Đại sứ Mexico Alejandro Negrín: “Ở Việt Nam, tôi luôn thấy bình yên”
Ngày 19/5/1975, Việt Nam và Mexico thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 50 năm qua, hai nước đã có mối quan hệ bền chặt và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhân dịp này, phóng viên Chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng của Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với ngài Alejandro Negrín - Đại sứ Mexico tại Việt Nam với chủ đề những thành tựu hợp tác trong suốt nửa thế kỷ qua, hướng tới những cơ hội thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
"Tôi nhận thấy những điểm tương đồng giữa hai quốc gia"
- PV: Thưa ngài Đại sứ, dịp cuối năm 2024, khi được dự lễ hội âm nhạc Kết nối cộng đồng BridgeFest tại Hà Nội, tôi vô cùng ấn tượng khi thấy ngài chơi guitar trên sân khấu với tư cách là thành viên của Bridge Band - ban nhạc đặc biệt gồm các nhà ngoại giao quốc tế và cán bộ Chính phủ Việt Nam. Là thành viên trong ban nhạc đặc biệt, biểu diễn trên sân khấu ở Việt Nam cùng bạn bè quốc tế, cảm xúc của ngài lúc đó như thế nào?
- Đại sứ Alejandro Negrín: Cảm ơn bạn đã gợi lại cho tôi không khí của buổi biểu diễn đặc biệt đó. Với tôi, được biểu diễn trên một sân khấu lớn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Hoàn Kiếm - một địa điểm đặc biệt của Thủ đô Hà Nội, thực sự là một trải nghiệm kỳ diệu. Tôi được biểu diễn trước những khán giả tuyệt vời. Họ là các bạn trẻ, là nhiều gia đình Việt Nam, những người yêu thích âm nhạc, đam mê văn hóa và tràn đầy nhiệt huyết. Đêm đó cũng là cơ hội để kết nối Việt Nam với các quốc gia khác, đặc biệt là với đất nước Mexico.

- PV: Âm nhạc luôn có sức mạnh kết nối đặc biệt, xóa nhòa mọi khoảng cách để xích người với người lại gần nhau, ngài có thể chia sẻ điều này trong con mắt của một nhà ngoại giao?
- Đại sứ Alejandro Negrín: Đúng vậy, âm nhạc là ngôn ngữ phổ quát và sâu sắc nhất, là cầu nối để chúng ta gặp gỡ, hiểu và cảm nhận những con người, nền văn hóa và các quốc gia khác nhau, bất kể chúng ta ở đâu trên thế giới. Ở Việt Nam có một số nhạc cụ dây mà tôi rất yêu thích, trong đó có đàn nguyệt - một nhạc cụ 2 dây mà thỉnh thoảng tôi vẫn chơi. Tôi cũng mê đàn pipa, hay còn gọi là đàn tỳ bà, một nhạc cụ 4 dây và phù hợp với âm nhạc truyền thống của nhiều quốc gia. Trong buổi biểu diễn của chúng tôi, nghệ sĩ Phan Thủy, giảng viên bộ môn đàn tỳ bà, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - một thành viên tuyệt vời trong ban nhạc đã biểu diễn solo bài hát truyền thống nổi tiếng của Mexico trên đàn tỳ bà, đó là bài "La Bamba". Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc dân gian truyền thống của Việt Nam và Mexico. Bạn có đồng ý với tôi không?
- PV: "La Bamba" là bài hát dân gian nổi tiếng của Mexico được viết lời Việt mà nhiều ca sĩ Việt Nam đã thể hiện. Sự hòa quyện trong âm nhạc đó thật sự khiến chúng tôi - những người dân Việt Nam thấy đất nước Mexico thật gần. Còn với một nhà ngoại giao, chắc ông luôn có những điểm nhìn giao thoa về cả hai đất nước, một là quê hương ông, một là đất nước ông đang sống và làm việc. Khi đến Việt Nam làm Đại sứ, nhìn về Mexico, ông có thấy khác gì so với điểm nhìn trước đó của mình không?
- Đại sứ Alejandro Negrín: Câu hỏi rất thú vị! Khi quan sát Mexico từ góc nhìn của một người sống tại Việt Nam, điều đầu tiên tôi nhận thấy là những điểm tương đồng giữa hai quốc gia. Cả Việt Nam và Mexico đều có giá trị cốt lõi là bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách kiên quyết suốt lịch sử. Cả hai quốc gia đều sở hữu nền văn minh lâu đời và vô cùng đa dạng, với Việt Nam có 54 dân tộc và Mexico có 68 cộng đồng dân tộc bản địa.
Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn cần làm nhiều hơn nữa để người Việt Nam hiểu rõ hơn về Mexico. Một phần người Việt đã biết đến ẩm thực Mexico nhờ sự gia tăng các nhà hàng Mexico, cùng với một số thông tin về tequila và bóng đá. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức rằng Mexico ngày nay là nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới, quốc gia xuất khẩu lớn thứ 9 và là một trong những cường quốc du lịch đứng thứ 6 toàn cầu. Quan trọng hơn cả, Mexico nổi tiếng với những nền văn minh cổ đại vĩ đại, ẩm thực tuyệt vời và 33 di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận...
- PV: Tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam rất ấn tượng với ẩm thực Mexico, nhất là rượu Tequila. Đây không chỉ là một loại rượu mà còn là tinh hoa, niềm tự hào dân tộc của người Mexico..
- Đại sứ Alejandro Negrín: Mexico là đất nước có nền văn minh lâu đời. Hiện tại ở Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đang trưng bày bản sao bức tượng đầu người có tên gọi "Nhà vua". Bức tượng gốc ở Mexico có niên đại hơn 3.000 năm, là một trong những biểu tượng của nền văn hóa Olmec - nền văn minh lâu đời nhất ở Mexico.
Từ rất lâu đời, ẩm thực đã thể hiện rõ văn hóa Mexico. Từ hàng nghìn năm trước, Mexico đã xuất khẩu nhiều nông sản đặc trưng ra thế giới như cà chua, socola, ớt, ngô... Rượu Tequila là thức uống đặc trưng, biểu tượng của văn hóa Mexico. Từ những ngôi làng trồng cây thùa xanh đến các cơ sở chưng cất thủ công tạo nên những chai Tequila mang trong mình hương vị đặc trưng và tình yêu đối với văn hóa Mexico. Rượu này có thể pha chế ra nhiều loại đồ uống khác nhau, như cocktail, có loại thức uống được pha chế từ rượu này và chanh. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên uống rượu Tequila nguyên chất. Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy việc quảng bá rượu này tại Việt Nam.

- PV: Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao, ông đánh giá đâu là điểm sáng của kinh tế, văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?
- Đại sứ Alejandro Negrín: Việt Nam là một đất nước đầy hấp dẫn. Sau quá trình Đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ. Một mặt, Việt Nam đã hoàn toàn hội nhập nền kinh tế toàn cầu và đạt được mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng suốt 3 thập kỷ qua. Mặt khác, điều làm tôi ấn tượng sâu sắc nhất là thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống đói nghèo. Vì vậy, tôi tin rằng Việt Nam là một tấm gương sáng cho thế giới ở nhiều phương diện.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng, hai nước đang tăng trưởng mạnh về kinh tế. Chúng tôi đang có một cuộc thảo luận sâu với Chính phủ Việt Nam để tăng cường mối quan hệ này.
- PV: Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro (Brazil), Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc với nữ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum Pardo. Hai bên đánh giá còn nhiều dư địa để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương. Theo ông, sự hợp tác giữa hai nước cần phải được chú trọng vào những lĩnh vực nào để đạt được hiệu quả tối đa?
- Đại sứ Alejandro Negrín: Cuộc gặp đó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai quốc gia. Hiện nay, chúng tôi đang làm việc để ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện giữa hai nước và chúng tôi nhận thấy tiềm năng kinh tế to lớn trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác văn hóa, học thuật và khoa học kỹ thuật. Chúng tôi rất lạc quan về tương lai của quan hệ giữa Mexico và Việt Nam.
- PV: Năm 2025, đánh dấu cột mốc quan trọng với việc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mexico (19/5/1975 - 19/5/2025). Chắc hẳn sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức hướng tới dịp kỷ niệm quan trọng này, thưa ngài?
- Đại sứ Alejandro Negrín: Đúng vậy, năm nay chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Việt Nam. Đây là một cơ hội tuyệt vời để củng cố mối quan hệ song phương, ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện cùng các thỏa thuận quan trọng mà chúng ta đang mong đợi. Ngoài ra, đây cũng là dịp để tổ chức những hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết về Mexico.
Chúng tôi dự định tổ chức một chuỗi sự kiện, bao gồm các hoạt động ẩm thực để quảng bá ẩm thực Mexico, trong đó có rượu Tequila; biên dịch các tác phẩm của các tác giả Mexico, tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại, hội thảo học thuật, xuất bản sách và chiếu phim, nhằm đưa văn hóa Mexico đến gần hơn với người dân Việt Nam, đồng thời cũng tạo cơ hội cho người dân hai quốc gia tìm hiểu về các giá trị văn hóa đặc sắc của nhau. Tôi tin rằng, đây sẽ là một lễ kỷ niệm tuyệt vời cho 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia của chúng ta!
