Triệt xóa băng nhóm bảo kê khu vực chợ Bình Tây
Sáng 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt xóa băng nhóm bảo kê chợ Bình Tây (phường 2, quận 6), bắt giữ 15 đối tượng liên quan.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố và kế hoạch đấu tranh chuyên án trinh sát đấu tranh triệt phá băng nhóm đối tượng bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ Bình Tây, Đội CSHS đặc nhiệm, Phòng CSHS Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua đó, Ban chuyên án đã xác định các đối tượng trực tiếp tham gia nên chỉ đạo các tổ công tác tiến hành bắt giữ: Nguyễn Nguyên Phương (SN 1977); Nguyễn Nguyên Vũ (SN 1975); Lê Hoàng Phát (SN 1987); Võ Quý Thành (SN 2000); Võ Quý Đạt (SN 1996); Nguyễn Quang Vinh (SN 1997); Hứa Văn Phú (SN 1989); Giảng Minh Phúc (SN 2009); Võ Minh Quốc (SN 1997); Lưu Luân (SN 2009); Đinh Cao Hiển Vinh (SN 1995); Nguyễn Anh Kiệt (SN 1989); Tiêu Quốc Dũng (SN 2011); Nguyễn Lâm Minh Đăng (SN 2009) và Võ Hồng Ca (SN 1987).
Qua điều tra, Nguyễn Nguyên Phương khai nhận đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Vũ (tự Đen, SN 1977, ngụ quận 6) gặp các tiểu thương và bạn hàng khi giao hàng tại cổng số 7, 8, 9 bắt buộc phải thuê Đội vận chuyển hàng hóa chợ Bình Tây cổng 7, 8, 9 do Phương quản lý bốc xếp hàng với giá tiền do Phương quy định. Cụ thể: 3.000 đồng với gói hàng dưới 10kg, 5.000 đồng với gói hàng trên 10kg và 7.000 đồng với gói hàng trên 30kg.
Số tiền này cuối ngày sẽ chia đều cho các thành viên trong đội bao gồm cả Phương, Hồng Vũ và Nguyên Vũ. Nếu tiểu thương và bạn hàng muốn tự bốc xếp, giao nhận hàng thì đóng tiền cho Phương hằng tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Số tiền thu này Phương, Hồng Vũ chia nhau và trích một phần cho các thành viên trong đội bốc xếp nhưng không thường xuyên, cố định.


Đối với những tiểu thương và bạn hàng không đồng ý để đội của Phương bốc xếp hàng thì chúng sẽ đe dọa, chửi bới, gây áp lực, ngăn cản, không cho xuống hàng, buộc tiểu thương, bạn hàng phải chọn một trong hai hình thức trên hoặc không được giao hàng tại cổng 7, 8, 9.
Nguyễn Nguyên Phương cũng thừa nhận có đe dọa, bắt ép một số tiểu thương phải đưa tiền bốc xếp mỗi tháng với số tiền do Phương đặt ra nhưng không thực hiện việc bốc xếp hàng cho họ. Tổng số tiền Phương đã thu lợi hơn 125 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Nguyên Vũ (anh của Phương), Vũ được Ban quản lý chợ và Nghiệp đoàn bốc xếp của chợ phân công phụ trách, quản lý đội bốc xếp hàng hóa nhang đèn ở khu vực Phan Văn Khỏe, chợ Bình Tây (sau này là Đội vận chuyển hàng hóa cổng 7, 8, 9 Phan Văn khỏe - Lê Tấn Kế) từ năm 2009. Đến năm 2019 thì Vũ giao lại cho em ruột là Nguyễn Nguyên Phương quản lý. Đến đầu tháng 2/2025, Nguyễn Nguyên Phương giao lại cho Vũ quản lý.

Sau khi quản lý lại, Vũ tiếp tục thực hiện theo cách của Phương là thu tiền hàng tháng của các tiểu thương và bạn hàng, đồng thời phân công nhân viên phụ trách thu tiền ở các cổng. Ngoài ra, Vũ cũng tiếp tục duy trì việc bốc xếp hàng hóa và thu tiền theo lượt bốc xếp rồi cuối ngày chia cho các thành viên trong đội bốc xếp như thời Phương quản lý.
Số tiền thu được hằng ngày sẽ chia thành 18 phần: Nguyễn Nguyên Vũ 1 phần, Phương 1 phần, Nguyễn Hồng Vũ 1 phần, còn lại 15 phần chia cho 15 thành viên của đội. Riêng tiền thu theo tháng thì Vũ không chia cho ai. Từ đầu tháng 2/2025 đến nay, thông qua đàn em Vũ đã thu được 11,9 triệu đồng tiền bốc xếp đóng theo tháng của các tiểu thương khác trong chợ.
Đạt cũng thừa nhận, việc nhận tiền từ các chủ hàng trên là tiền tháng (tiền bảo kê) mà họ buộc phải đưa cho Vũ để được giao, nhận hàng và phải tự bốc xếp hàng chứ đội của Vũ không thực hiện việc bốc xếp hàng.
Giúp sức tích cực cho Nguyễn Nguyên Phương và Nguyễn Nguyên Vũ là Lê Hoàng Phát, Võ Quý Thành, Võ Quý Đạt, Nguyễn Quang Vinh (tất cả đều có quan hệ họ hàng với Vũ) và đối tượng Hứa Văn Phú.
Các đối tượng Giảng Minh Phúc, Võ Minh Quốc, Lưu Luân, Đinh Cao Hiển Vinh, Nguyễn Anh Kiệt, Tiêu Quốc Dũng và Nguyễn Lâm Minh Đăng cùng khai nhận có tham gia Đội vận chuyển hàng hóa chợ Bình Tây cổng 7, 8, 9 Phan Văn Khỏe - Lê Tấn Kế do Nguyễn Nguyên Phương và Nguyễn Nguyên Vũ quản lý với nhiệm vụ là nhân viên bốc xếp và hằng ngày được Phương, Vũ chia tiền từ số tiền thu được do tiểu thương, chủ hàng trả khi bốc xếp cho họ.
Các đối tượng khai nhận có biết ngoài tiền mà tiểu thương và chủ hàng trả khi đội bốc xếp hàng hóa cho họ theo lượt thì cũng có các tiểu thương và chủ hàng đóng tiền theo tháng cho Phương và Vũ. Và các đối tượng cũng thừa nhận có nhận được sự chỉ đạo từ Phương và Vũ về việc phải tham gia bắt ép, gây áp lực buộc các tiểu thương và chủ hàng để cho đội của Phương và Vũ được bốc xếp hàng hóa và trả tiền theo giá do Phương và Vũ quy định.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lời khai của các đối tượng và bị hại, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Nguyên Phương, Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Hoàng Phát, Võ Quý Đạt, Võ Quý Thành và Hứa Văn Phú về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ và tìm bị hại để xử lý đối với các đối tượng khác.
Qua “test” nhanh, đối tượng Võ Quý Đạt dương tính với chất ma túy. Từ manh mối này, Phòng CSHS Công an thành phố tiếp tục mở rộng và bắt giữ 10 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Phòng CSHS đang củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan.