Lật tẩy âm mưu của tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời

Bài 2: Hám lợi vật chất núp sau vỏ bọc “lý tưởng”

Thứ Tư, 08/10/2025, 06:30

Bị các đối tượng cốt cán trong tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (CPQGVNLT) lôi kéo, tuyên truyền, vận động, dụ dỗ, thuyết phục đăng ký tham gia với các chiêu bài hứa hẹn được cung cấp tiền, nhà đất, việc làm… cộng với trình độ học vấn thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật, nhận thức chính trị hạn chế, không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều bị can trong vụ án đã đồng ý tham gia tổ chức CPQGVNLT và thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam.

Ảo tưởng ngông cuồng

Một trong số đó là Nguyễn Thị Hường (SN 1968, trú tại phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Xuất thân là huấn luyện viên bóng rổ, từ năm 2018 qua việc sử dụng mạng xã hội tìm hiểu, Hường đã nghiên cứu về tổ chức CPQGVNLT. Từ đó, Hường đã đồng tình với quan điểm, tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức như “lấy lại đất tổ, không làm khổ dân”, giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, phục hưng chế độ Việt Nam Cộng hòa do Đào Minh Quân làm Tổng thống của tổ chức phản động này.

anh_2_huynh_nhat_phuong_va_tang_-1731494758567.jpg -0
Đối tượng Huỳnh Nhật Phương.

Đầu năm 2020, Hường thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. Đến tháng 5/2024, Hường tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về tổ chức CPQGVNLT; được Đào Kim Quang lôi kéo, hướng dẫn làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được xét duyệt, cấp bí số để tham gia họp trực tuyến qua ứng dụng FCC.

Quá trình tham gia tổ chức, ngoài việc tham gia 43 buổi họp trên FCC, in các tài liệu về Hiến pháp đệ tam Cộng hòa, tiểu sử Đào Minh Quân để nghiên cứu, phát biểu trong các cuộc họp trên FCC, Hường còn được Huỳnh Thị Thắm, Võ Kim Lan chỉ đạo in truyền đơn để chuẩn bị cho kế hoạch tổng biểu tình, rải truyền đơn vào các ngày 2/9/2024, 31/10/2024, 11/11/2024, 31/12/2024 ở các địa điểm công cộng tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định Hường đã in 950 tờ truyền đơn có nội dung “Việt Nam Cộng hòa trở lại, tuần hành chào đón hoàng đế Đào Minh Quân hồi hương để làm chủ đất nước và giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Hường đề xuất với tổ chức không rải truyền đơn vào các ngày lễ lớn vì nhận định dễ bị phát hiện mà nên dùng bằng máy bay không người lái, rải vào thời điểm sau lễ trên phạm vi cả nước, khi người dân đã quay trở lại các thành phố lớn làm việc. Tuy nhiên, Hường và các đồng phạm chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ.

Một đối tượng khác là Trần Văn Linh (SN 1957, trú tại phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh). Đầu năm 2022, khi truy cập mạng Internet tìm hiểu về tổ chức CPQGVNLT, Linh thấy mục đích hoạt động của CPQGVNLT phù hợp với tư tưởng của mình, nên đã thực hiện “trưng cầu dân ý”, bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”; đồng thời, làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được cấp bí số để tham gia họp trực tuyến thông qua ứng dụng FCC.

Đầu năm 2024, Linh tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu về tổ chức thì được Đào Kim Quang lôi kéo, hướng dẫn làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được xét duyệt, cấp bí số. Quá trình tham gia họp FCC, Linh thường xuyên phát biểu, đồng ý với chủ trương, đường lối hoạt động của tổ chức; ca ngợi về tiểu sử và quá trình hoạt động của Đào Minh Quân; đồng ý với Hiến pháp của CPQGVNLT về việc lật đổ chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tiến hành khảo sát và đề xuất rải truyền đơn tại Công viên Tao Đàn, Công viên 23/9, Công viên Gia Định ở TP Hồ Chí Minh, nhưng chưa thực hiện được thì bị bắt giữ.

Năm 2019, qua mạng xã hội “Facebook”, Huỳnh Nhật Phương (SN 1982, trú tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) đã tìm hiểu về tổ chức CPQGVNLT. Sau đó, Phương được Lâm Ái Huệ móc nối, lôi kéo, hướng dẫn thủ tục tham gia “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. Tháng 6/2020, Lâm Ái Huệ tiếp tục lôi kéo, hướng dẫn Huỳnh Nhật Phương làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được xét duyệt, để tham gia họp trực tuyến qua ứng dụng FCC…

Tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, trước đó, mặc dù được chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, nhắc nhở nhưng Phương vẫn mù quáng tin theo. Đối tượng đã tạo tài khoản Facebook “Giacobe Nhat” để theo dõi, chia sẻ các bài viết, video có nội dung ca ngợi Đào Minh Quân, tuyên truyền về tổ chức CPQGVNLT.