Tôi là "fan" của ẩm thực Việt Nam
- PV: Bước sang năm thứ tư gắn bó với Việt Nam, theo cảm nhận của ông, đó là khoảng thời gian như thế nào?
- Đại sứ Alejandro Negrín: Ở Việt Nam, bất cứ đâu, tôi luôn cảm thấy bình yên. Tôi luôn cảm nhận được tình cảm nồng ấm mà người dân Việt Nam dành cho chúng tôi. Tôi đã và đang cố gắng học thêm tiếng Việt để có thể nói chuyện được nhiều hơn với người dân. Tôi thích được đi đến các khu chợ ở Việt Nam, vì nơi đây có nét thân quen giống với những khu chợ ở Mexico. Ở chợ, tôi nói tiếng Việt hoàn toàn. Tôi thường mua cà chua, ớt; tôi... còn mặc cả với người bán hàng nữa đấy (cười...).
Mỗi khi tôi khám phá một địa điểm mới hoặc trải nghiệm một nét văn hóa đặc sắc tại Việt Nam, tôi đều cảm thấy vô cùng cuốn hút, và những khoảnh khắc đó trở thành những kỷ niệm đáng nhớ. Trong số địa điểm, tôi rất thích Hội An, núi Yên Tử và những nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Quy Nhơn. Về các trải nghiệm văn hóa, tôi ấn tượng sâu sắc với những bức tượng Phật thế kỷ 17 tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội, cũng như chương trình Xiếc Tre mà tôi đã xem tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Một kỷ niệm đặc biệt khác là việc tham gia thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ (thờ các thần cai quản trời, rừng núi, sông nước), trong đó bà đồng đóng vai trò là người trung gian giữa mẹ của các thần linh và con người. Trong lễ hội, bà đồng nhảy múa và thay trang phục theo nhịp điệu của loại nhạc dân gian tuyệt vời, với sáo, trống và những bài hát đầy cảm xúc. Tôi đã có cơ hội tham gia lễ hội này 2 lần tại Nam Định. Việt Nam sở hữu rất nhiều di sản được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, và mỗi địa điểm đều mang đến một trải nghiệm độc đáo.
Tôi còn là "fan" của ẩm thực Việt Nam. Trong vô vàn những món ăn phong phú và đa dạng, tôi thích nhất là bánh xèo. Cấu trúc của bánh xèo cũng giống bánh crepe của châu Âu, nhưng lại là sự kết hợp tuyệt vời giữa hương vị và hình thức trình bày rất riêng của đất nước bạn. Tôi cũng thích những món ăn chế biến từ cá chình ở Việt Nam. Tôi thích ăn phở và biết nấu phở. Tôi thường tự tay nấu những món yêu thích, trong đó có nhiều món pha trộn của Mexico và Việt Nam. Khi nấu phở, tôi thường hỏi mọi người rằng thích ăn phở hương vị Việt Nam hay là phở có thêm hương vị Mexico. Bạn có biết đâu là điểm khác biệt không?
Điểm khác biệt là phở Mexico có thể kết hợp nhiều loại thịt với nhau, còn gia vị nêm vào cũng na ná nhau. Bạn có thấy không, thật thú vị khi mà một món ăn truyền thống của Việt Nam có cách thức nấu ăn tương đồng với Mexico và tôi có thể trổ tài nấu cả hai phong cách khiến nhiều bạn bè ấn tượng...

- PV: Bóng đá là môn thể thao không thể thiếu và có vị trí đặc biệt ở Mexico. Người Việt Nam nhiều thế hệ yêu thích bóng đá, yêu mến các cầu thủ Mexico, như Chicharito Hernández, Hugo Sánchez - người đã 5 lần giành danh hiệu vua phá lưới tại Tây Ban Nha, hay Rafael Márquez - người đã tham dự 5 kỳ World Cup và giành chức vô địch Champions League cùng FC Barcelona...
- Đại sứ Alejandro Negrín: Chắc chắn rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao ở Mexico, mà còn là niềm đam mê kết nối các thế hệ và là một phần không thể thiếu trong truyền thống của đất nước tôi. Từ khi còn rất nhỏ, trẻ em Mexico đã lớn lên cùng trái bóng lăn theo từng bước chân, chơi đùa trong các công viên, trên những con phố hay tại trường học và luôn mơ ước được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, thi đấu như những huyền thoại bóng đá Mexico cũng như thế giới.
