Báo động về sự quá tải của cảnh sát Pháp

Thứ Bảy, 13/04/2019, 14:24
“Đây là tình trạng đáng báo động. Chúng tôi đau buồn khi có thêm 2 cảnh sát tự sát hồi cuối tuần qua”, hãng AFP dẫn lại thông báo của nghiệp đoàn cảnh sát ALTERNATIVE Police CFDT hôm 8-4. ALTERNATIVE Police CFDT cho biết, tính từ tháng 1-2019 tới nay đã có 25 cảnh sát tự tử, sau 2 trường hợp vừa xảy ra hồi cuối tuần qua – trung bình cứ 4 ngày lại có 1 cảnh sát tự sát.


Trước đó, cơ quan chức năng từng tiết lộ số liệu cho thấy, trung bình mỗi năm có 44 cảnh sát tự tử và con số này tăng lên đỉnh điểm 5 năm trước (2014-2019) - 55 người/năm. Và chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, số vụ cảnh sát tự tử đã chiếm gần bằng 50% của năm 2014.

Trong thông báo hôm 8-4, nghiệp đoàn cảnh sát ALTERNATIVE Police CFDT cho biết, một nữ cảnh sát 37 tuổi đã dùng súng tự sát trong ôtô ở thị trấn Guainville hôm 5-4. Tới ngày 8-4, đồng nghiệp đã phát hiện thi thể của ông Christophe, 49 tuổi, công tác ở thị trấn Ales, sau khi cảnh sát này bị mất tích hơn 1 tuần trước.

Áp lực công việc khiến nhiều cảnh sát Pháp tự tử.

Mặc dù thông báo, 2 cảnh sát kể trên đã chết trong trường hợp “tình nghi tự tử”, nhằm tránh gây hoang mang trong nội bộ, nhưng dư luận trong và ngoài lực lượng cảnh sát đều cho rằng, ngoài lý do cá nhân, áp lực công việc quá lớn, cùng sự nghỉ ngơi không đầy đủ là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng tự sát đang gia tăng trong cơ quan thực thi pháp luật Pháp.

Và tình trạng này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Pháp đã và đang nỗ lực áp dụng nhiều chương trình phòng chống tự tử trong lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, cho tới nay hiệu quả của các chương trình kể trên còn khá khiêm tốn - bị chỉ trích chưa đáp ứng so với yêu cầu.

Hãng AP từng dẫn tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron - sẽ hỗ trợ cảnh sát để đối phó có hiệu quả với phong trào biểu tình của lực lượng “Áo vàng” - diễn ra trên khắp đất nước kể từ ngày 17-11-2018 và tới nay chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ngoài đề xuất thưởng 300 euro/cảnh sát được điều động đảm bảo an ninh trước các cuộc biểu tình, Chính phủ còn hứa cải thiện điều kiện làm việc của lực lượng cảnh sát. Các nghiệp đoàn cảnh sát từng yêu cầu chính phủ phải trả tiền cho hàng ngàn giờ làm việc quá thời gian diễn ra trong nhiều năm qua.

Theo số liệu thống kê, tiền thưởng sẽ được trả cho 111.000 cảnh sát và binh sĩ - được huy động để hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trước những cuộc biểu tình của lực lượng “Áo vàng”. “Tiền thưởng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng trong nội bộ cảnh sát”, ông Yves Lefebvre - đại diện cho một nghiệp đoàn cảnh sát nói với hãng AP.

Cảnh sát Pháp trong cuộc đụng độ với người biểu tình ở thủ đô Paris.

Hơn 1 tháng trước (2-3), Cảnh sát trưởng thành phố Marseille, ông Rudy Manna cho biết, nhiều túi chứa đầy chất thải đã được ném thẳng vào cảnh sát và phát nổ khi có khoảng 1.000 người "Áo vàng" xuống đường biểu tình.

Việc cảnh sát bị trúng “bom bẩn” - những túi chất thải có thể phát nổ (không kể bị tấn công bằng gạch đá và các đồ vật khác), trong các cuộc biểu tình của lực lượng “Áo vàng” cũng diễn ra ở thành phố Montpellier.

Việc này diễn ra sau khi cảnh sát được phép bắn đạn cao su để giải tán biểu tình, bất chấp sự phản đối của một số tổ chức tại Pháp (Công đoàn CGT và Liên đoàn Nhân quyền Pháp) - cấm cảnh sát chống bạo động sử dụng đạn cao su vì có thể gây thương tích nghiêm trọng trong các cuộc biểu tình "Áo vàng".

Ngoài ra, cảnh sát chống bạo động còn được trang bị súng bán tự động và đạn thật để chống lại những người biểu tình "Áo vàng" quá khích. Động thái kể trên diễn ra sau khi "những tên côn đồ Áo vàng đang đánh bại cảnh sát".

Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher từng ủng hộ kế hoạch chống bạo loạn của chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner đã trình một đạo luật mới về an ninh trước nạn bạo loạn đang có xu hướng lan rộng - các cuộc biểu tình và phản đối chính quyền "đã thay đổi diện mạo theo hướng cực đoan hóa do bạo lực ngày càng tăng và có tổ chức.

Trong thông báo đưa ra gần 1 tháng trước (20-3), người phát ngôn chính phủ Benjamin Griveaux cho biết, quân đội sẽ được triển khai vào thứ bảy hàng tuần để tuần tra đường phố, bảo vệ sân bay, nhà ga, cơ sở tôn giáo và các địa điểm khác để đề phòng hành vi bạo lực của người biểu tình "Áo vàng".

Dư luận cho rằng, việc Chính phủ triển khai quân đội là để cảnh sát chống bạo động có thể tập trung nhiều hơn vào công tác theo dõi và giám sát các nhóm cực tả, cực hữu, cũng như các đối tượng vô chính phủ bị cáo buộc đã kích động làn sóng bạo động trong các cuộc biểu tình vừa qua.

Việc triển khai quân đội được tiến hành sau khi Cảnh sát trưởng Paris Michel Delpuech bị cách chức vì “bất lực trước người biểu tình”. Cảnh sát trưởng vùng Nouvelle-Aquitaine, ông Didier Lallement, được bổ nhiệm thay thế ông Michel Delpuech từ hôm 20-3.

Nhiệm Bình
.
.