tay cùng lực lượng Công an và nhân dân tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống”, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Nghĩa cử cao đẹp của Công an Thủ đô với Công an và nhân dân tỉnh Gia Lai -0
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ, động viên CBCS Công an và nhân dân tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thêm, trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Công an TP Hà Nội luôn sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để tăng cường, chi viện cho Công an tỉnh Gia Lai khi có yêu cầu; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm công tác, phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an các tỉnh, đặc biệt trong các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, cải cách hành chính, giảm áp lực công việc cho Công an cấp xã và các mô hình an sinh dành cho CBCS.

Nghĩa cử cao đẹp của Công an Thủ đô với Công an và nhân dân tỉnh Gia Lai -0
Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công an TP Hà Nội.

Thay mặt Công an tỉnh Gia Lai, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Công an TP Hà Nội

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong những ngày qua nhiều CBCS gần như không ngủ, ngâm mình trong nước lũ để cứu dân, bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em và tài sản của nhân dân. Tại nhiều khu vực ngập sâu, lực lượng phải buộc dây, dùng phao để tiếp cận từng hộ dân, đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Trong hoàn cảnh gian nan này, tình cảm và sự động viên của Công an TP Hà Nội là nguồn tiếp sức vô cùng quý báu đối với CBCS Công an tỉnh Gia Lai,” đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai xúc động chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cam kết sẽ phân bổ đầy đủ, kịp thời, đúng mục đích đến những địa bàn và đối tượng thiệt hại nặng nhất; tiếp tục huy động tối đa lực lượng bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bên cạnh giá trị vật chất, việc Công an TP Hà Nội kịp thời vượt quãng đường dài đến tận nơi, trao tận tay sự hỗ trợ và lời động viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia sâu sắc của lực lượng Công an Thủ đô; đồng thời, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu và nhân dân tỉnh Gia Lai trong giai đoạn khó khăn nhất.

Những nghĩa cử cao đẹp, mỗi phần hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều là biểu hiện sinh động của tinh thần “tương thân tương ái”, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn “vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhân dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Mai
.
.