Quá trình tham gia tổ chức, Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng 5 - Phòng Chiến tranh chính trị thuộc tổ chức CPQGVNLT và thực hiện các nhiệm vụ sau: Tham gia phòng họp FCC nhiều lần do các thành viên cốt cán của tổ chức điều hành; theo dõi, chia sẻ các bài viết, video clip có nội dung ca ngợi Đào Minh Quân, tuyên truyền về tổ chức; tham gia khóa học “Cao đẳng Quốc phòng” vào tháng 10/2023 với nội dung tìm hiểu các trận đánh của các đời vua Việt Nam để làm tư liệu phục vụ tuyên truyền cho tổ chức; phân tích, nhận định về những thông báo, hoạt động của tổ chức; viết thư chúc thọ 71 tuổi của Đào Minh Quân để đọc cho các thành viên trong phòng họp FCC nghe; thu thập nhiều địa chỉ hộp thư điện tử (email) của tổ chức, đoàn thể, cơ quan ban, ngành của Việt Nam trên mạng Internet cung cấp cho “Bộ tư lệnh chiến lược toàn quốc” để gửi các tài liệu tuyên truyền về tổ chức và Đào Minh Quân...

Về phần Nguyễn Thị Ngọc Xuyến (SN 1974, trú tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh), khoảng tháng 2/2017, đối tượng truy cập mạng Internet tìm hiểu về tiểu sử Đào Minh Quân và tổ chức CPQGVNLT. Từ đó, Xuyến đã tôn sùng Đào Minh Quân, ủng hộ đường lối, chủ trương hoạt động của tổ chức là xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Việt Nam. Trong thời gian tìm hiểu về tổ chức, Xuyến đã liên lạc với Lâm Ái Huệ để cung cấp thông tin cá nhân, nhờ Huệ thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”.

Khoảng tháng 8/2019, Xuyến làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức CPQGVNLT; được xét duyệt, cấp bí số để tham gia họp trực tuyến qua ứng dụng FCC. Sau khi tham gia tổ chức, Xuyến được Huệ giới thiệu, tiếp xúc với Đào Minh Quân qua cuộc họp trên ứng dụng FCC, được Đào Minh Quân nhận làm “con nuôi” và phong quân hàm “Thiếu tướng”. Năm 2020, Nguyễn Thị Ngọc Xuyến được tổ chức CPQGVNLT bổ nhiệm chức vụ “Tư lệnh Quân khu 7 và Quân khu Sài Gòn - Gia Định” thuộc Bộ An sinh xã hội, “Tư lệnh Quân khu 4 và Đặc khu Sài Gòn - Gia Định” và đã thực hiện các nhiệm vụ sau: Soạn thảo “Tâm thư gửi Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” với nội dung kêu gọi đảng viên rời bỏ hàng ngũ Đảng gửi cho Đào Minh Quân; viết bài xuyên tạc tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam; điều hành hoạt động của “Ban cấp nhà” trong nước trực thuộc “Bộ An sinh xã hội”; xây dựng chương trình huấn luyện và tham gia thuyết giảng trong phòng họp FCC; tiếp nhận 5 đối tượng là thành viên tổ chức hoạt động tại “Ban cấp nhà” đến ở cùng nhà của Xuyến tại TP Hồ Chí Minh...

Khoảng tháng 4/2024, Nguyễn Ngọc Châu (SN 1961, ở tại phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) truy cập vào mạng Internet xem tin tức, phát hiện kênh Youtube “Châu Nguyên” có nội dung kêu gọi người dân tham gia chiến dịch “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”; khi Đào Minh Quân về tiếp quản nhà nước Việt Nam sẽ cấp đất, cấp nhà, lo cuộc sống an sinh xã hội cho người dân nên Châu đã thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”.

Từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024, Châu lợi dụng việc phát quà từ thiện, đã yêu cầu hội viên Hội người mù tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) cung cấp bản sao Căn cước công dân của mình và người thân để làm thủ tục “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. Trong thời gian này, Châu đã thu thập thông tin của 147 cá nhân để làm thủ tục thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”.

Tháng 8/2024, Châu sử dụng Facebook “Chau Nguyen” liên hệ với Đào Kim Quang để vận động kinh phí hỗ trợ cho Hội người mù tỉnh An Giang. Qua trao đổi, Quang cho biết muốn được cấp kinh phí, cấp đất, cấp nhà, Châu phải tham gia tổ chức CPQGVNLT và thực hiện các nhiệm vụ do tổ chức giao. Sau đó, Nguyễn Ngọc Châu đã tìm hiểu, nghiên cứu và biết tổ chức CPQGVNLT hoạt động với mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Việt Nam nhưng vẫn đồng ý tham gia, làm hồ sơ xin tham gia tổ chức gửi cho Đào Kim Quang và được xét duyệt, cấp bí số để tham gia họp trực tuyến qua ứng dụng FCC.

