Hàng trăm người có công, gia đình chính sách xã Yên Bài được khám bệnh miễn phí

Thứ Bảy, 09/05/2026, 16:31

Sáng 9/5, hàng trăm người có công, gia đình chính sách xã Yên Bài (Hà Nội) được gần 80 thầy thuốc trẻ đến từ các bệnh viện trung ương và Hà Nội thăm khám, tầm soát sức khỏe miễn phí.

Chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, các bệnh viện trung ương phối hợp với UBND và Công an xã Yên Bài, Hà Nội tổ chức.

Đến khám bệnh từ sớm, ông Bạch Thành Lương (68 tuổi, xã Yên Bài), thương binh hạng ¼ mất hai chân, phải ngồi xe lăn, cho biết: "Tôi đến đây từ sớm và được các đồng chí Công an xã Yên Bài hỗ trợ đưa đi từng bàn thăm khám. Các đồng chí Công an hỗ trợ rất nhiệt tình, chỉ trong hai tiếng tôi đã được các bác sĩ thăm khám xong. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn dành cho người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh trong xã".

Hàng trăm người có công, gia đình chính sách xã Yên Bài được khám bệnh miễn phí -0
Thương binh hạng 1/4 Bạch Thành Lương được các đồng chí Công an xã Yên Bài hỗ trợ trong suốt quá trình thăm khám.

Đưa thương binh hạng ¼ đi chụp X-quang, siêu âm, điện tim… Thượng uý Hà Duy Khoát, Công an xã Yên Bài cho biết, anh cùng đồng đội được phân công tham gia chương trình, hỗ trợ các thương bệnh binh, người cao tuổi đi lại khó khăn trong suốt quá trình thăm khám, chụp chiếu. Có người cao tuổi phải ngồi xe lăn, có người tuổi cao sức yếu đi lại khó khăn phải dìu, các anh đã hỗ trợ đưa đón và hoàn tất quy trình khám bệnh một cách tận tình. 

Được các đồng chí Công an xã Yên Bài hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục khám, cụ Nguyễn Thị Đạo (87 tuổi, xã Yên Bài) kể: “6h sáng tôi được con rể sang đón và chở tới đây. Tôi rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của chính quyền xã và các y bác sĩ. Tôi vốn có bệnh nền huyết áp, đau xương khớp, dạ dày, lâu rồi tôi không đi khám, hôm nay được chụp chiếu, xét nghiệm, tôi cảm thấy rất yên tâm".

Hàng trăm người có công, gia đình chính sách xã Yên Bài được khám bệnh miễn phí -0
Người dân đăng ký khám bệnh.

Cụ Đạo là vợ liệt sĩ, chồng cụ hy sinh năm 1969 để lại cho cụ 3 người con gái. Con rể cụ cũng là thương binh, hôm nay ông đưa mẹ vợ cùng tới khám. "Được khám bệnh miễn phí để tầm soát, phát hiện bệnh từ sớm, kịp thời điều trị là điều rất tốt. Gia đình tôi rất cảm ơn chương trình", con rể cụ Đạo bày tỏ.

Vừa mổ thay thuỷ tinh thể tháng trước, cụ Nguyễn Thị Miện (78 tuổi, xã Yên Bài) cùng chồng đến khám tại chương trình cho biết, cụ là con liệt sĩ, chồng cụ bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe luôn đau yếu. “Chúng tôi ít có dịp đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, lần này được các bác sĩ ở trung ương về kiểm tra tổng thể sức khỏe nên rất phấn khởi”, cụ Miện chia sẻ.

Hàng trăm người có công, gia đình chính sách xã Yên Bài được khám bệnh miễn phí -0
Người cao tuổi, thương binh đi lại khó khăn được các chiến sĩ Công an hỗ trợ.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, chương trình khám bệnh, tặng quà miễn phí hôm nay là sự tri ân đối với những người đã đóng góp máu xương cho nền hoà bình của dân tộc; tri ân thân  nhân liệt sĩ, gia đình chính sách còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn xã Yên Bài.

Hiệu trưởng Hoàng Đình Phi cho biết, ngoài nghiên cứu và giảng dạy, Trường Quản trị và Kinh doanh còn là một trong những trường đại học đầu tiên triển khai Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, cụ thể là nhà trường đã triển khai Chương trình hỗ trợ Đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cho các nhóm cộng đồng cần trợ giúp.

Đây là chương trình đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tư duy “quản trị sức khỏe” - coi y tế là đầu tư chiến lược cho hạnh phúc, năng suất và phát triển bền vững - thay vì chỉ “quản trị bệnh tật”. Chương trình kết nối nhà giáo - nhà khoa học - thầy thuốc - doanh nghiệp để triển khai các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Kỳ vọng lớn nhất khi tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí hôm nay, theo Hiệu trưởng Hoàng Đình Phi là giúp người dân được tầm soát phát hiện bệnh sớm, từ đó đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả; đồng thời tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh từ sớm, từ xa, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. 

Hàng trăm người có công, gia đình chính sách xã Yên Bài được khám bệnh miễn phí -0
Người bệnh được bác sĩ tư vấn chuyên sâu về sức khỏe.

Theo BS Nguyễn Quang Tâm, Bệnh viện Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia chương trình có hơn 80 thầy thuốc trẻ, nhân viên y tế thực hiện tư vấn, xét nghiệm đường huyết, khám lâm sàng, khám mắt, siêu âm, chụp X-quang, điện tim,…để phát hiện bệnh sớm cho người dân.

Qua thăm khám, nhiều người phát hiện bệnh huyết áp, tiểu đường, tim mạch, mắt, xương khớp… đã được các bác sĩ đã tư vấn và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất.

Cảm ơn Ban tổ chức chương trình và các thầy thuốc trẻ, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Phi Long cho biết, Yên Bài là xã miền núi với 21.500 hộ dân, trong đó có 225 đối tượng chính sách và gia đình có công với cách mạng. Đến năm 2026, xã không còn hộ nghèo, chỉ còn 41 hộ cận nghèo. Kinh tế của địa phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và đang từng bước chuyển đổi sang phát triển dịch vụ, du lịch. Tuy nhiên, ngành dịch vụ và du lịch chưa được đầu tư lớn nên sức hút chưa cao.

Hàng trăm người có công, gia đình chính sách xã Yên Bài được khám bệnh miễn phí -0
Qua thăm khám, nhiều người phát hiện bệnh về mắt, đặc biệt là đục thuỷ tinh thể.

Chia sẻ về thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ông Long cho biết, nguồn kinh phí của xã còn hạn hẹp nên việc triển khai khám bệnh miễn phí cho người dân sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chính quyền xã đã đề xuất với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp tổ chức các chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, đặc biệt là các gia đình thuộc hộ chính sách, người có công với cách mạng, điển hình là chương trình ý nghĩa như ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị, bệnh viện, Trường Đại học Quốc gia… trong việc tổ chức các chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân. 

Trần Hằng
.
.