Nam thanh niên Nhật Bản mắc hội chứng hiếm vì dùng smartphone cả ngày
Một nam thanh niên 25 tuổi tại Tokyo (Nhật Bản) đã được các bác sĩ nước này chẩn đoán mắc hội chứng hiếm gặp có liên quan trực tiếp đến thói quen sử dụng điện thoại thông minh suốt nhiều giờ mỗi ngày. Vụ việc khi được công bố thu hút sự chú ý từ công chúng và trở thành tâm điểm của giới y tế Nhật Bản, trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ rơi vào tình trạng lệ thuộc công nghệ.
Theo trang Oddity Central của Anh, thanh niên 25 tuổi người Nhật Bản đã mắc phải "hội chứng cúi đầu" từ một thời gian trước, nhưng gần đây vụ việc mới thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng và giới chuyên gia khi được công bố trên tạp chí JOS Case Reports vào giữa tháng 5.
Hội chứng cúi đầu là một tình trạng hiếm gặp, thường liên quan đến các vấn đề về thần kinh cơ, tuy nhiên cũng có thể xảy ra khi bệnh nhân giữ cổ cúi ở tư thế không tự nhiên trong một thời gian dài.

Báo cáo nêu rõ, thanh niên này vốn năng động nhưng phải trải qua những năm tháng bị bắt nạt học đường, nên đã bỏ học và dành phần lớn thời gian trong phòng chơi điện thoại. Việc cúi cổ liên tục gần như cả ngày để nhìn vào màn hình đã khiến gáy của người này nổi một cục u lớn.
Khi không thể ngẩng đầu lên được nữa, khó nuốt thức ăn và sụt cân nhanh chóng, thanh niên mới tới gặp bác sĩ. Việc chụp chiếu cho thấy các đốt sống cổ của thanh niên bị biến dạng và không còn ở đúng vị trí. Những mô sẹo đã hình thành ở phần trên của cột sống.

Ban đầu, các bác sĩ đã thử dùng vòng cổ y tế để hỗ trợ, nhưng người này than phiền về cảm giác tê ở cổ. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật và họ đã cắt bỏ một phần nhỏ đốt sống bị biến dạng và mô sẹo, rồi chèn vít và thanh kim loại vào cột sống để điều chỉnh tư thế của bệnh nhân.
Sau 6 tháng, thanh niên này đã có thể dễ dàng nâng đầu và giữ tư thế đúng. Quá trình theo dõi sau một năm cũng cho thấy kết quả khả quan.
Qua trường hợp trên, giới chuyên môn tại Nhật đang cảnh báo về một “thế hệ cúi đầu” – những người trẻ sống lệ thuộc vào thiết bị số đến mức biến dạng thể chất. Các bác sĩ khuyến cáo người dùng nên hạn chế thời gian dùng thiết bị điện tử và luyện các bài tập về mắt, cổ và vai. Ngoài ra, thay vì cúi đầu, người dùng nên đưa điện thoại lên ngang tầm mắt, không nên sử dụng điện thoại lúc ánh sáng yếu.