Bài 1: Truy nã 5 đối tượng cầm đầu
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Đào Minh Quân và đồng phạm “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra tại TP Hồ Chí Minh” và một số tỉnh, thành phố khác.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 24 bị can về các hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Trong đó, truy nã 5 bị can là các đối tượng cầm đầu của tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (CPQGVNLT), gồm: Đào Minh Quân (SN 1952, ở tại Santa Anna, California, Hoa Kỳ); Phạm Lisa (SN 1979, ở TP Denmark, bang Nam Carolina, Hoa Kỳ); Đào Kim Quang (SN 1953, ở Na Uy); Huỳnh Thị Thắm còn có tên gọi khác là Huỳnh Tammy Thắm (SN 1981, ở California, Hoa Kỳ) và Lâm Ái Huệ (SN 1968, ở Canada).

Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu, thành lập tổ chức phản động CPQGVNLT hoạt động nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang kết hợp đấu tranh bất bạo động; khôi phục cái gọi là nền “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”.
Từ năm 2015 đến năm 2020, Đào Minh Quân và số cầm đầu tổ chức đề ra chủ trương và chỉ đạo các hoạt động tán phát tài liệu phản động vào trong nước, móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các nhóm vũ trang như “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Đại Việt” thực hiện ý đồ “đốt sạch”, “giết sạch”, “phá sạch” nhằm khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các mục tiêu trọng điểm, kích động biểu tình, phá rối an ninh vào các dịp lễ lớn của đất nước.
Để thực hiện ý đồ này, cuối năm 2016, Đào Minh Quân đã móc nối, chỉ đạo Phạm Lisa (Phạm Anh Đào), tập hợp một số đối tượng trong nước thành lập các nhóm “khủng bố” có tên “CT47”, “PH”, “Đại Việt”, gồm Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Đức Sinh, Thái Hàn Phong, Ngô Thụy Tường Vy,... mua sắm phương tiện, vũ khí, chế tạo bom xăng, bom gas tiến hành khủng bố, đốt Kho tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (cũ) vào 8/4/2017 và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh vào 22/4/2017, gây hậu quả thiệt hại về tài sản, hoang mang trong dư luận quần chúng nhằm chống chính quyền nhân dân.
Từ năm 2017 đến năm 2024, Đào Minh Quân ráo riết chỉ đạo số đối tượng cầm đầu, cốt cán ở nước ngoài gồm: Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm, Lâm Ái Huệ... tăng cường lôi kéo, vận động, kết nạp số đối tượng trong nước tham gia vào tổ chức CPQGVNLT để tập hợp lực lượng, tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới lật đổ chế độ Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thực hiện theo chỉ đạo của Đào Minh Quân, các đối tượng Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm, Lâm Ái Huệ đã trực tiếp tuyển lựa, lôi kéo, hướng dẫn 19 bị can trong vụ án, gồm: Nguyễn Thị Hường (SN 1968, trú tại phường Gò Vấp); Trần Văn Linh (SN 1957, trú tại phường Tây Hội); Huỳnh Nhật Phương (SN 1982, trú tại phường Gia Định); Nguyễn Thị Ngọc Xuyến (SN 1974, trú tại phường Vũng Tàu); Trần Thị Kim Hòa (SN 1964, trú tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Châu (SN 1961); Trần Thị Hồng Duyên (SN 1984); Bùi Thị Ánh Ngọc (SN 1958, cùng trú tại phường phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Quang Đính (SN 1968, trú tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng); Hoàng Thông (SN 1954); Hoàng Chí Tiên (SN 1987, cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Vương Hồng Nam (SN 1963, trú tại xã Tân Hoà, TP Cần Thơ); Hà Trường Xuân (SN 1955, trú tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Văn Trung (SN 1975, trú tại xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Viết Tú (SN 1973, trú tại phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh); Trịnh Bá Hạnh (SN 1987, trú tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, trú tại phường An Cựu, TP Huế); Phạm Hoàng (SN 1958, trú tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1965, trú tại phường Ba Đình, TP Hà Nội) tham gia tổ chức CPQGVNLT.
Các đối tượng này thực hiện “trưng cầu dân ý”; tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, đường lối hoạt động của tổ chức, huấn luyện phương thức hoạt động, kích động quần chúng lật đổ chế độ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thay vào đó là nền “Đệ tam Việt Nam cộng hòa” lên nắm quyền lãnh đạo, điều hành đất nước tại Việt Nam. Hành vi của bị can Đào Minh Quân đã phạm vào tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Năm 2016, Phạm Lisa (còn có tên gọi khác là Lisa Phạm, Phạm Anh Đào) đã câu kết với Đào Minh Quân tăng cường tuyển lựa người để tiến hành hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm chống chính quyền nhân dân.
Tháng 1/2017, từ nước ngoài, Phạm Lisa sử dụng mạng xã hội móc nối, lôi kéo, tập hợp lực lượng trong nước, thành lập các nhóm vũ trang như “Phượng Hoàng”, “Mãng Xà”, “Biệt động quân”, “Đại Việt” thực hiện ý đồ “đốt sạch”, “giết sạch”, “phá sạch” nhằm khủng bố, ám sát cán bộ, phá hoại các mục tiêu trọng điểm, kích động biểu tình vào các dịp lễ lớn của đất nước.
Cụ thể, vào tháng 1/2017, Phạm Lisa chỉ đạo Nguyễn Đức Sinh và Lê Hùng Cường sang Campuchia mua 1 khẩu súng ngắn K59 và 9 viên đạn; tháng 2/2017, Phạm Lisa chỉ đạo Đặng Hoàng Thiện, thông qua Thiện tuyển lựa Nguyễn Thị Chung tham gia thực hiện công tác “hậu cần” cho nhóm “Phượng Hoàng”.
