Tử hình kẻ có vợ và 3 con hẹn hò rồi sát hại dã man người tình

Chủ Nhật, 13/04/2025, 15:44

Mặc dù đang có vợ và 3 con, nhưng Phan Văn Minh vẫn hẹn hò yêu đương với một phụ nữ khác. Ngày 15/10/2024, Minh đưa bạn gái xuống Đà Nẵng du lịch và thực hiện màn cầu hôn lãng mạng tại một nhà hàng. Nhưng ngay hôm sau, đối tượng đã sát hại dã man bạn gái vì người này chưa đồng ý về để ra mắt gia đình Minh và bàn chuyện cưới hỏi...

Ngày 13/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử Phan Văn Minh (SN 1997, trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Tại Tòa, Phan Văn Minh thừa nhận, Minh hiện có vợ là chị Ksor H’keo và ba người con, trong đó con lớn sinh năm 2016 và con nhỏ nhất mới 4 tuổi. Tuy nhiên, từ năm 2023 bị cáo lại có quan hệ tình cảm với chị Y. H. (SN 2001, trú xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Sau gần một năm hẹn hò, yêu đương với chị Y.H, vào ngày 15/10/2024 Minh thuyết phục chị Y.H cùng đi du lịch Đà Nẵng. Chiều tối cùng ngày, Minh đi mua nhẫn rồi đưa người tình đến một nhà hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để ăn uống, tại đây Minh đã cầu hôn chị Y.H, sau đó cùng quay về nhà nghỉ. Sáng hôm sau, Minh yêu cầu chị Y.H cùng về tỉnh Kon Tum để gặp gia đình và bàn chuyện kết hôn nhưng chị Y. H đã từ chối nên giữa hai người xảy ra cuộc cãi vả dữ dội. Sau đó, Minh đã lấy hết quần áo của chị Y.H nhằm khống chế, không cho người tình đi khỏi nhà nghỉ.

Gã đàn ông có vợ sát hại người tình vì cầu hôn bị từ chối -0
Gã đàn ông có vợ sát hại người tình vì cầu hôn bị từ chối -0
TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử Phan Văn Minh về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản” vào ngày 13/4/2025. 

Tiếp đó, Minh xuống tầng 1 nhà nghỉ lấy hai con dao (do Minh mua chuẩn bị từ trước để trong cốp xe máy) mang lên đặt trên giường nhằm đe dọa chị Y.H. Trong lúc kích động vì tranh cãi, Minh  dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng, ngực chị Y.H cho đến khi nạn nhân tắt thở...

Sau khi gây án, đối tượng lấy chiếc điện thoại di động iPhone 12 Promax của Y.H, dùng khăn tắm che cơ thể nạn nhân rồi bỏ xuống tầng 1 nhà nghỉ, điều khiển xe mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi đến địa bàn xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), Minh mua 2 chai thuốc diệt cỏ rồi đi bộ vào khu vực đồi núi với ý định tự tử. Sau đó, Minh dùng điện thoại di động của mình gọi cho tổng đài Cảnh sát 113 và Công an quận Liên Chiểu để tự thú hành vi giết người, đồng thời thông báo vị trí mình đang lẩn trốn...

Kết luận giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do các vết thương ở vùng ngực, lưng trái đâm xuyên lồng ngực, rách phổi trái gây mất máu cấp, suy hô hấp, trụy tim mạch. Chiếc điện thoại di động iPhone 12 Promax Minh chiếm đoạt của chị Y.H có trị giá 8.433.000 đồng.

Hồ sơ vụ án cho thấy Phan Văn Minh từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chưa được xóa án tích, do đó hành vi lần này được xác định là tái phạm. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Phan Văn Minh mức án tử hình về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hoài Thu
.
.