Xử lý nghiêm các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”
Bộ Công an đã xác định “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, phản động lưu vong. Mặc dù thời gian qua, nhiều đối tượng tham gia tổ chức này đã bị cơ quan Công an xử lý nghiêm nhưng vì sự mù quáng, sự ảo tưởng nên nhiều đối tượng khác vẫn bất chấp pháp luật để móc nối, viết đơn xin gia nhập vào tổ chức này.
Cuối tháng 3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, TP Huế) về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Qua khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Bình, cơ quan Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử để hoạt động cùng tang chứng, vật chứng liên quan hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Xuân Bình thông qua Internet, các ứng dụng công nghệ để tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hướng dẫn, viết đơn tham gia và được chấp nhận. Đối tượng Nguyễn Xuân Bình sau khi tham gia đã được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động.
Nguyễn Xuân Bình thường xuyên tham gia các buổi huấn luyện trực tuyến do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức, tham gia thực hiện cách thức rải truyền đơn, cách đối phó nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Bên cạnh đó, đối tượng còn tiến hành thu thập thông tin trái phép của gần 50 người dân để tiến hành “Trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Nhà nước Đệ tam Việt Nam cộng hòa”; thực hiện sự hướng dẫn và chỉ đạo của tổ chức, Nguyễn Xuân Bình đã thu thập thông tin để cung cấp cho tổ chức phục vụ “trưng cầu dân ý” lập nên cái gọi là nhà nước “Đệ tam Việt Nam cộng hòa” do Đào Minh Quân cầm đầu.

Ngoài ra, để khuếch trương thanh thế, thực hiện chỉ đạo của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, đối tượng Nguyễn Xuân Bình đã chuẩn bị truyền đơn, với ý đồ sẽ rải vào các dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 – 26/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 26/3/2025). Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo cơ quan Công an, thời gian qua, một số đối tượng sinh sống tại nhiều tỉnh, thành khác nhau tham gia tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” đã bị cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh nhưng do sự mù quáng, sự ảo tưởng nên một số đối tượng khác vẫn bất chấp pháp luật để tham gia tổ chức khủng bố, phản động này. Điển hình cuối tháng 9/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 mẹ con Trần Thị Hồng Duyên (SN 1984) và Bùi Thị Ánh Ngọc (SN 1958, trú tại phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ các tang chứng, vật chứng liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.
Qua điều tra, từ cuối năm 2018, Duyên đã sử dụng mạng xã hội Facebook tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hướng dẫn tham gia. Sau đó, Duyên xin tham gia và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động. Nhiệm vụ của Duyên là vận động, lôi kéo nhiều người dân tham gia vào tổ chức và tham gia chiến dịch “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân là Tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. Sau khi tham gia, 2 mẹ con Duyên đã đăng bài, chia sẻ trên mạng xã hội xuyên tạc lịch sử, phỉ báng chính quyền nhân dân… Điều đáng nói, trước khi xử lý hình sự, cơ quan Công an đã mời Duyên đến làm việc để nhắc nhở, cảm hóa, tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ hoạt động nhưng đối tượng vẫn ngoan cố và tiếp tục hoạt động.
Tương tự, cuối tháng 8/2024, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng (SN 1958, trú xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là thành viên tổ chức phản động, khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Trước khi bị bắt giữ, đối tượng Phạm Hoàng có hành vi chuẩn bị tiến hành rải truyền đơn tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9/2024. Quá trình khám xét đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật... liên quan hành vi phạm tội của đối tượng.
Đối tượng Phạm Hoàng khai nhận, từ năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, y đã biết đến tổ chức phản động, khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Sau một thời gian tìm hiểu về hoạt động của tổ chức phản động khủng bố này, Hoàng đã viết đơn xin tham gia và được đồng ý chấp nhận và cấp bí số để hoạt động, liên lạc trong tổ chức. Hoàng đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cổ súy chủ trương, đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ cộng sản.
Tương tự, trường hợp khác là Nguyễn Đoàn Quang Viên (SN 1982, trú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) sau khi bị lôi kéo tham gia tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” thì đối tượng đã có nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đầu năm 2023, Nguyễn Đoàn Quang Viên bị xử phạt 14 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Bộ Công an đã xác định “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, phản động. Phương thức hoạt động của tổ chức này là thường thu thập thông tin cá nhân, hứa hẹn nhận tiền từ nước ngoài để lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia tổ chức. Khi bắt đầu thành lập, Đào Minh Quân tự xưng là “Thủ tướng”. Đến năm 2018, Đào Minh Quân đổi thành “Tổng thống”. Và đến đầu năm 2024, đối tượng xưng là “Hoàng đế”. Để lôi kéo người tham gia tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, các đối tượng phong “chức tước, quân hàm” cho các thành viên và dựng lên nhiều chiêu trò bịp bợm với những lời hứa hẹn.
Một trong những thông tin mà tổ chức này bịa đặt để khuếch trương thanh thế là việc Liên hợp quốc muốn thông qua “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” thực hiện các dự án tái kiến thiết đất nước tại Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ tài chính, cấp đất, xây nhà cho dân… Vì vậy, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia khóa đào tạo, huấn luyện; hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức này là vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý theo quy định.
Cơ quan Công an đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện, thông tin cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại nói chung và của tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nói riêng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.