Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỷ đồng.
Sau khi cùng ăn nhậu ở quê, các đối tượng rủ nhau thuê taxi lên trung tâm TP Huế để hát karaoke. Tại đây, khi được một nhân viên gợi ý mua “khay, kẹo”, các đối tượng đồng ý. Và trong khi vừa hát vừa "phê" ma túy thì các đối tượng bị Công an bắt giữ.
"Nổ” mình có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên có lượng lớn xe Vinfast được tặng, bán lại với giá rẻ hơn giá thị trường, Trần Thị Đào đã khiến 18 bị hại “sập bẫy”.
"Cõng" trên mình một tiền án, nhưng không tu chí làm ăn, có hành vi đồi bại đối với bé gái bán vé số, Nguyễn Hữu Truyền đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù.
Sau ba ngày xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ xây dựng “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) chi phí hơn 1.200 tỷ đồng bị bỏ hoang 11 năm, gây thất thoát lãng phí hơn 381 tỷ đồng, sáng 29/1, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Đây là tụ điểm do các đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự hoạt động với quy mô lớn, thu hút hàng trăm đối tượng tham gia gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và mất ANTT tại địa phương, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng triệt phá.
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) là bị cáo cuối cùng được Hội đồng xét xử thẩm vấn. Bị cáo Lộc được xác định đã nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm).
Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng nêu trên có hành vi hack tài khoản facebook, zalo của bị hại, sau đó giả danh người thân, bạn bè vay tiền, nhờ chuyển tiền mua hàng để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thu Trang (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức làm giả phiếu chuyển khoản đóng tiền hụi.
Tối 28/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hữu Duy (SN 2003, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Ngày 28/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao 2 đối tượng truy nã người Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).
Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo trên địa bàn thành phố. Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và công tác quản lý địa bàn.
Chiều 28/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước nhận hối lộ tổng số tiền hối lộ tới 71 tỷ đồng, qua đó để các công ty dược “tuồn” thuốc vào bệnh viện.
Ngày 28/1, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Hà Mai Tấn Lộc (SN 2006, ngụ xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) 16 năm tù về tội giết người.
Khi có người nhờ cần “chạy tại ngoại”, Trần Kim Minh đồng ý và đưa ra thông tin gian dối rằng mình có mối quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Huế và có thể... "chạy tại ngoại". Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì đối tượng chiếm đoạt và không thực hiện đúng cam kết.
Trong tổng số tiền đưa hối lộ và nhận hối lộ được xác định 71 tỷ đồng thì bị cáo Hương đã nhận hơn 10 tỷ đồng, nhiều thứ ba trong số các bị cáo. Số tiền bị cáo Hương nhận hối lộ tương đương 18% tổng giá trị thuốc của bệnh viện mà bị cáo Hương đã ký hợp đồng mua thuốc, trị giá 54 tỷ đồng.
Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (SN 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.