Mexico có một lịch sử bóng đá phong phú trên đấu trường quốc tế, với những danh hiệu nổi bật như vô địch World Cup U-17 vào các năm 2005 và 2011, cùng với Huy chương Vàng lịch sử tại Thế vận hội London 2012. Trong những năm qua, bóng đá nữ tại Mexico đã có những bước phát triển vượt bậc trong các giải đấu quốc tế. Điều này cũng tương tự như sự phát triển của bóng đá nữ ở Việt Nam, nơi mà bóng đá nữ đang ngày càng được chú ý và thể hiện tiềm năng vượt trội trong khu vực Đông Nam Á.
- PV: Mexico sẽ trở thành chủ nhà lần thứ ba của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2026. Cho đến nay, trở thành quốc gia có số lần đăng cai World Cup nhiều nhất hành tinh. Trước đó, vào năm 1986, Mexico cũng là quốc gia đầu tiên đăng cai giải đấu lần thứ hai...
- Đại sứ Alejandro Negrín: Mexico vinh dự và tự hào một lần nữa được trở thành nước đăng cai World Cup vào năm 2026. Đây là cơ hội đặc biệt không chỉ để thể hiện niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của người dân Mexico mà còn để giới thiệu với thế giới sự phong phú về văn hóa, ẩm thực và lịch sử của đất nước chúng tôi.
Bóng đá ở Mexico còn là biểu tượng của sự đoàn kết và hy vọng. Đó là môn thể thao có khả năng làm rung động trái tim hàng triệu người trong mỗi kỳ World Cup, là nơi các gia đình và bạn bè tụ họp bên nhau, có thể là trước màn hình tivi hay trên các khán đài của sân vận động huyền thoại Estadio Azteca - sân vận động duy nhất trong lịch sử sẽ là nơi tổ chức 3 lần lễ khai mạc World Cup, năm 1970, 1986 và tới đây là năm 2026 - một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá.
Nơi đây đã chứng kiến những khoảnh khắc huyền thoại, như việc 2 trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, huyền thoại người Brazil Pelé vào năm 1970 và thiên tài người Argentina Diego Maradona vào năm 1986, cùng đăng quang chức vô địch thế giới.
Mexico đang tích cực chuẩn bị cho World Cup 2026 với các cải tiến về cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa các sân vận động, tối ưu hóa hệ thống giao thông và tăng cường an ninh, đảm bảo đón tiếp người hâm mộ với lòng hiếu khách đặc trưng của người Mexico. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp nhiều bạn bè Việt Nam đến thăm!
- PV: Tôi tin rằng Đội tuyển Mexico sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026, với sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ khắp hành tinh, trong đó có người hâm mộ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ngài đại sứ về cuộc trò chuyện thú vị này!
Đại sứ Alejandro Negrín tốt nghiệp Đại học Quốc gia Mexico, chuyên ngành Nghiên cứu châu Mỹ Latinh. Ông có bằng Thạc sĩ Quan hệ quốc tế của Đại học Ortega y Gasset, Madrid, Tây Ban Nha. Ông nói tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ba Lan.
Ông có hơn 35 năm công tác trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn tại Bộ Ngoại giao Mexico và bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam từ năm 2022. Trước đó, ông giữ nhiều chức vụ quản lý khác nhau tại Bộ Ngoại giao Mexico. Ở nước ngoài, ông từng công tác tại Đại sứ quán Mexico tại Venezuela (1989-1993), Canada (1993), Tây Ban Nha (1995-1998), Phái đoàn thường trực của Mexico tại Geneva (1998-2002), Hoa Kỳ (2004-2007), Ba Lan (2016-2021),...
Đại sứ Negrín đã tham gia nhiều hội nghị và hội thảo quốc tế tại Liên hợp quốc, nhiều lần tham dự và dẫn đầu các phái đoàn Mexico trong các phiên họp của Ủy ban Nhân quyền liên Mỹ và Tòa án Nhân quyền liên Mỹ trong giai đoạn 2007-2012. Ông đã xuất bản nhiều đầu sách và bài báo về lịch sử khu vực của Mexico và về các vấn đề chính sách đối ngoại. Ông nhận được nhiều huân, huy chương và bằng khen của Chính phủ Pháp, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha và Ba Lan, nhận huy chương của Chủ tịch Quỹ Quốc gia về nghệ thuật Hoa Kỳ.