Sau đó, Nguyễn Thị Chung cung cấp hơn 23 triệu đồng cho Đặng Hoàng Thiện và Trần Quốc Lượng mua thiết bị, phương tiện, chuẩn bị các hoạt động khủng bố, phá hoại ở trong nước vào dịp Lễ 30/4-1/5/2017.
Tiếp đó, vào 8/4/2017, theo chỉ đạo của Phạm Lisa, các đối tượng: Nguyễn Đức Sinh, Thái Hàn Phong, Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Ngọc Tiền sử dụng xăng, bom gas tự chế, đốt phá Kho tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (cũ). Hậu quả hành vi của các đối tượng đã gây cháy nhà kho, cháy và hư hại hoàn toàn 320 xe gắn máy các loại, sập hoàn toàn tường rào, tổng thiệt hại tài sản được định giá gần 1,3 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, ngày 17/4/2017, Phạm Lisa chuyển cho Đặng Hoàng Thiện hơn 8,3 triệu đồng để mua vật liệu tự chế tạo bom xăng. Ngày 22/4/2017, Phạm Lisa chỉ đạo Đặng Hoàng Thiện, Ngô Thụy Tường Vy sử dụng bom xăng kích nổ bằng điều khiển từ xa đánh bom sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Hành vi của bị can Phạm Lisa đã phạm vào tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Đào Kim Quang (tên gọi khác Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền) là thành viên cốt cán, tự phong Thiếu tướng, Binh bộ thượng thư kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh chiến thuật vùng Bình Thuận của tổ chức phản động CPQGVNLT. Thực hiện nhiệm vụ của tổ chức giao, từ năm 2020 đến năm 2024, Đào Kim Quang đã trực tiếp lôi kéo, hướng dẫn, phê duyệt, kết nạp, cấp bí danh, bí số cho 7 bị can trong vụ án, gồm: Nguyễn Thị Hường, Trần Văn Linh, Hà Trường Xuân, Nguyễn Viết Tú, Trịnh Bá Hạnh, Nguyễn Ngọc Châu, Phạm Hoàng tham gia vào tổ chức CPQGVNLT. Sau khi chính thức là thành viên tổ chức CPQGVNLT, 7 bị can được Đào Kim Quang cung cấp tiền, phương tiện, giao nhiệm vụ: In ấn tờ rơi, truyền đơn phản động, tài liệu về tổ chức và Đào Minh Quân, làm cờ nền vàng 3 sọc đỏ..., để tán phát ở các nơi tập trung đông người; chuẩn bị điều kiện và kêu gọi người dân trong nước tham gia biểu tình tại các địa điểm công cộng “Tuần hành chào đón Hoàng đế Đào Minh Quân hồi hương”; sử dụng mạng xã hội đăng tải, tán phát các video, bài viết có nội dung xuyên tạc chế độ XHCN, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, kêu gọi lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, để thay thế bằng chế độ “Đệ tam Việt Nam cộng hòa” do Đào Minh Quân làm Tổng thống... Hành vi của Đào Kim Quang đã phạm vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm, Tamy Thắm Huỳnh) là thành viên cốt cán, cấp bậc Chuẩn tướng, Trưởng Ban hồ sơ của tổ chức CPQGVNLT. Sau khi kết nạp được các thành viên vào tổ chức, Huỳnh Thị Thắm trực tiếp “trưng cầu dân ý”, tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, đường lối hoạt động của tổ chức, tiểu sử của Đào Minh Quân; huấn luyện phương thức kích động quần chúng lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho số thành viên này.
Huỳnh Thị Thắm giao cho bị can Nguyễn Thị Hường, Trần Văn Linh in 2.000 tờ truyền đơn có khẩu hiệu “Việt Nam Cộng hòa trở lại, tuần hành chào đón hoàng để Đào Minh Quân hồi hương để làm chủ đất nước và giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam” để chuẩn bị cho kế hoạch tổng biểu tình, rải truyền đơn vào các ngày 2/9/2024, 31/10/2024, 11/11/2024, 31/12/2024 ở các địa điểm công cộng tại TP Hồ Chí Minh. Hành vi của Huỳnh Thị Thắm đã phạm vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Hue Lam) là thành viên cốt cán, cấp bậc Trung tướng, giữ chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội khóa 1 kiêm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của tổ chức phản động CPQGVNLT. Thực hiện nhiệm vụ của tổ chức giao, từ năm 2017 đến năm 2019, Lâm Ái Huệ đã trực tiếp lôi kéo, hướng dẫn, phê duyệt, kết nạp, cấp bí danh, bí số cho 5 bị can trong vụ án, gồm: Huỳnh Nhật Phương, Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, Nguyễn Văn Trung, Trần Thị Hồng Duyên, Bùi Thị Ánh Ngọc tham gia vào tổ chức CPQGVNLT.
Sau khi những người này được kết nạp vào tổ chức, Lâm Ái Huệ trực tiếp “trưng cầu dân ý”, tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, đường lối hoạt động của tổ chức, tiểu sử của Đào Minh Quân, huấn luyện phương thức hoạt động, kích động quần chúng lật đổ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho số thành viên này; giới thiệu Nguyễn Thị Ngọc Xuyến với Đào Minh Quân nhằm xây dựng lực lượng trong nước; giao nhiệm vụ cho bị can Trần Thị Hồng Duyên vận động, lôi kéo người tham gia tổ chức, thực hiện chiến dịch “trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”. Hành vi của Lâm Ái Huệ đã phạm vào tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
(còn nữa)