Vẫn thủ đoạn tung “bánh vẽ”, hứa hẹn hão huyền (bài cuối)
Tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tiếp tục sử dụng danh nghĩa hỗ trợ an sinh xã hội để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn với chiêu bài lừa phỉnh như hỗ trợ việc làm với mức lương khởi điểm 1.000 USD/ tháng, cấp nhà miễn phí, tài trợ du học, bảo lãnh ra nước ngoài định cư nhằm lôi kéo người dân tham gia cung cấp thông tin, thực hiện “trưng cầu dân ý”.
Qua đó, các đối tượng tuyển lựa người tham gia vào tổ chức để tiến hành các hoạt động chống phá. Các đối tượng triệt để lợi dụng không gian mạng để giới thiệu, quảng bá tuyên truyền khuyếch trương thanh thế, thành lập tổ chức ngoại vi như “Đức quốc công tổng thống Đào Minh Quân - nữ quan nhân”; “Hội phụ nữ Việt Nam tân dân chủ toàn cầu”, “Vương quốc Việt Nam”…, để tập hợp số thành viên tham gia.
Lôi kéo cả trường hợp tâm thần tham gia vào tổ chức
Trong quá trình viết chuyên đề này, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với một số bị can trong các vụ án bị bắt giữ. Qua lời khai của họ cho thấy, đối tượng tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời nhằm đến là các trường hợp bất mãn với chế độ; các đối tượng từng theo Việt Nam cộng hoà trước đây; số có tư tưởng chống đối quyết liệt, bị tiêm nhiễm bởi thông tin tiêu cực trên không gian mạng.
Cùng với đó là những người có tư tưởng hận thù cách mạng sâu sắc hoặc do trình độ nhận thức còn hạn chế. Một số có hoàn cảnh khó khăn bị các luận điệu mị dân, lừa phỉnh của số đối tượng trong tổ chức phản động lưu vong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mê hoặc nên đã tin theo và tham gia các hoạt động chống phá cách mạng theo sự chỉ đạo của chúng.
Đa phần trong số đó có trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khó khăn; hiểu biết về tình hình chính trị, pháp luật chưa đầy đủ. Đáng chú ý, có đối tượng có tiền sử tâm thần cũng bị lôi kéo để thực hiện hành vi phạm tội. Một số vì mong muốn được hưởng các điều kiện thuận lợi. Một trong số đó là trường hợp L.P.T ở Tây Ninh. Trước khi tham gia vào tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, L.P.T từng có giấy chứng nhận tâm thần.
Theo gia đình L.P.T cung cấp, trong quá trình lên mạng, anh ta đã bị Nguyễn Thị Ngọc, thành viên của tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở Pháp xui khiến tham gia; chuẩn bị nội dung để “mớm” cho đối tượng phát biểu và lấy thông tin của những người quen biết để ghi danh tham gia, nhận quà từ tổ chức. Nhưng cho đến thời điểm này, L.P.T vẫn không nhận được bất cứ một món quà nào như lời hứa hẹn của các đối tượng...
Tham gia vào tổ chức còn có các đối tượng người nghiện hút. Trường hợp của Huỳnh Nhật Phương ở TP Hồ Chí Minh (đã bị bắt, xử lý) là một ví dụ. Sau khi bị bắt, Phương khai nhận bản thân không căm ghét chế độ, không quan tâm đến chính trị. Tuy nhiên, do nghiện ma tuý lại mắc bệnh xã hội, anh ta rất cần tiền để tiêu xài. Vì thế, khi được các đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hứa hẹn sẽ cho tiền để tiêu, Huỳnh Nhật Phương đã làm theo chỉ đạo của các thành viên trong tổ chức này.
Một số khác “đói ăn vụng, túng làm liều” cũng tham gia vào tổ chức mà không nghĩ đến hậu quả như trường hợp của Hà Thường Xuân (ở tại Trà Vinh). Hoàn cảnh gia đình Hà Thường Xuân rất khó khăn. Vì thế, trước những lời hứa hẹn của các đối tượng, Xuân đã tin và nghe theo. Hay trường hợp của Nguyễn Ngọc Châu ở Kiên Giang, do làm ăn thua lỗ nên đã theo số cầm đầu Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời rải truyền đơn dịp Quốc khánh 2/9/2024.
Đáng chú ý, một số trường hợp tham gia bởi lòng tham vì được các đối tượng hứa hẹn những điều khoản rất có lời. Trường hợp của Nguyễn Văn Trung (SN 1975, ngụ ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ) là một ví dụ. Ngày 31/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An (cũ) công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Trung về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Từ năm 2018, qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Trung biết đến tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu. Bị can Trung đã đăng ký tham gia “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa và đăng ký thủ tục tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, với mong muốn sẽ được hưởng các quyền lợi mà tổ chức này mang lại sau khi Đào Minh Quân về lãnh đạo đất nước, lật đổ chế độ Cộng sản ở Việt Nam, thành lập chính phủ mới.
Tuy nhiều lần được cơ quan chức năng mời làm việc, răn đe, giáo dục, tạo cơ hội để Nguyễn Văn Trung từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức khủng bố nhưng Nguyễn Văn Trung vẫn ngoan cố, cho rằng hành vi của mình là đúng nên tiếp tục tham gia và hoạt động.
