Phát hiện nhiều đối tượng nguy hiểm từ việc tiếp nhận, giải cứu các công dân ở Campuchia

Thứ Sáu, 14/02/2025, 08:15

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận hàng trăm công dân được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu từ các sòng bạc, ổ nhóm lừa đảo qua mạng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an đã phát hiện nhiều đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã, truy tìm của Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước và vi phạm pháp luật khác.

Điển hình, vào lúc 8 giờ ngày 6/2, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và lực lượng chức năng khác tiếp nhận 177 công dân (gồm 19 nữ và 158 nam) do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả.

Qua điều tra, Công an phát hiện Vĩnh Bảo Trọng H. (SN 1999, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức truy tìm về hành vi giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Nguyễn Tấn D. (SN 2000, ngụ phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan CSĐT Công an quận 3 truy tìm về hành vi trộm cắp tài sản.

3.jpg -0
Các đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ.

Trước đó, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an Đồn Mộc Bài tiếp nhận 26 công dân Việt Nam được các lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Trong đó, có 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, trong 26 công dân được phía Campuchia bàn giao có 11 người được lực lượng chức năng Campuchia giải cứu theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam; 9 người bị tạm giữ do vi phạm pháp luật Campuchia (xuất, nhập cảnh trái phép và lao động trái phép); 4 phụ nữ bị tạm giữ liên quan trong vụ án “Tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Campuchia mang thai hộ và đẻ thuê” được Cảnh sát Campuchia phát hiện tại tỉnh Kandal và 2 người bị tạm giữ liên quan tội phạm về ma túy. Toàn bộ số công dân trên đến từ 18 tỉnh, thành phố của Việt Nam, gồm: Tây Ninh; TP Hồ Chí Minh, Nam Định, An Giang, Bình Thuận, Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa, Cà Mau, Hà Giang, Quảng Ninh, Tiền Giang, Hưng Yên... Những công dân này có độ tuổi khá trẻ (có trường hợp sinh 2010), nhiều người trong số này không có giấy tờ tùy thân.

Trong đó, phải kể đến là Nguyễn Hoàng Nhi (SN 1990, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) bị truy nã về tội “Cướp tài sản”. Công an Tây Ninh đã làm thủ tục bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Đây là đối tượng cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng tham gia cướp tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, vào ngày 3/3/2024, Nhi, Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, ngụ Quảng Nam), Trần Quang Triệu (SN 1993, ngụ Bình Định) và Phạm Hoàng Hưng (SN 1996, ngụ TP Hồ Chí Minh) đã bàn bạc và cùng nhau thực hiện cướp tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khoảng 30 giờ sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) truy xét và bắt giữ được Đoan và Triệu khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngoài ra, Công an Tây Ninh đã làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Hưng Yên, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1994, ngụ huyện Kim Động, Hưng Yên) bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”; bàn giao cho Công an tỉnh Ninh Bình đối tượng truy nã Bùi Ngọc Thành (SN 2009, ngụ ấp 5, xã Nam Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh ra quyết định truy nã về tội “Cướp tài sản” vào ngày 1/7/2024.

N.Minh-C.Bình
.
.