Ngăn chặn đường đi của “hàng nóng”

Thứ Bảy, 24/02/2024, 09:31

Ở tỉnh Bình Dương, tội phạm sử dụng “hàng nóng” để giải quyết mâu thuẫn, cướp tài sản, đòi nợ thuê… có diễn biến phức tạp trong những năm gần đây. Do vậy, Công an các cấp luôn chú trọng, tăng cường phát hiện, triệt xóa các đường dây mua bán “hàng nóng”. Riêng trong năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý điều tra 31 vụ án, 57 bị can có liên quan đến vũ khí quân dụng, tăng 58% so với năm 2022; tang vật thu giữ gồm 65 khẩu súng và trên 700 viên đạn các loại…

Từ các vụ mua bán vũ khí cho thấy, bên cạnh đặt mua “hàng nóng” từ các tay buôn là người Việt ở Campuchia, các đối tượng còn đặt mua linh kiện qua mạng xã hội và tự lắp ráp. Nguồn gốc của các linh kiện này cũng xuất phát từ các nước lân cận Việt Nam được vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua nhiều phương thức. Ngoài ra, có nhiều linh kiện được mua lại từ các bộ phận của các loại súng cũ mà người dân còn tàng trữ, chưa giao nộp cho cơ quan Công an. Các đối tượng lên mạng học cách chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng rồi tạo nhiều trang web, hội nhóm kín đăng tải, rao bán.

Ngăn chặn đường đi của “hàng nóng” -0
Các đối tượng mua bán súng bị bắt giữ cùng tang vật.

Khoảng 20h ngày 23/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường Thuận Giao, TP Thuận An tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 4/456 khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao do đối tượng Trần Duy Thiên (SN 1998, quê tỉnh Quảng Ngãi) thuê để ở. Qua kiểm tra, Công an phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng ngắn và 59 viên đạn các loại. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Trần Duy Thiên khai nhận số súng và đạn trên được mua từ Campuchia rồi mang về nơi ở cất giữ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang hai đối tượng Phạm Văn Minh (SN 2004) và Lâm Tấn Thịnh (SN 1995; cùng quê TP Hồ Chí Minh) tàng trữ 2 khẩu súng kiểu dáng Rulo nòng súng bằng kim loại màu đen và 52 viên đạn kim loại màu vàng đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng Minh và Thịnh, Công an thu giữ thêm 2 khẩu súng dài, 15 khẩu súng ngắn loại Rulo ổ xoay, hơn 300 viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng. Qua làm việc, đối tượng Minh thừa nhận hành vi chế tạo súng sau đó đăng bán trên mạng xã hội để kiếm lời.

Tương tự, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An triệt phá một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. 3 đối tượng bị bắt gồm: Phạm Hồng Sơn (SN 2004), Nguyễn Văn Mến (SN 1993) và Nguyễn Minh Tuấn, SN 2005, cùng ngụ tỉnh Bình Dương. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 8 khẩu súng, 41 viên đạn cùng nhiều bộ phận, thiết bị, công cụ dùng để chế tạo súng. Phạm Hồng Sơn khai mua các linh kiện về chế tạo súng, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội để rao bán. Khi có khách mua súng, Sơn sẽ giao cho Nguyễn Văn Mến giao hàng, nhận tiền.

Kẻ mua súng phần đông là các đối tượng tội phạm, nhất là đối tượng buôn ma túy, trộm cướp, bảo kê, cho vay nặng lãi… Một số kẻ mua để phòng thân. Cách đây không lâu, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số 5, nhà trọ Lan Phương, khu phố Bình Qưới, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương) do Bùi Viết Dũng (SN 1999, quê Quảng Bình) thuê ở. Qua kiểm tra, Công an phát hiện Dũng tàng trữ 3 khẩu súng kiểu dáng Rulo, 1 khẩu súng kiểu dáng K59; 29 viên đạn các loại; nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ; 9 túi nylon chứa ma túy đá và nhiều tang vật khác. Dũng khai mua súng để phòng thân vì buôn bán ma túy dễ xảy ra đụng trận khi tranh giành địa bàn và còn dùng để chống trả khi bị truy bắt.

Nguyễn Trọng Nhân có mâu thuẫn với một thanh niên tên Hải (thường gọi là Michael, chưa rõ lai lịch) là nhân viên một quán nhậu trên đường ĐT743, đoạn giáp ranh giữa TP Tân Uyên và TP Thuận An. Để giải quyết mâu thuẫn, Nhân đến quán nhậu để tìm đánh Hải nhưng bị Hải cầm cây chĩa nướng thịt đâm Nhân nhưng không trúng. Thấy yếu thế, Nhân chạy về phòng trọ lấy khẩu súng Rulo và rủ thêm người bạn tên Phạm Thành Kính (SN 2001, quê Kiên Giang) cùng đến hỗ trợ đánh Hải. Khi thấy Nhân xuất hiện trước quán, Hải bỏ chạy vào trong, Nhân rút súng bắn vào trong quán rồi bỏ chạy. Khám xét nơi ở của Nhân, Công an thu giữ 2 khẩu súng dạng Rulo; 2 khẩu súng nhựa kiểu dáng súng ngắn màu đen; 2 mã tấu tự chế; 7 quả nổ tự chế và nhiều công cụ sử dụng để tổ chức đánh bạc và 12 viên đạn chì. Nhân khai mua súng là để phòng thân…

Thượng tá Trần Minh Nhựt, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bên cạnh công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng; lực lượng CSHS và Công an cấp xã, đồn ở Bình Dương còn tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng, cơ sở kinh doanh có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT). Phối hợp với các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ để chủ động phát hiện các loại VK, VLN, CCHT giao dịch mua bán, vận chuyển qua không gian mạng. Đồng thời khuyến cáo các đơn vị dịch vụ vận tải, xe khách, bưu chính cần nâng cao hơn nữa quy trình giám sát, kiểm tra hàng hoá để tránh bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép các loại VK và linh kiện súng quân dụng; vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT…

Phương Tuyền
.
.