Một trong những thủ đoạn tinh vi của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phá hoại về tư tưởng, chống phá các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cụ thể, số đối tượng cầm đầu tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời triệt để lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; công kích, hạ uy tín cán bộ lãnh đạo, gây hoang mang trong dư luận nhân dân như công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc Nhà nước Việt Nam bắt và xử lý đối tượng cơ hội chính trị, chống đối chính trị; xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng. Qua đó, kêu gọi, kích động người dân tẩy chay bầu cử, không công nhận kết quả bầu cử vào các chức danh lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam.

Những lời hứa hão huyền
Không ít trường hợp tham gia chống phá theo chỉ đạo của các đối tượng trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã phải vào vòng lao lý… Thế nhưng, ngay sau khi họ bị bắt giữ, các thành viên của tổ chức lập tức “rũ bỏ” trách nhiệm; tuyên bố họ không phải là thành viên của tổ chức. Từ những sự việc, con người cụ thể từng tham gia và đã bị xử lý theo quy định của pháp luật có lẽ sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người còn nhẹ dạ, cả tin, mù quáng tin theo lời hứa hẹn của các thành viên trong tổ chức phản động lưu vong trên.
Một trong số đó là trường hợp của Phạm Hoàng. Trước đó, Phạm Hoàng bị Công an tỉnh Nam Định, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ vì có hành vi chuẩn bị rải truyền đơn tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9/2024. Ngay sau khi Hoàng bị bắt giữ, trên trang facebook của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia” (Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời), các thành viên trong tổ chức đã ngay lập tức cho đăng tải một bài viết, khẳng định rằng Hoàng không phải là thành viên của tổ chức này.
Quá trình bắt, khám xét đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tiền... liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.
Vì những lời hứa hẹn của Đào Minh Quân và các đối tượng, Phạm Hoàng đã tích cực tham gia các hoạt động chống phá. Trong quá trình bắt, khám xét đối tượng, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tiền Việt Nam đồng liên quan hành vi phạm tội của đối tượng… Từ năm 2019, qua mạng xã hội Facebook, Hoàng biết đến tổ chức phản động, khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu.
Sau một thời gian tìm hiểu về cương lĩnh, điều lệ, đường lối hoạt động của tổ chức phản động khủng bố này, đối tượng đã viết đơn xin tham gia và đã được tổ chức phản động này đồng ý chấp nhận và cấp bí số để hoạt động, liên lạc trong tổ chức. Hoàng đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cổ súy chủ trương, đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ cộng sản.
Bản chất của Đào Minh Quân trước đó đã bị vạch trần với những mâu thuẫn trong nội bộ… Bởi thế, không ít người trước đây từng theo Đào Minh Quân đã từ bỏ tổ chức. Thế nhưng với bản chất thâm thù cách mạng, đối tượng vẫn cố níu kéo.
Để thực hiện mưu đồ, Đào Minh Quân và các thành viên trong tổ chức đã thay đổi phương thức hoạt động. Vào ngày 20/6, Đào Minh Quân đã tổ chức đăng quang “Hoàng đế”. Sau đó, đối tượng tiến hành cải tổ bộ máy tổ chức theo mô hình quân chủ lập hiến, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tuyên bố bãi bỏ các chức vụ, “quân hàm” hiện có của các thành viên để “sắc phong” các chức vụ mới phù hợp hơn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo cấp từ Trung ương đến địa phương.
Để khuyếch trương thanh thế, lôi kéo số đối tượng tham gia Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng sử dụng tên tuổi của một số tướng lĩnh Quân đội và Công an đã nghỉ hưu công bố “bổ nhiệm” vào các vị trí chủ chốt. Ở địa phương, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời xây dựng cơ cấu tổ chức gồm các chức quan như: Tuần phủ, tổng đốc, thượng tướng quân, tiết độ sứ…
Sau khi “đăng quang hoàng đế”, để khuyếch trương thanh thế, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thường xuyên tuyên truyền, ca ngợi hình ảnh Đào Minh Quân đăng quang là hợp lòng dân; xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam; khơi gợi lòng thù hận của những người từng tham gia Việt Nam cộng hoà trước đây với chế độ hiện tại; kêu gọi ủng hộ Đào Minh Quân lật đổ chế độ, thành lập Nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến.
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đồng thời kêu gọi số phản động, chống đối trong nước tham gia tổng biểu tình nhằm khuyếch trương thanh thế cho tổ chức. Thực tế, đối tượng tham gia tổ chức này hiện nay chủ yếu là người già, không có công ăn việc làm. Số theo Đào Minh Quân từ đầu thì khi đã nhận rõ bản chất của Đào Minh Quân là lừa bịp nhằm lôi kéo người quyên góp, ủng hộ cho y nên đều đã lần lượt rời bỏ tổ chức. Điển hình như Quách Thế Hùng, Trần Trưng Nguyệt Ánh (đều ở Mỹ), Lâm Ái Huệ (ở Canada) đều là những cánh tay đắc lực cho Đào Minh Quân, sau khi bị y bòn rút và trắng tay do tin Đào Minh Quân đã quay ra “lột mặt” Đào Minh Quân.