Quá trình tham gia tổ chức, Nguyễn Ngọc Châu đã hướng dẫn Châu Minh Trung (Chủ tịch Hội người mù tỉnh An Giang) làm hồ sơ xin tham gia tổ chức; hướng dẫn Hà Trường Xuân (bị can trong vụ án) cách thức vào phòng họp FCC; làm cờ vàng 3 sọc và in 3.393 tờ rơi với nội dung: “Kêu gọi người dân ra đường đón Đào Minh Quân và các thành viên tổ chức CPQGVNLT về Việt Nam vào ngày 2/9/2024, 31/10/2024, 11/11/2024 và 31/12/2024 tiếp quản Nhà nước Việt Nam”, nhưng chưa thực hiện được thì bị bắt giữ. Hành vi nêu trên của các bị can đã phạm vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

dào quang kim.jpg -0
Đối tượng Đào Kim Quang

Ham tiền, hai mẹ con tham gia tổ chức

Qua thu thập tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác định có 5 bị can trong vụ án đã nhận tiền từ các thành viên tổ chức CPQGVNLT ở nước ngoài gồm: Bị can Trần Thị Hồng Duyên (SN 1964) và Bùi Thị Ánh Ngọc (SN 1988, cùng trú tại An Giang) nhận 2.620 USD từ Nguyễn Văn Nam (Anton Nguyễn); bị can Phạm Hoàng nhận 15.158.700 đồng từ “Pha Lê” thông qua tài khoản cá nhân của Hoàng Thị Út Thanh (cháu gái của Hoàng); bị can Vương Văn Hồng Nam nhận 1.000.000 đồng từ “Nguyễn Thị Ngọc” thông qua tài khoản cá nhân của Nguyễn Thị Kép (người sống cùng nhà với Nam) Hà Trường Xuân nhận 6.500.000 đồng từ Đào Kim Quang thông qua tài khoản cá nhân của Đỗ Thị Kim Ngọc (cháu gái của Đào Kim Quang sống tại Việt Nam)

Một số đối tượng còn nhận tiền từ các thành viên của tổ chức để tham gia chống đối. Trường hợp của mẹ con Trần Thị Hồng Duyên và Bùi Thị Ánh Ngọc là một ví dụ. Từ tháng 12/2018, Duyên thường xuyên truy cập mạng Internet tìm việc làm, phát hiện đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Hoa Mai” (thành viên tổ chức CPQGVNLT) đăng tải nội dung “cấp đất, cấp nhà cho người nghèo ở Việt Nam”.

Qua tìm hiểu, Duyên biết đến tổ chức CPQGVNLT và đã thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống. Sau đó, Duyên được “Hoa Mai” lôi kéo, hướng dẫn làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được Lâm Ái Huệ cấp bí danh để tham gia họp trực tuyến qua ứng dụng FCC. Để thực hiện nhiệm vụ lôi kéo người khác tham gia tổ chức, Duyên đã lôi kéo Bùi Thị Ánh Ngọc là mẹ ruột Duyên tham gia vào tổ chức với bí danh “Ánh Ngọc”.

Quá trình tham gia tổ chức, Duyên, Ngọc tham gia hàng chục buổi họp trên ứng dụng FCC; đăng tải 5 bài viết và chia sẻ 11 bài viết có nội dung chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước  CHXHCN Việt Nam, thu thập thông tin của các cá nhân để thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống; lừa dối 7 cá nhân tham gia tổ chức CPQGVNLT. Kết quả điều tra xác định 7 cá nhân này không biết bản chất, mục đích chống chính quyền nhân dân của tổ chức “CPQGVNLT”.

 Đầu năm 2022, Duyên được Nguyễn Văn Nam (Anton Nguyễn, Đại biểu của tổ chức CPQGVNLT tại Mỹ) gửi thông tin của 390 cá nhân, yêu cầu Duyên thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống; hàng tháng Nam gửi cho Duyên 200 USD; tổng cộng Duyên đã nhận được từ Nam 2.620 USD trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 3/2023 (trong đó, Duyên khai 2.000 USD là tiền Nam chuyển để “trưng cầu dân ý”, 620 USD là gửi cho dịp lễ, tết, sinh nhật). Hành vi của Trần Thị Hồng Duyên và Bùi Thị Ánh Ngọc đã phạm vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Quá trình điều tra vụ án, bị can Trần Thị Hồng Duyên, Bùi Thị Ánh Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

Cùng với những kẻ ngoan cố, Đảng, Nhà nước cũng dành sự khoan hồng cho những trường hợp đã thành tâm, hối cải, sau khi nhận diện rõ bản chất của Đào Minh Quân và tổ chức phản động lưu vong CPQGVNLT.

(còn nữa)

Mai Anh 
.
.