Nhiều đổi mới trong công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị

Thứ Năm, 23/10/2025, 15:40

Để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý với nhiều hình thức thiết thực phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, lối sống và phong tục tập quán của từng vùng, miền.

Tính từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/9/2025, công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nhiều đổi mới trong công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại Quảng Trị -0
Một buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, đã tổ chức 943 hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở với 55.209 người dân tham gia; lắp đặt 1.212 Bảng thông tin và hộp tin trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ, trại tạm giam, phòng tiếp công dân, cơ quan thanh tra của UBND cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các Đồn Biên phòng, UBND các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn; nhà văn hóa các thôn, bản, tổ dân phố, tiểu khu... trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động trợ giúp pháp lý trên hệ thống đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã; biên soạn, in ấn, phát hành 142.500 tờ gấp pháp luật có nội dung truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý, 5.100 tờ thông tin và 1.300 cuốn sổ tay pháp luật về trợ giúp pháp lý; xây dựng 4 phóng sự về hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thiết lập và duy trì số điện thoại đường dây nóng của trung tâm trong giờ hành chính để tiếp nhận các thông tin về yêu cầu trợ giúp pháp lý của công dân, thông tin về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động trợ giúp pháp lý...; in đĩa CD về trợ giúp pháp lý và cấp phát cho UBND cấp xã để phát trên hệ thống phát thanh của địa phương.   

Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý đã góp phần nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý trong toàn xã hội. Tỷ lệ người dân biết về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý nói chung và biết về quyền được trợ giúp pháp lý tăng cao, ngày càng có nhiều người dân tìm đến với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý để yêu cầu được trợ giúp pháp lý khi có phát sinh vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nguyễn Hương
.
.