Bộ Công an khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người dân Đắk Lắk

Thứ Tư, 26/11/2025, 15:52

Hướng về người dân vùng bão lũ khu Nam Trung bộ với tinh thần, trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”, tại xã Xuân Lãnh (Đắk Lắk) chiều 26/11, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã chủ trì lễ khởi công xây dựng các căn nhà cho người dân tỉnh Đắk Lắk có nhà ở đã bị bão lụt gây sập đổ, hư hỏng.

Dự lễ khởi công về phía địa phương có ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã Xuân Lãnh.

Cùng tham dự còn có Đại tá Nguyễn Hải Anh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Nam Trung bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an.

Bộ Công an khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ ở Đắk Lắk -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao kinh phí của Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Cũng tại buổi lễ này, Đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã trao 80 tấn hàng là lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an phối hợp Công an các tỉnh, thành trong vùng thiên tai bão lũ ở khu Nam Trung bộ xây dựng một số căn nhà trao tặng người dân có nhà bị bão lụt gây sập đổ, trong đó có những căn nhà tại tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là hành động thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong đó có những hoạt động giúp dân, cứu dân những lúc hiểm nguy, gian khó.

Bộ Công an khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ ở Đắk Lắk -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Đắk Lắk, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương xã Xuân Lãnh và người dân thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND tỉnh Đắk Lắk 60 triệu đồng kết hợp với kinh phí đối ứng của gia đình. Theo dự kiến, các căn nhà sẽ được xây dựng hoàn thành, bàn giao cho gia đình người dân cư trú và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết, trong thiên tai bão lũ, lực lượng CAND không chỉ nỗ lực cứu nạn, cứu hộ người dân thoát hiểm, mà còn tiên phong, đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, kinh phí xây dựng nhà ở..., góp phần ổn định đời sống của người dân vùng bão lũ, tăng cường củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng vững chắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Công an khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ ở Đắk Lắk -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao 80 tấn lương thực, nhu yếu phẩm của Bộ Công an cho tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chia sẻ với PV Báo CAND, ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh cho biết, cơn bão Kalmaegi và trận lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở địa phương này, trong đó có nhiều căn nhà sập đổ, xiêu vẹo, tốc mái… Giữa lúc người dân và chính quyền địa phương còn nhiều khó khăn, Bộ Công an cùng UBND tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhiều căn nhà, góp phần ổn định đời sống người dân”.

Bộ Công an khởi công xây dựng nhà hỗ trợ người dân thiệt hại do bão lũ ở Đắk Lắk -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm hỏi, động viên một trong những người dân ở xã Xuân Lãnh, tỉnh Đăk Lăk bị thiệt hại do bão lũ.

“Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã Xuân Lãnh thật sự cảm ơn Bộ Công an đã động viên, chia sẻ và dành tình cảm sâu sắc đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Tình cảm đó đã thể hiện rõ nét tinh thần, trách nhiệm của lực lượng CAND luôn gần dân, chăm lo cho dân và “Vì nhân nhân dân phục vụ” - ông Trần Quốc Huy bày tỏ.

Hữu Toàn
.
.